Audio 17-10-2017: Đe dọa nhiều phụ nữ bằng kim tiêm dính máu, nam thanh niên bị bắt

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 10 phụ nữ bị cướp dùng kim tiêm dính máu đe dọa; Bắt giữ đối tượng cướp tài sản của gái bán dâm trong nhà nghỉ; Trích xuất camera tìm kẻ chui lỗ thông gió trộm cả kg vàng; Ứng viên Thủ tướng Áo 31 tuổi chưa có bằng đại học; Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hà Nội sau khi dự Hội nghị cấp cao APEC…

Bản tin phát thanh ngày 17-10-2017.

*Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Sỹ Minh (SN 1992, trú xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, bằng thủ đoạn dùng bơm kim tiêm đe dọa, cướp tài sản của người đi đường, hàng chục phụ nữ đã trở thành nạn nhân của đối tượng Minh. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an thành phố Thái Bình đã điều tra vụ việc, chỉ trong vòng chưa đầy 48h, đối tượng Minh đã bị bắt.

Đối tượng dùng kim tiêm dính máu đe dọa phụ nữ, cướp tài sản đã bị bắt.

*Ngày 17-10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Thế Hảo (SN 1993, ở Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, một nạn nhân là gái bán dâm qua mạng đã đến Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy) trình báo về việc bản thân bị một đối tượng dùng dao đe dọa, cướp tài sản trong nhà nghỉ. Quá trình xác minh, điều tra, Công an làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Thế Hảo.

Đối tượng Hảo.

*Liên quan đến vụ án một người đàn ông quốc tịch Pháp tại TP.HCM bị mất trộm 1kg vàng và nhiều tiền mặt trong két sắt, Công an TP HCM đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh trong khu vực, phát hiện lúc hơn 2h sáng có người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ, đột nhập vào nhà bằng cửa sổ thông gió tầng hầm nhà xe. Sau khi lên trên lấy tài sản, đối tượng theo đường cũ ra ngoài. Hiện, cơ quan điều tra đang truy bắt đối tượng.

*Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz, 31 tuổi, được dự đoán sẽ trở thành thủ tướng của nước này và nguyên thủ trẻ nhất thế giới sau khi đảng của ông dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 15-10.

Ông Kurz gây ấn tượng đặc biệt không chỉ ở vẻ ngoài điển trai mà còn bởi sự nghiệp chính trị mà ông gây dựng từ rất sớm. Tuy nhiên, do mải mê theo đuổi sự nghiệp chính trị nên ông chưa tốt nghiệp ngành luật Đại học Vienna. Ở tuổi 31, nếu trở thành Thủ tướng Áo, ông Kurz sẽ trở thành nguyên thủ trẻ nhất thế giới, thậm chí trẻ hơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz.

*Ngày 16-10, Nhà Trắng ra thông cáo cho biết Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ đến Hà Nội sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Nhà Trắng nhắc lại thông cáo hôm 29/9 về việc Tổng thống Trump sẽ đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Hawaii (Mỹ) từ ngày 3-14/11 tới.