Audio 17-10-2016: Chưa rõ danh tính nạn nhân bị giết, đốt xác phi tang ở Long An

ANTD.VN -Bão số 7 di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam; Khởi tố vụ giết người, đốt xác phi tang ở Long An; Nam thanh niên nghi bị "ngáo đá" khống chế bà cụ 70 tuổi; Tai nạn mỏ đá ở Nghệ An, 3 công nhân tử vong; Sập cầu Vàng ở Indonesia, 9 người thiệt mạng; Nga triển khai trực thăng lớn nhất thế giới tới Quân khu miền Tây; Italy bắt giữ đối tượng tình nghi ủng hộ IS, tịch thu nhiều vũ khí…

*Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân bị giết và đốt cháy thi thể, được phát hiện vào khoảng 4h20 ngày 10-10 tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án giết người để truy xét nghi can vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

*Chiều 16-10, nam thanh niên khoảng 25 tuổi có biểu hiện "ngáo đá" chạy vào tiệm bánh mì trên quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM,  người run rẩy nói có ai đó đòi giết mình. Mọi người nói không thấy ai nên kêu nam thanh niên ra ngoài, thì bất ngờ người này cầm cây xiên bằng sắt nhọn, lao tới hù dọa khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy.

Riêng cụ Đỗ Kim Dung (69 tuổi) do sức yếu không di chuyển được nên bị đối tượng đóng cửa, hù dọa nếu ai lại gần sẽ đâm chết cụ bà. Chỉ đến khi lực lượng công an đến hiện trường bà cụ mới được giải cứu an toàn. Đối tượng sau đó bị áp giải về Công an Tân Túc, huyện Bình Chánh để điều tra.

Đối tượng khống chế bà cụ.

* Tối 16-10, ông Hủn Vi Thảy, bí thư Đảng ủy xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết nạn nhân tử vong tại khu vực mỏ đá huyện Quỳ Hợp là anh Lương Văn Hương (34 tuổi, trú xã Châu Quang) và hai người ở xã Châu Cường.

Trước đó, chiều 16-10, nhóm công nhân của anh Hương làm việc tại khu vực mỏ đá của doanh nghiệp tư nhân Hải Hà thuộc xã Châu Quang thì bất ngờ bị đá sập đè trúng, gây thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 17-10, tâm cơn bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24h tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Từ đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9. Trước khi hướng về phía Việt Nam, bão đã tràn qua đông bắc Philippines với tên quốc tế là Sarika.

Từ đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9. 

* Cây cầu Vàng (Yellow Bridge) nối 2 hòn đảo nhỏ Nusa Lembongan và Nusa Ceningan của Indonesia đã bị sập vào ngày 16-10, khiến 9 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương. Rất nhiều người đã di chuyển trên cây cầu này khi nó bị sập, cảnh sát Arendra Wahyudi cho biết, và nói thêm một số xe máy cũng bị rơi xuống dòng nước.

*Ngày 16-10, Nga đã triển khai máy bay trực thăng vận tải-đổ bộ đa năng Mi-26 - mẫu máy bay trực thăng vận tải lớn nhất thế giới, tới phục vụ trong trung đoàn không quân hỗn hợp của quân khu này, đóng tại vùng Leningrad. Trực thăng này có thể vận chuyển 20 tấn hàng và thiết bị kỹ thuật cần thiết với tầm bay xa lên tới 800 km. Trên khoang đủ chỗ chứa 82 lính đổ bộ với đầy đủ vũ khí.

Nga đã triển khai máy bay trực thăng vận tải-đổ bộ đa năng Mi-26 - mẫu máy bay trực thăng vận tải lớn nhất thế giới.

*Ngày 16-10, cảnh sát Italy đã bắt giữ một đối tượng tình nghi ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tịch thu nhiều vũ khí tự chế tại nơi ở của người này.

Theo Bộ Nội vụ Italy, đối tượng trên là đàn ông, bị bắt giữ tại Castello di Cisterna thuộc tỉnh Naples sau khi các nhà điều tra tìm thấy một video quay cảnh chặt đầu của IS trên trang cá nhân Facebook của y. Cảnh sát đã phát hiện nhiều vũ khí, trong đó có 3 quả đạn cối tự chế, 2 thiết bị kích nổ điện tử, 146 kíp nổ, ngòi nổ khác nhau và 1 thiết bị điều khiển từ xa.