Audio 17-10-2015: Đang điều tra vụ cháu bé bị ngã chấn thương sọ não tại trường mầm non

ANTĐ - Lở núi vùi lấp 3 ngôi nhà; Nghi bảo mẫu làm ngã trẻ 13 tháng tuổi gây chấn thương sọ não; “Cậu Thủy” lừa đảo hài cốt liệt sĩ lãnh án chung thân; Mỹ tố cáo tin tặc Trung Quốc giăng bẫy đánh sập trang web tòa xử kiện vụ Biển Đông; Nga giảm cường độ không kích ở Syria; Hàng loạt chuyên gia, nhà khoa học Ấn Độ chết bí ẩn…

Bản tin phát thanh ngày 17-10.

*Ngày 17-10, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết đang chỉ đạo 19 hộ dân ở xã Phước Thành sơ tán khẩn cấp sau vụ sạt lở vùi lấp 3 ngôi nhà và khiến một người bị thương. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nhiều hộ dân ở khu vực nguy hiểm lần lượt di dời khỏi khu vực chân đồi ngay trong đêm, về tá túc tại trường học. Các hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng đã được huyện hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, chăn màn để sống tạm trong khi chờ nhà chức trách khắc phục thiệt hại.

Audio 17-10-2015: Đang điều tra vụ cháu bé bị ngã chấn thương sọ não tại trường mầm non ảnh 1

Một phần ngôi nhà truyền thống của người dân bị đất đá đẩy xuống đường.

*UBND phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm đình chỉ không thời hạn nhóm giữ trẻ mầm non tư thục Kiều Ngân vì bất cẩn trong việc trông giữ cháu Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi) khiến cháu bé bị ngã chấn thương sọ não, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo lời chị Lê Thuý Oanh (29 tuổi, mẹ cháu Phát) tố cáo chính bảo mẫu đã xô cháu Phát ngã gây chấn thương nặng. Nhưng qua làm việc với cơ quan chức năng, người giữ trẻ khẳng định cháu Phát bị chị gái 4 tuổi xô ngã. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Audio 17-10-2015: Đang điều tra vụ cháu bé bị ngã chấn thương sọ não tại trường mầm non ảnh 2
Bảo mẫu Nguyễn Thị Lam Kiều khẳng định cháu Phát bị chị gái xô ngã.

*Ngày 16-10, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm băng nhóm lừa đảo, xâm phạm mồ mả do “cậu Thủy” (tức Nguyễn Văn Thúy, 56 tuổi, trú tại thị trấn Chờ, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. HĐXX tuyên Thúy mức án tù chung thân, Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy, 53 tuổi) 25 năm tù, Mẫn Đức Phương (em Duyên, 37 tuổi, trú tại thị trấn Chờ) 18 năm tù, Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên, 28 tuổi, trú xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội) 15 năm tù, Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên, 32 tuổi, trú xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) 5 năm tù, cùng về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “xâm phạm mồ mả hài cốt”; Nguyễn Văn Hoành (em Thúy, 46 tuổi, trú Tiên Du, Bắc Ninh) ngoài mức án 20 năm tù về 2 tội nêu trên, còn lãnh thêm 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”; Vũ Đức Chung (69 tuổi, quản trang nghĩa trang liệt sĩ Đắk Tô, Kon Tum) 1 năm tù (được hưởng án treo). Các bị cáo liên đới phải bồi thường cho ngân hàng 7 tỉ đồng và gần 1 tỉ đồng cho các bị hại cá nhân khác.

Audio 17-10-2015: Đang điều tra vụ cháu bé bị ngã chấn thương sọ não tại trường mầm non ảnh 3 Các đối tượng trong vụ án "cậu Thủy" tại phiên tòa.

*Trong phiên tòa xử kiện vụ Biển Đông hồi tháng 7-2015, trang web của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) đã bất ngờ bị đánh sập. Một công ty an ninh mạng của Mỹ cho biết, trang web của PCA bị nhiễm một phần mềm độc hại từ một nhóm tin tặc có nguồn gốc Trung Quốc. Vụ việc khiến hệ thống thông tin của PCA bị tê liệt một thời gian ngắn trước khi bắt đầu hoạt động trở lại trong phiên tòa hồi tháng 7-2015, xét xử việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền vô lý và hành động trái phép trong khu vực Biển Đông.

Trang web của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) bất ngờ bị đánh sập.

*Hôm qua 16-10, Nga thông báo bắt đầu giảm cường độ không kích tại Syria. Nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch dài hơi hơn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua máy bay chiến đấu nước này bắn phá 32 địa điểm của “bọn khủng bố”. Con số này thấp hơn nhiều so với con số 86 điểm mà Moscow công bố đã bắn phá hôm 13-10. Trong khi đó, báo New York Times của Mỹ dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết ngoài khí tài hạng nặng như máy bay chiến đấu, xe tăng và tàu chiến, Nga cũng đã vận chuyển tới Syria nhiều nguồn lực hậu cần để chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự lâu dài.

Nga thông báo bắt đầu giảm cường độ không kích tại Syria.

*Theo dữ liệu mới nhất được Cục Năng lượng hạt nhân Ấn Độ tiết lộ, 11 chuyên gia hạt nhân của họ đã chết một cách bất bình thường vì cháy nổ trong phòng thí nghiệm, treo cổ hay chết đuối dưới biển trong thời gian từ năm 2009-2013. Tờ Thời Báo Kinh Tế ở Ấn Độ cho biết cùng thời điểm đó, 3 nhà khoa học của Tổng công ty Điện hạt nhân cũng chết một cách bí ẩn, khi hai người tự tử và một người thiệt mạng trong một tai nạn đường bộ.Năm 2010, hai nhà khoa học khác thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn bí ẩn ở phòng thí nghiệm của Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Bhabha (BARC) thuộc tập đoàn C. Cũng trong năm đó, hai nhà khoa học của BARC bị cho là đã tự sát tại nhà riêng và một nhà khoa học khác bị ám sát tại Mumbai.