Audio 16-9-2017: Nghi phạm sát hại cháu bé, chôn xuống đất phi tang uống thuốc tự tử

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi uống thuốc tự tử; Người đàn bà giết bạn tình đồng tính trong khách sạn; Cả ba miền đều có mưa rất to, lũ tại miền Trung đang lên nhanh; Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ tàu điện ngầm; Nga kêu gọi Triều Tiên và các nước khác chấm dứt đe dọa lẫn nhau…

Bản tin phát thanh ngày 16-9-2017.

*Ngày 16-9, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, nghi phạm trong vụ án bé gái 13 tuổi bị giết hại, chôn xác cách nhà 300m, trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã uống thuốc an thần tự tử, nhưng được cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, ngày 14-9, người thân bang hoàng phá hiện thi thể cháu N, 13 tuổi, trú tại ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp bị chôn dưới mô đất, phía trên phủ lá cây. Ngay sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh và hướng mũi điều tra vào 1 nam thanh niên có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Biết bị nghi ngờ, người này liền uống thuốc an thần tự tử. Hiện, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Vụ án tiếp tục được điều tra.

*Ngày 15-9, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm và tuyên y án 20 năm tù đối với Lê Thị Liên (34 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) về tội "Giết người".

Năm 2009, Liên lấy tên giả xin vào một tiệm cắt tóc ở quận 11 – TP.HCM làm việc. Trong thời gian phụ việc tại đây, Liên và chị Nguyễn Thị Phượng (thợ chính của tiệm) có quan hệ yêu đương đồng tính, nhưng bị gia đình phát hiện và ngăn cấm.

Như mọi lần, đêm 20-8-2013, Liên gọi điện hẹn người tình đến khách sạn quen ở quận 11 để tâm sự. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện chị Phượng bị sát hại tử vong, còn Liên đã biến mất. Sau một thời gian bỏ trốn, cuối tháng 12-2014, Liên bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối tượng giết người tình đồng tính.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 10, ngày 16-9, khắp 3 miền đều có mưa to đến rất to. Tại miền Trung, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh-Quảng Bình lên nhanh xấp xỉ báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng, vùng trũng thấp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Dự báo ngày 16-9: phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông; riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mưa lớn xảy ra ở cả 3 miền.

*Vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở thủ đô London khiến ít nhất 29 người bị thương, ngày 15-9, Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Đây là lần thứ tư Anh nâng mức đe dọa khủng bố lên cao nhất trong vòng 11 năm qua.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Theresa May cho biết Anh đã nâng mức đe dọa khủng bố từ "nghiêm trọng" lên "nguy cấp" - mức cao nhất, đồng nghĩa với một cuộc tấn công có thể sắp xảy ra.

*Phát biểu trước báo giới ngày 15-9, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc ông Vassily Nebenzia nhấn mạnh Triều Tiên và các quốc gia khác cần phải chấm dứt những lời đe dọa lẫn nhau và can dự vào những cuộc đàm phán có ý nghĩa.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc ông Vassily Nebenzia.

Ông Vassily Nebenzia cho biết, Moskva sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong nghị quyết mới đây nhất của Liên hợp quốc, song nhấn mạnh nghị quyết này còn bao gồm cả những bước đi chính trị mà Mỹ cùng các quốc gia khác cần phải xúc tiến.