Audio 16-7-2015: 11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn; Bình Dương sẽ dừng việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy; Phillippines triển khai tàu chiến và máy bay tiêm kích đối phó với Trung Quốc; Trùm ma túy Mexico tiêu tốn 50 triệu USD để vượt ngục…

Bản tin phát thanh ngày 16-7-2015

* 11 ngư dân của tàu Qng 90559-TS do anh Trương Văn Đức (SN 1970) làm chủ tàu gặp nạn trên biển đã cập cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi an toàn. Trước đó, khoảng 23h ngày 9-7, trong khi đang khai thác thủy sản tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu Qng 90559-TS bị một tàu nước ngoài đâm chìm khiến 11 ngư dân rơi xuống biển.

May mắn, các ngư dân được tàu cá QNg 95248-TS phát hiện và cứu nạn sau 3 giờ lênh đênh trên biển. Hiện cơ quan chức năng đã lấy lời khai, lập biên bản trình cấp có thẩm quyền xem xét hướng giải quyết.

* Tại cuộc họp ngày 15-7 về GPMB đường vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu quận Đống Đa phải hoàn thành GPMB trước ngày 30-8. Hiện đoạn này còn trên 13.000m2 chưa được thu hồi, chiếm khoảng 16% tổng diện tích đất phải GPMB. 

Audio 16-7-2015: 11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn  ảnh 1

(Ảnh minh họa)

* Sau bữa cơm tăng ca cuối giờ chiều ngày 15-7, gần 100 công nhân công ty da giày L.S. (P. Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có triệu chứng chóng mặt, ói mửa, tiêu chảy. Ngay sau đó, các công nhân được đưa đến bệnh viện Thủ Đức và Quân đoàn 4 cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc thực phẩm. Sau vụ việc trên các cơ quan chức năng đã đến công ty lấy mẫu thức ăn để làm rõ nguyên nhân.

* Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương đã có báo cáo thẩm tra, thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh kiến nghị HĐND thông qua nghị quyết tạm dừng việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy. Dự kiến nghị quyết này sẽ được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua tại kỳ họp diễn ra trong hai ngày 16 và 17-7.

Audio 16-7-2015: 11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn  ảnh 2

Bình Dương sẽ dừng việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy (Ảnh minh họa)

* Hãng Reuters đưa tin, các quan chức cho biết, từ đầu năm 2016, Philippines sẽ triển khai các máy bay tiêm kích mới và hai khinh hạm tại căn cứ Hải quân Mỹ trước đây ở Vịnh Subic. Theo các chuyên gia an ninh, việc sử dụng Vịnh Subic sẽ cho phép Không quân và Hải quân Philippines phản ứng hiệu quả hơn trước các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Audio 16-7-2015: 11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn  ảnh 3

Hai tàu chiến của hải quân Mỹ triển khai tới Vịnh Subic tham gia một cuộc diễn tập

* Bất chấp phản đối mạnh mẽ từ công chúng và các đảng phái chính trị khác, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tích cực đẩy mạnh dự luật đầu tiên từ Thế chiến thứ 2, cho phép quân đội chính phủ chiến đấu ở nước ngoài. Ông Abe nhấn mạnh rằng hoạt động này vô cùng quan trọng để đáp ứng những thách thức mới đang đặt ra với nước Nhật, đặc biệt khi Trung Quốc bắt đầu tăng cường các hoạt động trái phép trong khu vực.

Audio 16-7-2015: 11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn  ảnh 4

Sự ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm mạnh trong thời gian qua

* Hai quả tên lửa Brimston lắp trên máy bay chiến đấu Tornado GR4 đã bị rơi khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ Akrotiri của Anh tại Síp. Thông tin trên được người phát ngôn quân đội Anh Kristian Gray xác nhận vào ngày hôm qua 15-7 và cho biết, may mắn, hai quả tên lửa này không bị nổ và không gây ra thương vong. 

* Theo truyền thông Mỹ, cuộc vượt ngục gây chấn động của trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman có thể đã tiêu tốn tới 50 triệu USD, gồm khoản tiền hối lộ khổng lồ dành cho giới chức nhà tù. Người đưa ra ước tính chi phí này là Jhon Jairo Velasquez Vasquez, nhân vật từng phụ trách hoạt động ám sát cho trùm ma túy Colombia Pablo Escobar.