Audio 16-6-2015: Ngày 25-6 có điểm chuẩn vào lớp 10 và chuyện tăng lương đồng loạt từ 2016

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tăng lương đồng loạt từ năm 2016; Ngày 25-6 sẽ có điểm chuẩn vào lớp 10; Cháy lớn, cửa hàng văn phòng phẩm bị thiêu rụi hoàn toàn; Bắt vụ buôn bán 1 kg ma túy đá; Ukraine phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Crimea; Kỹ sư Hải quân Mỹ nhận tội làm gián điệp cho Ai Cập...

Bản tin phát thanh ngày 16-6-2015

 * Hà Nội đang chấm bài của gần 80.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2015 vừa kết thúc ngày 13-6. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, dự kiến ngày 24-6 điểm thi các môn sẽ được công bố. Thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo từ 24-6 đến 1-7. Cũng theo Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm chuẩn vào các trường THPT có lớp chuyên sẽ được công bố trước vào ngày 25-6. Điểm chuẩn vào các trường công lập còn lại sẽ được công bố sau 2 ngày tức 27-6.

Mức lương cơ sở hiện vẫn đang thấp

* Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính. Trong Qúy III năm 2015, Bộ LĐTBXH phải trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016. Đó là nội dung Quyết định 64/QĐ – BCĐCCTLBHXH ngày 12-5-2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Cũng như nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để trình Trung ương khi cân đối nguồn lực; nghiên cứu xây dựng bảng lương chuẩn trên cơ sở mức lương tính đủ theo nhu cầu tối thiểu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Hiện trường của vụ cháy gây thiệt hại

* Khoảng gần 22h ngày 15-6, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát dữ dội tại cửa hàng văn phòng phẩm A Tỷ nằm ở số 812 đường Nguyễn Trãi, phường 14, Quận 5. Cửa hàng này nằm ở tầng trệt của khu chung cư do đó đám cháy lớn khói bốc mù mịt khiến hàng chục hộ dân sống bên trên hoảng loạn phải bỏ nhà chạy thoát thân, ngay lập tức hàng chục bình chữa cháy mini đã được người dân, lực lượng dân phòng huy động dập lửa. Ít phút sau, 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ PCCC đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng cô lập đám cháy. Gần 1h sau, đám cháy đã được khống chế, hậu quả toàn bộ cửa hàng với nhiều vật dụng, hàng hoá… đã bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

* Ngày 15-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An cho biết, vừa phá vụ buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 1kg ma túy đá. Chiều tối 14-6, tại đường ven sông Lam thuộc phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Hoàng Nghĩa Thành (45 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) đang bán ma túy. Khám người Thành, các trinh sát thu giữ 1 kg ma túy đá. Tối cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt Nguyễn Phi Hải (41 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Hà Thu Trang (32 tuổi, trú tại TP Vinh) là hai mắt xích trong đường dây mua ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ do Thành cầm đầu.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev


* Ngày 15-6, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới bán đảo Crimea mà nước này mới sáp nhập từ Ukraine hồi đầu năm 2014. Trước đó trong ngày, Thủ tướng Medvedev đã tổ chức cuộc họp tại Simferopol để bàn về sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ tại bán đảo trên bờ Biển Đen này, trong khuôn khổ chuyến thăm Crimea 2 ngày, 15 và 16-6.Theo tuyên bố, chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev tới Crimea được Kiev coi là "một sự thiếu tôn trọng rõ ràng đối với chủ quyền của Ukraine của chính quyền Nga".

* Ngày 15-6, một kỹ sư thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã nhận tội làm gián điệp cho Ai Cập sau khi cung cấp sơ đồ thiết kế của siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Gerald Ford khi đang trong quá trình chế tạo. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin cho biết Mostafa Ahmed Awwad, một kỹ sư dân sự 36 tuổi làm việc tại Xưởng đóng tàu ở Norfolk (Virginia) nơi tàu sân bay USS Gerald Ford được chế tạo, hồi tháng 9-2014 đã cung cấp thông tin thu thập được cho một nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) đội lốt nhân viên tình báo Ai Cập. Các công tố viên dự kiến sẽ đề nghị bản án từ 8-11 năm tù đối với Awwad.

Đặc phái viên Makarim Wibisono

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon ngày 15-6 cho biết, nước này đã ngăn chuyến đi tới Dải Gaza và các khu vực Judea, Samaria của ông Makarim Wibisono, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền ở các vùng lãnh thổ do Palestine kiểm soát. Ông Nahshon nói: "Chúng tôi không cho phép chuyến đi này (vốn dự kiến diễn ra từ tuần trước). Israel hợp tác với tất cả các ủy ban quốc tế cũng như báo cáo viên của Liên hợp quốc, ngoại trừ nhiệm vụ được giao cho họ là nhằm chống lại Israel”.