[Audio 16-4-2020] Hơn 440 nghìn người ở Hà Nội nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 440 nghìn người ở Hà Nội nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà; Hà Giang có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, ca 268 trên cả nước; Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu dừng xuất khẩu 37 loại thuốc điều trị Covid-19; Xử lý việc tổ chức hành lễ đông người trong đại dịch Covid-19; Nhật Bản kêu gọi toàn dân ở nhà sau cảnh báo 400.000 người chết; Người dân Thái Lan ồ ạt bán vàng giữa mùa dịch; Lĩnh án 1 tháng tù vì trốn cách ly Covid-19 để đi thăm người yêu.

Hơn 440 nghìn người ở Hà Nội nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

Bắt đầu từ 16-4, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp tháng 4 và 5-2020 vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà cho người hưởng, nhằm thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian chi trả tiền mặt sẽ diễn ra từ ngày 16-4 đến ngày 10-5-2020 sau khi chi trả qua tài khoản cá nhân từ ngày 7 đến ngày 10-4-2020. Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 581 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, có hơn 440 nghìn người nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

Hà Giang có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, ca 268 trên cả nước

 Sáng 16-4, Bộ Y tế cho biết, đã phát hiện một ca mới mắc Covid-19 là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Như vậy, tính đến sáng nay, Việt Nam có 268 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 160 người từ nước ngoài về, chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu dừng xuất khẩu 37 loại thuốc điều trị Covid-19

Để đảm bảo nguồn cung, dự trữ thuốc sử dụng điều trị bệnh Covid-19 trong nước, Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế vừa ký ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc về việc tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống Covid-19.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tạm dừng việc xuất khẩu thuốc theo danh mục gồm 37 loại thuốc sử dụng trong điều trị Covid-19 kể từ ngày 16-4 đến khi có thông báo mới.

Xử lý việc tổ chức hành lễ đông người trong đại dịch Covid-19

Liên quan đến việc một số vị linh mục Công giáo tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân làm tăng nguy cơ mắc dịch Covid-19, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đến nay, 7 vị linh mục đã bị phạt hành chính và 1 vị linh mục được nhắc nhở vì vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Hà Tĩnh là một trong 12 tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao và tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sau ngày 15-4.

Nhật Bản kêu gọi toàn dân ở nhà sau cảnh báo 400.000 người chết

Chính phủ Nhật Bản ngày 15-4 phát đi lời kêu gọi người dân trên toàn quốc ở yên trong nhà, thay vì chỉ áp dụng ở một số tỉnh thành như trước đây.

Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản dẫn một nghiên cứu mật của Bộ Y tế nước này, dự đoán số người tử vong vì Covid-19 ở Nhật có thể chạm mốc 400.000 người nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Báo cáo cũng ước tính khoảng 850.000 người có thể cần tới máy thở.

Người dân Thái Lan ồ ạt bán vàng giữa mùa dịch

Những ngày gần đây, do giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần 8 năm qua, người dân Thái Lan đã đổ xô đi bán vàng. Nhiều người muốn tranh thủ bán vàng lấy tiền mặt để chi tiêu. Trong bối cảnh cần giãn cách xã hội để phòng chống dịch, việc người dân tập trung tại các cửa hàng vàng cũng có thể tăng nguy cơ lây nhiễm virus corona mới.

Trước tình hình này, ngày 15-4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường vàng đồng thời trấn an người dân không nên bán tháo vàng vì tin đồn khủng hoảng tiền mặt.

Lĩnh án 1 tháng tù vì trốn cách ly Covid-19 để đi thăm người yêu

Một nam giới người Australia đã bị kết án 1 tháng tù giam vì anh này 2 ngày liên tục trốn khỏi khu vực cách ly Covid-19 tại một khách sạn ở thành phố Perth để thăm người yêu và đi mua thực phẩm. Jonathan David đã thừa nhận 2 tội danh liên quan tới việc không tuân thủ hướng dẫn cách ly Covid-19 tại phiên tòa diễn ra hôm 15-4. Tuyên án mức phạt 1 tháng tù giam, thẩm phán nhận định: “Bị cáo đã có hành vi coi thường sức khỏe của nhiều người khác và đây là một sự ngạo mạn đến tột cùng”.