[AUDIO 16-4-2019] Xe hết hạn đăng kiểm 2 năm tuột dốc, đè 3 người thương vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe hết hạn đăng kiểm 2 năm tuột dốc, đè 3 người thương vong; Gã đàn ông đốt cháy 4 căn nhà trong cơn phê ma tuý; Cảnh sát bắt 5 nghi phạm, thu 600 kg ma túy đá; Cảnh sát vây bắt sòng bạc ở khu vực biên giới; Mỹ nói về khoản hỗ trợ 10 tỉ USD cho chính quyền mới ở Venezuela; Tỷ phú Pháp góp 113 triệu USD tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris.
  1. Sau đây là nội dung chi tiết:
 

* Xe hết hạn đăng kiểm 2 năm tuột dốc, đè 3 người thương vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào chiều ngày 14-4, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm 2 năm. Chiếc xe được kiểm định lần gần nhất là ngày 24-8-2016, có hạn kiểm định đến hết ngày 23-2-2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S - tỉnh Thanh Hóa.

[AUDIO 16-4-2019] Xe hết hạn đăng kiểm 2 năm tuột dốc, đè 3 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ xe tuột dốc 

Trước đó, khoảng 15h, ngày 14-4, tại khu vực đường đê thuộc địa phận thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô mang BKS 36C-048.38 do anh T.V.T. (SN 1990, trú thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, Tĩnh Gia) điều khiển với xe máy điện BKS 36MD1488.78 (chưa rõ danh tính người điều khiển).

Chiếc xe tải đang chở theo máy xúc lên dốc thì bất ngờ bị tuột xuống đè vào chiếc xe máy điện chở 3 người đi ngay phía sau, hậu quả khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

* Gã đàn ông đốt cháy 4 căn nhà trong cơn phê ma tuý

Sáng 15-4, Lê Văn Sang (30 tuổi, ở thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng) thấy cha ruột ra đồng làm việc, nên lấy ma túy đá ra sử dụng.

Sau đó, anh ta bị ảo giác, dùng bật lửa gas đốt nhà mình rồi bỏ chạy ra ngoài. Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên lửa bùng phát rất nhanh, lan sang 3 căn nhà hàng xóm.

Lê Văn Sang đang bị tạm giữ để điều tra

Phát hiện sự việc, hàng chục người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, song bất thanh.

Gần một giờ sau, toàn bộ 4 căn nhà và nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Sang đang bị tạm giữ, điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

* Cảnh sát bắt 5 nghi phạm, thu 600 kg ma túy đá

Khoảng 15h ngày 15-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy tại ngôi nhà cấp 4 ở ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An).

Cảnh sát giao thông chốt chặn các lối ra vào. Nhiều xe thùng và xe bán tải mang biển xanh đỗ gần hiện trường.

Lực lượng chức năng bao quanh ngôi nhà nghi vấn

Lực lượng chức năng khám xét ngôi nhà trong hơn 3 tiếng. Tới 18h30, các xe tải phủ bạt kín, xe thùng, xe bán tải và xe chở cảnh sát cơ động lần lượt rời đi.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh xác nhận, nhà chức trách đã bắt 5 nghi phạm trong đường dây này, thu 600 kg ma túy đá. "Vụ án đang được mở rộng để tiếp tục điều tra", ông nói.

* Cảnh sát vây bắt sòng bạc ở khu vực biên giới

Chiều 14-4, Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Cảnh sát Cơ động tỉnh Tây Ninh đã đột kích ổ lắc tài xỉu và đá gà tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, khu vực giáp ranh với Campuchia. Hàng trăm người đang sát phạt tháo chạy tán loạn.

83 người bị khống chế tại chỗ, đưa về trụ sở công an làm việc. Tang vật được thu giữ gồm: 143 triệu đồng, 21 con gà chọi, 6 cặp cựa, bộ lắc tài xỉu, 71 xe máy... 

Theo điều tra, sòng bạc này do Lê Văn Dĩ và Võ Ngọc Vũ Em (cùng 37 tuổi, ở tại địa phương) tổ chức từ đầu năm 2018. Cả hai thuê nhóm đàn em điều hành. Mỗi ngày, sòng bạc thay đổi ở nhiều địa điểm đồng vắng tại xã Long Thuận, thu hút nhiều người đến chơi.

* Mỹ nói về khoản hỗ trợ 10 tỉ USD cho chính quyền mới ở Venezuela

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, 20 nước phương Tây đang nghiên cứu gói hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỉ USD cho Venezuela khi “chính phủ mới” lên nắm quyền.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchi nhấn mạnh Mỹ chỉ hỗ trợ chính phủ mới của Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức

Theo ông Mnuchin, tài chính thương mại là lĩnh vực vô cùng quan trọng và sẽ giúp phục hồi khu vực kinh tế tư nhân đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng của Venezuela.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định, nước này chỉ cung cấp sự hỗ trợ trên cho chính phủ mới của tổng thống lâm thời Juan Guaido sau Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

* Tỷ phú Pháp góp 113 triệu USD tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris

Tỷ phú Pháp Francois-Henri Pinault, CEO của tập đoàn Kering sở hữu các thương hiệu thời trang nổi tiếng Gucci và Yves Saint Laurent, hôm 15-4 cam kết đóng góp 100 triệu euro (113 triệu USD) cho "nỗ lực cần thiết để xây dựng lại hoàn toàn" Nhà thờ Đức Bà Paris.

Nhà thờ Đức Bà cháy lớn vào chiều tối 15-4 tại Paris

Theo thông báo của Pinault, toàn bộ số tiền sẽ được trả bởi công ty đầu tư Artemis của gia đình ông.

Nhà thờ Đức Bà Paris, biểu tượng của Cơ Đốc giáo ở Pháp và trên toàn thế giới, bị lửa bao trùm chiều tối 15-4. Khoảng 400 lính cứu hỏa đã chiến đấu để ngăn ngọn lửa phá hủy hoàn toàn công trình kiến trúc 856 năm tuổi.