[Audio 16-3-2019] Hà Nội dự kiến miễn phí tàu điện Cát Linh - Hà Đông nửa tháng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội dự kiến miễn phí tàu điện Cát Linh - Hà Đông nửa tháng; Chủ quán cắt tóc bị nhân viên cũ truy sát; Nhân viên giao dầu ăn kiêm vận chuyển ma túy; EU cấm vận thêm 8 quan chức Nga liên quan tới vụ bắt giữ tàu Ukraine; Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump...

* Hà Nội dự kiến miễn phí tàu điện Cát Linh - Hà Đông nửa tháng

HĐND TP Hà Nội vừa tổ chức xin ý kiến về mức chi hỗ trợ vé tháng đối với hành khách đi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Thành phố dự kiến hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp, người cao tuổi. Cán bộ, nhân viên tại văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng tập thể thì được hỗ trợ 30%.

TP Hà Nội dự kiến sẽ miễn phí toàn bộ cho hành khách sử dụng dịch vụ vận tải trong 15 ngày đầu

Ngoài ra, thành phố sẽ miễn phí toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A khai thác vận hành thương mại. Phương án này sẽ được áp dụng trong thời gian thí điểm kể từ ngày đưa phương tiện vào khai thác thương mại, có ba loại giá vé áp dụng theo tháng, ngày và lượt. 

* Chủ quán cắt tóc bị nhân viên cũ truy sát

Ngày 16-3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt Lê Huy Hùng (19 tuổi, trú xã Phú Lộc) để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, năm 2018, Hùng được anh Lê Duy Độ (26 tuổi, trú cùng xã) nhận vào làm tại hiệu cắt tóc, phun xăm ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Do mâu thuẫn với ông chủ, Hùng bực tức xin nghỉ về quê.

Đối tượng Hùng

Tối 5-2 (mùng 1 Tết), biết anh Độ đang ở quê, đi hát karaoke cùng bạn tại thôn Tân Tiến, Hùng cầm dao đến phục sẵn trước quán để trả thù. Thấy ông chủ cũ vừa bước ra, Hùng xông đến chém vào vai khiến nạn nhân tổn hại sức khỏe 13%.

* Nhân viên giao dầu ăn kiêm vận chuyển ma túy

Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Lê Minh Dương (32 tuổi, quê Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Dương từ quê vào Đà Nẵng làm nhân viên cho một hãng dầu ăn. Hàng ngày khi đi giao hàng cho công ty, Dương nhận vận chuyển ma tuý đến tận tay đối tượng nghiện.

Sau một thời gian theo dõi, sáng 14-3, phát hiện Dương mang ma túy giao cho khách, cảnh sát đã phục kích bắt giữ, thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp.

* EU cấm vận thêm 8 quan chức Nga liên quan tới vụ bắt giữ tàu Ukraine

Theo AP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 15-3 đã ban hành lệnh cấm vận đối với 8 quan chức khác của Nga.

Theo EU, những người này có liên quan tới vụ bắt giữ những chiếc tàu và thủy thủ đoàn của Ukraine vào tháng 11 năm ngoái.

Các tàu hải quân Ukraine bị lực lượng tuần duyên Nga bắt giữ sau khi xâm phạm lãnh hải Nga ở Eo biển Kerch, ngày 26-11-2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

EU cho biết tổ chức này sẽ áp dụng lệnh phong tỏa tài khoản và cấm đi lại đối với 8 quan chức nói trên vì “những hành động phá hoại ngầm hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine.”

* Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump

Ngày 15-3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 26-3 nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vốn đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua trước đó.

Thông báo trên của bà Pelosi được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố phủ quyết dự luật mà ông cho là "nguy hiểm" và "thiếu thận trọng". Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump khẳng định: “Hôm nay, tôi phủ quyết dự luật này. Quốc hội có quyền tự do thông qua nghị quyết này và tôi có nhiệm vụ phủ quyết nó”.

Theo kế hoạch, dự luật này sẽ được gửi lại Quốc hội Mỹ và để đảo ngược được quyền phủ quyết của Tổng thống Trump, Quốc hội cần phải đạt được 2/3 số phiếu ủng hộ.