Audio 16-3-2018: Nghi phạm phóng xăng thiêu 4 người hàng xóm cũng đã tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi phạm vụ sát hại nhiều người bằng gas và xăng đã tử vong; Thu giữ hàng ngàn chai mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; 4 người tử vong, 1 người nguy kịch sau bữa rượu; Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút quân khỏi Hàn Quốc...

Bản tin phát thanh ngày 16-3-2018.

* Chiều ngày 15-3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm gây ra vụ cháy tại khu tập thể 13 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt là Trần Văn Quốc (49 tuổi). Quốc đã bị chết cháy cùng 4 người trong gia đình ông hàng xóm - Nguyễn Thông Thăng.

Từ kết quả giám định AND của ông Trần Văn Tuấn (47 tuổi, em ruột Quốc) và thi thể thứ 5 trong vụ cháy, có thể kết luận đó là thi thể của Trần Văn Quốc. Quốc bị cho là đã gây ra vụ cháy nổ bằng cả gas và xăng, khiến 4 người trong gia đình hàng xóm tử vong.

Nghi phạm phóng hỏa khiến 4 người chết cháy cũng đã tử vong.

* Ngày 15-3, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường 9, TP. Vĩnh Long và phát hiện hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm có xuất xứ từ nước ngoài không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 32 thùng hàng gồm hàng nghìn chai, lọ của hơn 160 loại mỹ phẩm có xuất xứ từ nước ngoài. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Lực lượng chức năng cho biết, đây là cơ sở kinh doanh bán hàng qua mạng, số hàng hóa trên được mua qua mạng, rồi sau đó tiếp tục rao bán… trên mạng.

* Sáng 16-3, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc nghi do rượu, khiến 4 người tử vong, 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cả 5 người này cùng trú ở thôn Pà Căng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang.

Theo thông tin bước đầu, chiều 13-3, 5 người đã mua rượu gạo tại một quán tạp hóa trên địa bàn về uống. Đến sáng 14-3, cả 5 người xuất hiện các triệu chứng giống nhau như hôn mê sâu, tím tái, khó thở,… nên được người nhà đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng, 4 người đã tử vong.

4 người tử vong do nghi ngộ độc rượu.

* Khoảng 16h ngày 14-3, tại khu vực gần Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội xảy ra vụ án mạng. Vào khoảng thời gian nói trên, một nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại đây. Lúc này, một nam sinh lớp 12, trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà (Hà Nội) vào can ngăn.

Bất ngờ, nam sinh này bị một thanh niên dùng dao đâm vào chỗ hiểm gây tử vong.

* Theo CNN, hình ảnh vệ tinh mới được các chuyên gia phương Tây nghiên cứu cho thấy, Triều Tiên đã bắt đầu kiểm tra sơ bộ một trong những lò phản ứng hạt nhân tại cơ sở nghiên cứu Yongbyon.

Hình ảnh ghi lại được vào ngày 25-2 này cũng cho thấy khói bốc ra từ ống khói của lò phản ứng, "chứng tỏ có hoạt động thử nghiệm máy móc ở địa điểm đó”. Tuy nhiên, không rõ liệu trong giai đoạn này, Bình Nhưỡng có ý định để lò phản ứng này tham gia vào sản xuất điện hoặc chương trình vũ khí của Triều Tiên hay không.

* Ngày 14-3, tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đe dọa rút quân đội nước này khỏi Hàn Quốc nếu hai bên không nhất trí với nhau trong vấn đề thương mại.

Mỹ đe dọa rút quân khỏi Hàn Quốc.

Trong bản ghi âm bài phát biểu tại buổi gây quỹ mà tờ Washington Post có được, Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi có mức thâm hụt thương mại rất lớn với họ. Chúng tôi mất mát tiền bạc trong lĩnh vực thương mại và quân sự. Hiện chúng tôi có 32.000 quân đồn trú ở khu vực giữa Hàn Quốc và Triều Tiên." Hồi năm ngoái, Tổng thống Trump đe dọa hủy bỏ hiệp định thương mại song phương giữa hai nước, vốn được biết tới với tên gọi Korus.