Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ GD-ĐT không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT; Đẩy mạnh xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát; Mỹ bắt giữ nghi phạm bắn 2 cảnh sát Ferguson; Xuất hiện hàng loạt tin đồn liên quan đến sự vắng mặt của Tổng thống Nga…

Bản tin phát thanh ngày 16-3-2015

* Sáng nay, 16-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố danh sách 38 cụm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Kèm theo các cụm thi, Bộ cũng quy định rõ khu vực đăng ký cụm thi của các thí sinh. Riêng với thí sinh tự do được quyền đăng ký cụm thi phù hợp với nơi sinh sống. 

Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa khẳng định, Bộ không tổ chức biên soạn, không chủ trương phát hành tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các kỳ thi trước việc xuất hiện 8 cuốn Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2014-2015 của NXB Giáo dục Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng cho biết, trong số các tác giả của bộ sách có tên một số cán bộ đang công tác tại các vụ, cục thuộc Bộ GD-ĐT chỉ tham gia với tư cách cá nhân như các tác giả khác, không liên quan đến chỉ đạo chuyên môn của các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT và nội dung bộ sách cũng không phù hợp với yêu cầu đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức. 

Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 2

Hệ thống camera quan sát, xử phạt “nguội” truyền hình ảnh về trung tâm

* Sau thời gian thí điểm, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP.Hà Nội cho biết từ nay sẽ đẩy mạnh hình thức xử lý người vi phạm giao thông thông qua camera giám sát. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Nội đã có 360 camera được lắp đặt tại các nút giao thông trọng điểm. Trong số này có tới 78 camera chuyên sử dụng để xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh. Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP.Hà Nội, toàn bộ số camera được lắp đặt, đưa vào sử dụng đều là thiết bị hiện đại, có độ phân giải cao, rõ nét và có thể quan sát vào ban đêm cũng như thời tiết xấu.

Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 3

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm kiểm tra học sinh đội mũ bảo hiểm hàng ngày

* Theo kế hoạch hành động về thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015 mà Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố, từ ngày 6 đến 9-4, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở tại các trường học, phê bình giáo viên, cán bộ, học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Từ ngày 10-4, các lực lượng chức năng có liên quan sẽ tổ chức ngày cao điểm, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tập trung vào khu vực xung quanh trường học, các tuyến đường gần trường học, nhà giữ trẻ... sau đó duy trì theo kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, trật tự an toàn giao thông.

* Thanh tra Bộ Y tế vừa buộc tạm dừng lưu thông lô hàng thực phẩm chức năng viên giảm cân Perfect Slim USA sau khi kết quả kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia được công bố gần đây cho thấy lô sản phẩm này có chứa chất sibutramine – gây nguy hiểm đến hệ tim mạch. 

Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 4

Vụ nổ súng xảy ra ngay bên ngoài trụ sở cảnh sát Ferguson (Ảnh: BBC)

* Một thanh niên người Mỹ gốc Phi đã bị cáo buộc tội danh nghiêm trọng, gồm "hành hung cấp độ 1 và vi phạm quy định sử dụng súng", khi bắn bị thương hai cảnh sát tại một cuộc biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc ở thành phố Ferguson, bang Missouri, Mỹ, hồi tuần trước.

Nghi phạm được xác định là Jeffrey L. Williams, 20 tuổi, bị bắt giữ ngày 15-3, đã thừa nhận bắn nhiều phát súng làm bị thương hai cảnh sát hôm 10-3. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đối tượng này có cố ý bắn vào cảnh sát hay không. 

Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 5

Người dân Crimea ăn mừng về với "đất mẹ" Nga

* Trong phim tài liệu “Crimea – Đường về quê hương”, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định, chính Mỹ đứng sau cuộc đảo chính ở Ukraine chứ không phải các nước châu Âu. Ông Putin cũng cáo buộc những kẻ gây ra vụ đảo chính đã cố tình tìm cách sát hại cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich, người mà Nga đã phải cố gắng để đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời cho biết, việc Nga triển khai binh lính lên bán đảo Crimea chỉ là để đảm bảo cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3-2014 diễn ra an toàn và ngăn nơi này không bị biến thành chiến trường đẫm máu.

Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 6

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong một diễn biến khác, việc Tổng thống Vladimir Putin vắng mặt trong 10 ngày, kể từ ngày ông Putin được nhìn thấy lần cuối trước công chúng hôm 5-3 khiến cả thế giới xôn xao. Báo Áo Kurier đồn ông bị đau lưng nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị. Báo "lá cải" Thụy Sĩ Blick khẳng định ông đến Ticino (Thụy Sĩ) để đón đứa con mới chào đời của tình nhân Alina Kabayeva. Tuy nhiên, kênh truyền hình TV Rain ngày 15-3 khẳng định ông Putin, 62 tuổi, bị cảm cúm và phải nằm dưỡng bệnh ở dinh thự tại Valdai, địa điểm nằm giữa Matxcơva và St. Petersburg.

Audio 16-3-2015: Chuyện xử phạt trẻ em không đội MBH và kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 7

Căn cứ không quân Incirlik

* Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (15-3) cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik thực hiện các phi vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq. Hiện giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên mà chỉ tuyên bố hai bên vẫn đang thảo luận về vấn đề này.