[Audio 16-2-2020] Bắc Kạn cách ly 173 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Kạn cách ly 173 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước; Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét đậm; Khốn khó do COVID-19, ngành du lịch Đà Nẵng kiến nghị giảm tiền thuê đất; NATO bác bỏ ý tưởng ''răn đe hạt nhân'' của Tổng thống Pháp; Campuchia đề nghị Malaysia kiểm tra lại trường hợp nhiễm COVID-19…

* Bắc Kạn cách ly 173 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước

Ngày 15-2-2020, tại Trung đoàn 750 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận 173 công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước.

Tại điểm tiếp nhận, các công dân được khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát các vật dụng cần thiết vào khu vực cách ly, theo dõi trong 14 ngày.

Những người lao động trở về được khám sàng lọc trước khi vào khu cách ly

Trong số lao động được tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận trưa 15-2, có 113 nam và 60 nữ, đến từ 29 địa phương. Những người này trở về từ tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc). Các công dân từ Trung Quốc trở về được khám bệnh, theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu phát hiện công dân nghi ngờ nhiễm Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm, chuyển người mắc bệnh đến cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

* Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 16-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ gây ra mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9.   

Dự báo, đêm nay 16-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ; phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

* Khốn khó do COVID-19, ngành du lịch Đà Nẵng kiến nghị giảm tiền thuê đất

Ngày 15-2 ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho hay UBND TP đang xem xét các đề xuất, kiến nghị của hiệp hội để các DN ngành dịch vụ du lịch TP từng bước ổn định hoạt động kinh doanh, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, hiệp hội kiến nghị TP giảm 50% tiền thuê đất của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong 2 năm 2020-2021, cho phép chậm nộp thuế VAT quý 4-2019 và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, đề xuất lùi sang quý 3 hoặc quý 4-2020. Đề xuất TP miễn giảm chi phí vé tham quan ở các điểm di tích do TP quản lý để kích cầu điểm đến.

Nhiều địa điểm du lịch ở Đà Nẵng vắng khách do Covid-19

Đề xuất lãnh đạo TP kiến nghị Chính phủ hỗ trợ DN như, giảm 50% thuế VAT & thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020, miễn giảm lệ phí visa cho khách nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2020, hỗ trợ kinh phí xúc tiến cho DN vào một số thị trường lớn.

* NATO bác bỏ ý tưởng ''răn đe hạt nhân'' của Tổng thống Pháp

Ngày 15-2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về một cuộc "đối thoại chiến lược" của châu Âu đối với vai trò vũ khí hạt nhân của Pháp và khẳng định NATO đã có biện pháp răn đe.

Ông Stoltenberg nói rằng nhờ có vũ khí nguyên tử của Mỹ và Anh, châu Âu đã được bảo vệ dưới "chiếc ô hạt nhân" một cách hiệu quả và lâu dài.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức

Với tư cách là thành viên NATO, Pháp không cung cấp vũ khí nguyên tử này cho tổ chức, nhưng trong một bài phát biểu quan trọng vào tuần trước, Tổng thống Macron đã kêu gọi đối thoại giữa các nước Liên minh châu Âu (EU) về vai trò răn đe hạt nhân mà Pháp có thể tham gia.

* Campuchia đề nghị Malaysia kiểm tra lại trường hợp nhiễm COVID-19

Đêm 15-2, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí phản ứng với báo cáo y tế của Malaysia cho biết một phụ nữ Mỹ trong số 145 hành khách từ tàu du lịch Westerdam tới Malaysia ngày 14-2 được cơ quan y tế Malaysia xác nhận bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (nCoV).

Thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho rằng trước khi các hành khách tàu Westerdam xuất cảnh, Bộ Y tế Campuchia đã kiểm tra phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ (USCDC) tuân thủ Quy định Y tế quốc tế 2005 của WHO. Bộ Y tế Campuchia đề nghị cơ quan chức năng Malaysia kiểm tra lại kết quả xét nghiệm.