Audio 16-2-2017: Bé gái 9 tuổi tử vong do lái xe uống rượu tông phải

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái truy đuổi, ép ngã xe 2 tên cướp trong ngày Valentine; Bé gái 9 tuổi tử vong do lái xe uống rượu tông phải;  Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 1.000 ca viêm não virus; Mỹ dọa rút cam kết an ninh nếu NATO không tăng chi tiêu quân sự; Đề xuất điều tra mối liên hệ giữa đội tranh cử của ông Trump và Nga…

Bản tin phát thanh ngày 16-2-2017.

*Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Huỳnh Sơn Trà (24 tuổi, trú quận Gò Vấp) và Nguyễn Nhật Long (26 tuổi, trú quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 14-2, Long điều khiển xe chở Trà đi tìm “con mồi” để ra tay cướp giật, khi đến trước nhà số 107/10B đường Ngô Đức Kế (phường 12, quận Bình Thạnh), chúng phát hiện chị Nguyễn Thanh Hồng Ngọc (20 tuổi, quê Đồng Nai) đang dừng xe bên đường, trên tay cầm chiếc điện thoại di động, liền áp sát ra tay cướp giật chiếc điện thoại, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Chạy được khoảng hơn 1km thì 2 đối tượng bị chị Ngọc đuổi kịp, ép đổ xe. Cùng lúc này người dân đã hỗ trợ chị Ngọc bắt giữ được các đối tượng.

Hai đối tượng cướp giật tải sản bị bắt giữ.

*Ngày 16-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi, Trạm phó trạm kiểm lâm Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Nghĩa được xác định là người điều khiển ôtô gây tai nạn khiến 2 người thương vong ngày 8-2.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 13h ngày 8-2, Nghĩa điều khiển xe đến cầu Treo (thuộc địa bàn phường Trung Hưng) thì bất ngờ lấn làn bên trái, đâm trực diện vào cháu Nguyễn Hà D (SN 2006) và Nguyễn Cẩm T (SN 2008), đều ở tổ 9, phường Trung Hưng, khi cháu D và T đang dắt xe lên cầu. Hậu quả, cháu Nguyễn Cẩm T tử vong tại chỗ, còn cháu D bị thương nặng.

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an.

*Trung bình mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc viêm não virus, trong đó viêm não Nhật Bản chiếm khoảng 10%. Gần 60% ca mắc được ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc.

Tại hội nghị phòng chống dịch khu vực miền Bắc do Bộ Y tế vừa tổ chức tại Hà Nội, Phó giáo sư Trần Như Dương - Viện phó Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, lứa tuổi mắc bệnh viêm não Nhật Bản chủ yếu là 1-10 tuổi; đa phần các trường hợp mắc không rõ tiền sử tiêm chủng. Các trường hợp hay mắc bệnh viêm não là tháng 6 và tháng 7.

*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa đưa ra tối hậu thư cho đồng minh NATO trong chuyến công du châu Âu đó là: tăng ngân sách quân sự hoặc nhìn Mỹ “rút dần các cam kết an ninh”.

“Mỹ muốn các quốc gia đồng minh đóng góp nhiều hơn và bằng những hành động rõ ràng. Mỹ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng nếu các bạn không muốn nhìn thấy Mỹ rút đi các cam kết cho khối đồng minh, mỗi nước cần phải thể hiện sự hỗ trợ cho khả năng tự vệ chung”, Bộ trưởng Mattis tuyên bố rõ trong một cuộc họp kín của Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO tại Brussels.

Mỹ muốn các quốc gia đồng minh đóng góp nhiều hơn và bằng những hành động rõ ràng. 

Hiện nay chỉ có 4 nước NATO ở châu Âu là Anh, Estonia, Ba Lan và Hy Lạp đang dành ra nhiều hơn 2% GDP hàng năm vào lĩnh vực quân sự.

*Reuters đưa tin trả lời kênh Fox News ngày 15-2, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng Quốc hội Mỹ cần mở cuộc điều tra lưỡng đảng nếu có bất cứ sự liên hệ không phù hợp nào giữa đội tranh cử của Tổng thống Donald Trump và giới chức Nga.

Theo đó, tờ New York Times đưa tin các thành viên đội tranh cử của ông Trump đã nhiều lần liên lạc với giới chức tình báo cấp cao Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.