Audio 16-2-2016: Tìm thấy thêm 5 người Việt 'mất tích' tại Cheju; 2 thanh niên thiệt mạng vì tranh phòng hát karaoke

ANTĐ -Tìm thấy thêm 5 người Việt trong nhóm “mất tích” trên đảo Cheju; Trộm đột nhập biệt thự của ca sĩ Đăng Khôi, lấy đi 800 triệu đồng; Tranh phòng hát karaoke, 2 thanh niên thiệt mạng; Bắt giữ nam học sinh giết người, cướp tài sản; Mỹ cảnh báo các chuyến bay của Trung Quốc từ đường băng ở Biển Đông; Mỹ điều máy bay chiến đấu tàng hình và tàu ngầm đến Hàn Quốc….

Bản tin phát thanh ngày 16-2.

*Liên quan đến vụ 59 du khách Việt Nam “biến mất” sau khi tới đảo Cheju, Hàn Quốc du lịch vào tháng trước, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Cheju ngày 15-2 cho biết, vào ngày 8-2 vừa qua (tức mùng 1 Tết Âm lịch), họ đã tìm thấy thêm 5 du khách người Việt (3 nam, 2 nữ) tại một nhà trọ tại làng Daecheong, thị trấn Tây Kwipo trên hòn đảo du lịch này.

Hàn Quốc nghi những du khách người Việt Nam
được một tổ chức môi giới trợ giúp bỏ trốn, ẩn náu 

Cơ quan trên cũng cho biết họ đang điều tra 5 du khách này. Kết hợp với lời khai của những người đã bị bắt trước đó, cơ quan này nhận định nhiều khả năng những du khách trên đã được một tổ chức môi giới trên đảo Cheju trợ giúp trong quá trình bỏ trốn, ẩn náu và tìm việc làm vì nếu không thì những người này khó có thể trốn khỏi sự truy tìm trong hơn 30 ngày qua.

Hiện cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển Cheju tìm kiếm 26 người còn lại.

*Công an quận 7 phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về trật tự, Công an TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ trộm xảy ra vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân, (ngày 8-2) tại căn biệt thự cũng là trụ sở công ty TNHH MTV Việt Giải Trí của nam ca sĩ Đăng Khôi tại khu dân cư Trung Sơn, quận 7.

Két sắt nhà ca sĩ Đăng Khôi bị kẻ trộm phá

Nam ca sĩ Đăng Khôi cho biết, chiều tối mùng 1 Tết, nam ca sĩ đi chúc tết người thân khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi quay về nhà. Khi vừa vào nhà, Đăng Khôi phát hiện có dấu hiệu trộm đột nhập. Khi kiểm tra trong nhà thì Đăng Khôi thấy két sắt chứa tài sản bị phá bung, kẻ trộm đã lấy đi số tài sản trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Khu dân cư Trung Sơn được cho là khu vực sinh sống của nhiều nhà giàu và an ninh ở đây khá tốt. Diễn biến vụ trộm tại biệt thự của ca sĩ Đăng Khôi đã được camera an ninh quay được.

*Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Triệu Tiến Sơn, 17 tuổi, trú tại thôn Tiến Sơn, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về hành vi giết người.

Đối tượng Triệu Tiến Sơn

Trước đó, vào lúc 0h30 ngày 7-2, tại phòng hát karaoke thuộc thôn Tiến Sơn, xã Nhất Tiến, xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên. Qua xác minh, CQĐT làm rõ đối tượng Triệu Tiến Sơn đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến 2 thanh niên cùng trú tại xã Nhất Tiến bị trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân do 2 nhóm tranh nhau phòng hát karaoke.

*Ngày 15-2, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Minh Vương (18 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Trước đó 2 ngày, nam học sinh lớp 12 này đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9h ngày 3-2, Vương dùng dao gây thương tích nặng vùng cổ, mặt và đầu bà Nguyễn Thị Thụ (60 tuổi), sống độc thân, kinh doanh tạp hóa tại nhà ở xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, khiến nạn nhân tử vong, rồi cướp đi một số tài sản như tiền bạc, điện thoại. Sau khi gây án, Vương rời khỏi địa phương lên Hà Nội trốn trong một căn nhà ở quận Hai Bà Trưng.

Đối tượng Phạm Minh Vương, đang là học sinh lớp 12.

Đến 10h ngày 13-2, nam học sinh này mới bước ra ngoài và lập tức bị bắt giữ. Cùng thời điểm này, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến Phạm Minh Vương và thu được 1 con dao nhọn, bộ quần áo và đôi dép dính máu.

*Theo Reuters, ngày 15-2, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin cho rằng bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm thực hiện các chuyến bay của những chiến đấu cơ từ các đường băng trên các hòn đảo nhân tạo mới mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên Biển Đông đều có thể gây mất ổn định.

Các nhà phân tích an ninh khu vực và Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh sẽ bắt đầu sử dụng những đường băng mới xây dựng trái phép trên cho các hoạt động quân sự trong vài tháng tới.

Tháng trước, Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm một đường băng dài 3.000 m được xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông của Việt Nam, bằng việc cho hạ cánh một số máy bay dân sự từ đảo Hải Nam.

*Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 17-2, Mỹ sẽ điều 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đến căn cứ quân sự tại thành phố Osan, miền Trung Hàn Quốc.

Trong khi đó, tàu ngầm tấn công USS North Carolina (SSN-777) của Mỹ, sau khi tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm cùng Hải quân Hàn Quốc từ ngày 13-15-2 tại bờ biển phía Đông nước này, sẽ cập cảng Busan vào chiều 16-2 và lưu lại đây đến ngày 21-2 để thực hiện các hoạt động giao lưu và từ thiện.

Mỹ sẽ điều 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đến căn cứ quân sự tại thành phố Osan, miền Trung Hàn Quốc.

Như vậy, kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư và phóng tên lửa hôm 7-2 đến nay, Mỹ đã tăng số lượng tên lửa, vũ khí chiến lược cùng lực lượng đặc nhiệm chuyên đối phó với vũ khí hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên... nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng, cũng như tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.