Audio 1-6-2017: Bắt giữ bảo vệ trộm vàng trong trung tâm thương mại

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm nhũng nội dung chính sau: Bắt giữ bảo vệ trộm vàng trong trung tâm thương mại; Người đàn bà cất chòi tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu; Bà nội trợ lừa 2 tỷ đồng bằng chiêu vay tiền, hứa chạy việc; Cựu binh Mỹ bị kết án 35 năm tù giam vì âm mưu gia nhập IS; Nổ bom rung chuyển Kabul, 80 người chết 350 người bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 1-6-2017.

* Ngày 31-5, công an quận 5 - TP.HCM cho biết, vừa khám phá vụ trộm cắp tài sản tại TTTM Parkson Hùng Vương, tạm giữ Đào Nguyên Anh (29 tuổi, trú TP.Hải Phòng), nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại này, để điều tra.

Trước đó, sáng 29-5, nhân viên quầy nữ trang tại tầng trệt Parkson Hùng Vương đến làm việc thì phát hiện giấy niêm phong cửa tủ nữ trang bị rách rời ra.

Khi kiểm tra phát hiện mất 43 món đồ nữ trang trị giá hơn 700 triệu đồng.

Nhận tin báo, công an quận 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ việc.

Qua rà soát, Công an đưa vào diện nghi vấn đối với Nguyên Anh, hiện là bảo vệ của trung tâm thương mại Parkson. Công an mời Anh lên làm việc và qua đấu tranh khai thác thì đối tượng này đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Đối tượng Anh tại cơ quan điều tra

* Ngày 31-5, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) bắt tạm giam 10 người cùng trú xã Tây Yên về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thu Hương (49 tuổi) là người tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để thu tiền xâu mỗi ván bài 100.000 đồng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, bà Hương cất chòi ở khu vực hẻo lánh trên phần đất của mình, rồi thuê ông Nguyễn Văn Chuyền (57 tuổi) làm người cảnh giới.

Sau thời gian dài hoạt động, sòng bài của bà Hương bị cảnh sát đột kích, bắt quả tang nhiều người đang cá cược ăn thua mỗi ván bài trên dưới 300.000 đồng.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 10 bộ bài tây và 54 triệu đồng.

* Ngày 31-5, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam Lê Thị Đức (53 tuổi, trú tại P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhiều người tố cáo bà Đức lừa số tiền gần 2 tỉ đồng bằng chiêu vay tiền, trả lãi có thời hạn nhưng sau đó không trả rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, bà Đức còn nhận tiền của nhiều người và hứa xin việc cho con em của họ vào các công ty dầu khí ở Vũng Tàu nhưng không thực hiện.

Điều tra ban đầu cho thấy, bà Đức không có việc làm, chỉ ở nhà nội trợ nhưng luôn tự giới thiệu với mọi người là có nhiều mối quan hệ quen biết. Tin lời, nhiều người đã mang hồ sơ, tiền đến giao cho Đức.

Cuối năm 2015, bà Đức cùng gia đình bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30-5, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ bà Đức tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Bà Lê Thị Đức tại cơ quan công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

* Ngày 31-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Ngọc Lặc, lực lượng chức năng công an tỉnh đã bắt giữ xe khách giường nằm biển kiểm soát Lào vận chuyển pháo nổ và gỗ lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 3m3 gỗ hương, thu giữ 427 kg pháo cù, pháo hoa và pháo tép được cất giấu khá tinh vi trong các khung hầm tự tạo trên nóc xe và thành thùng xe.

Theo lời khai của lái xe Ngô Sỹ Trịnh (SN 1993, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thì số hàng hóa trên được mua từ Lào rồi vận chuyển qua cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên về Việt Nam tiêu thụ.

* Ngày 31-5, Tòa án liên bang tại quận Brooklyn ở thành phố New York (Mỹ) đã kết án 35 năm tù giam đối với cựu nhân viên Không quân Mỹ, có tên Tairod Pugh vì âm mưu hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cản trở công lý. 

Các công tố viên cho biết Tairod Pugh, 49 tuổi, bị bắt giữ tại bang New Jersey. Tại phiên tòa, các công tố viên đã đưa ra các bằng chứng từ máy tính xách tay của Pugh.

Ngoài ra, công tố viên cũng công bố một bức thư ngắn của Push trước khi tới Ai Cập với nội dung thể hiện quyết tâm phục vụ và bảo vệ IS, đồng thời khẳng định mong muốn tử vì đạo của y. 

* Ít nhất 80 người thiệt mạng và khoảng 350 người bị thương sau khi một vụ nổ lớn làm rung chuyển đường phố Kabul, Afghanistan xảy ra vào sáng 31-5. Đây là thời gian cao điểm tại thủ đô Kabul, khi các ngả đường trong thành phố tắc nghẽn dòng người đi làm vào ban sáng.

Một vài nhân chứng tại hiện trường nói rằng, quả bom đã được đặt trong xe tải trước khi nó phát nổ gần đại sứ quán Đức ở quảng trường Zanbaq, cạnh giao lộ Wazir Akbar Khan đông đúc .

Cảnh sát và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường, mục tiêu của vụ tấn công chưa được xác định nhưng chính quyền nói rằng, hầu hết số người thương vong đều là dân thường.