Audio 16-12-2017: Triệt phá đường dây lừa bán 6 phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc rét nhất 5 độ C; Hai người đi xe máy bị tàu hoả kéo lê 20m; Bắt giữ nhóm đối tượng móc túi đóng giả xe ôm; Triệt phá đường dây lừa bán 6 phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm; Triều Tiên phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ về việc ngừng thử vũ khí...

Bản tin phát thanh ngày 16-12-2017.

*Những cơn gió mùa đông bắc dồn dập thổi về kéo nền nhiệt miền Bắc xuống thấp, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ gần 5 độ C, Hà Nội 16 độ C. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường mạnh, đêm qua và sáng nay (16-12), Bắc Bộ trời dứt hẳn mưa, nhiệt độ giảm đáng kể. Dự báo, đợt rét đậm diện rộng kéo dài đến ngày 20-12, trong đó ngày 7-12 là rét nhất.

Miền Bắc đang vào đợt rét đậm.

*Khoảng 16h ngày 15-12, xe máy chở hai người đàn ông băng qua đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Duy Minh (Duy Tiên, Hà Nam) bất ngờ bị tàu chở khách SE8 chạy hướng Phủ Lý – Hà Nội đâm ngang thân xe. Bị tàu kéo rê hơn 20m, hai nạn nhân quê thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) tử vong tại chỗ, chiếc xe máy biển kiểm soát Hà Nội hư hỏng nặng. Người dân địa phương cho biết, đoạn đường ngang dân sinh nơi xảy ra tai nạn không có rào chắn và thường xuyên xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt.

*Ngày 15-12, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công một ổ nhóm móc túi, trộm cắp tài sản rất tinh vi. Các đối tượng gồm: Trần Xuân Công (38 tuổi); Nguyễn Minh Thuận (49 tuổi) và Trần Ngọc tức Trường (43 tuổi), đều trú ở quận Hoàng Mai. Các đối tượng này đều nghiện ma túy, từng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ khoảng giữa tháng 11-2017, nhóm này tổ chức dàn cảnh, móc túi của người bị hại tại khu vực Bến xe phía Nam. Ngọc và Thuận thay nhau đóng giả làm xe ôm lôi kéo khách để Công thực hiện hành vi phạm tội.

*Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa bóc gỡ thành công đường dây mua bán người từ Lào Cai về Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định, 5 đối tượng vụ án đã lừa bán trót lọt 6 nạn nhân sang nước ngoài làm gái bán dâm. 

Vụ án bắt nguồn từ sự trở về của Chu Thị Bích H (19 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Tại Phòng Cảnh sát hình sự, nạn nhân đã tố cáo việc bị đối tượng tên Dương, tự giới thiệu nhà ở Sa Pa (Lào Cai), dụ dỗ, lừa gạt đưa sang Trung Quốc bán. Sau một thời gian lưu lạc nơi đất khách quê người, ngày 1-11, H đã trốn được về nước.

Nhóm đối tượng lừa bán phụ nữ ra nước ngoài làm gái bán dâm, bị bắt giữ.

*Ngày 15-12, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song-nam đã phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ về việc chấm dứt các vụ thử vũ khí để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Đồng thời, ông khẳng định Triều Tiên không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào, với điều kiện là những lợi ích của họ không bị xâm phạm.

*Sau một thời gian xem xét, chính phủ Canada đã chính thức cho phép các doanh nghiệp vũ khí của nước này bán một số loại vũ khí cấm như súng ngắn điện và vũ khí tự động sang Ukraine. Theo các nguồn tin, chính phủ Canada sẽ xem xét kỹ lưỡng, cụ thể từng giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine để đảm bảo phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, chính sách đối ngoại và các ưu tiên quốc phòng của Canada.