Audio 16-12-2016: Đối tượng hành hạ bé trai Campuchia sẽ bị điều tra tại Việt Nam

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội tổ chức 60 điểm chợ hoa Xuân; Đối tượng hành hạ bé trai Campuchia bị điều tra tại Việt Nam; Cháy nhà dữ dội, 8 người thương vong tại TP.HCM; Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận các hoạt động chống IS; Đa số người dân Mỹ ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Cuba…

Bản tin phát thanh ngày 16-12-2016.

* UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức 60 điểm chợ hoa xuân trưng bày các sản phẩm cây cảnh, hoa, quả, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, từ ngày 7-1 (tức ngày 10 tháng Chạp năm Bính Thân) đến 20h ngày 27-1-2017 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân), nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi của nhân dân Thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

*Căn cứ hiệp định tương trợ tư pháp giữa hai nước, Nguyễn Thành Dũng – đối tượng đánh đập bé 3 tuổi người Campuchia - sẽ bị điều tra, xét xử theo pháp luật Việt Nam.  

Trước đó, ngày 15-12, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “hành hạ” người khác. 

Đối tượng Dũng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận là người chích điện, đánh bé trai 3 tuổi tại đồn điền thuộc tỉnh Mondulkiri rồi quay hơn 40 clip. Vào cuộc điều tra, cảnh sát Hoàng gia Campuchia xác định hiện trường bé trai bị hành hạ là trang trại của người đàn ông quốc tịch Hà Lan, người tình đồng tính của Dũng. 

*Khoảng 00h20 ngày 16-12, căn nhà 2 tầng trong hẻm 453 trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa dữ dội, người dân ứng cứu, nhưng nhà khóa trái nên bất thành. Người dân phải phá cửa để tiếp cận bên trong, đồng thời dập lửa tại chỗ. Lúc này, nhiều người trong nhà chạy lên tầng 2 nhảy xuống thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 3 đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành dập lửa. Hơn 15 phút nỗ lực phun nước từ nhiều hướng, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Ban đầu xác định, vụ hỏa hoạn có 6 người tử vong, 2 người bị thương. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy.

*Vào ngày 15-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik bên lề một hội nghị được tổ chức ở London (Anh), để thảo luận về các hoạt động chống khủng bố. 

Bộ trưởng quốc phòng hai nước tái khẳng định quyết tâm sẽ đánh bại nhóm khủng bố IS, đồng thời thảo luận nhiều biện pháp khác nhau để cùng thúc đẩy cuộc chiến. 

Ngoài ra, ông Carter cũng đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công đẫm máu đêm 10-12 ở Thổ Nhĩ Kỳ, do các thành viên của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra, đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 150 người khác.

*Ngày 15-12, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, nước này hiện đang tạm gác các tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. Thay vào đó, Manila tập trung thúc đẩy mối quan hệ với Bắc Kinh trên các lĩnh vực khác như thương mại và chính trị.

Ngoại trưởng Yasay khẳng định chỉ có một cách duy nhất để tiến về phía trước, đó là Manila cần đẩy mạnh những khía cạnh khác trong mối quan hệ với Trung Quốc để đảm bảo rằng có thể theo đuổi các biện pháp xây dựng lòng tin trước khi tiến tới giải quyết bất đồng.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay.

*Theo một cuộc thăm dò mới được hãng điều tra dư luận Pew của Mỹ công bố ngày 15-12, có tới 75% người dân nước này ủng hộ tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, trong khi 73% hậu thuẫn việc xóa bỏ cuộc bao vây cấm vận phi lý của Mỹ chống lại đảo quốc Caribe này.

Cả hai tỷ lệ này đều tăng so với cuộc thăm dò tương tự mà Pew thực hiện vào năm 2015, bất chấp những cảnh báo mới đây của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng ông sẽ rút lại các quyết định hành pháp của Tổng thống Barack Obama liên quan tới Cuba và đảo ngược quá trình cải thiện quan hệ song phương bắt đầu từ tháng 12-2014.