Audio 16-11-2016: Truy bắt đối tượng hành hung giám đốc vì không được ứng tiền lương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm sát hại cô giáo mầm non; Hành hung giám đốc vì không được ứng tiền lương; Ông Donald Trump gặp rắc rối vì đấu đá nội bộ; Nhật Bản gây “sốc” khi “vá” hố tử thần rộng 30m chỉ trong 2 ngày…

Bản tin phát thanh ngày 16-11-2016

* Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 15-11, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông (44 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh) - nghi phạm gây ra vụ giết người, giấu thi thể nạn nhân tại bãi rác xã Đồng Lương đêm 10-11. Nạn nhân là chị Lê Thị Tấm (42 tuổi, trú tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh), là giáo viên trường mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa Thông và cô giáo Tấm, nên sau khi xảy ra cãi vã, đối tượng đã dùng khăn len siết cổ nạn nhân, rồi bỏ thi thể vào bao tải, chôn giấu ở bãi rác.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể cô giáo mầm non trong bao tải (Ảnh: NLĐ)

* Thông tin từ cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp truy tìm 8 học viên bỏ trốn.

Trước đó, ngày 14-11, trong lúc chơi bóng đá tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Đồng Tháp, 14 học viên thuộc cơ sở này, lợi dụng lúc đông người đã chạy trốn ra ngoài theo nhiều hướng khác nhau.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ bắt lại được 2 học viên; Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng CAH Tháp Mười, Tam Nông truy tìm đưa được 4 học viên trở lại cơ sở.

Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp

* Ngày 15-11, CAH Củ Chi (TP.HCM) cho biết, đang truy bắt Ngô Minh Hùng (31 tuổi), Ngô Thế Quỳ (20 tuổi, cùng trú tại Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi), 2 đối tượng dùng dao đâm ông B. (47 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, giám đốc một công ty cung cấp suất ăn công nghiệp) gây thương tích, rồi bỏ trốn. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Hùng, Quỳ (nhân viên của công ty) xin ứng tiền lương không được nên gây ra vụ việc nói trên.

(Ảnh minh họa)

* Ngày 15-11, ông Ngô Công Tước, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định cách chức bà Mạc Diệu Lan, nguyên kế toán, Phó Chánh văn phòng Sở.

Ông Tước cho biết, từ tháng 9-2010 đến tháng 9-2016, với vai trò là người trực tiếp xây dựng bảng lương và trình lãnh đạo Sở duyệt, bà Lan đã kê lương cao hơn thực tế mà cán bộ, công chức được nhận (hơn 3 hệ số) để chiếm dụng số tiền 424 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện bà Lan đã nhận hết trách nhiệm và nộp lại toàn bộ số tiền chiếm dụng.

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang nơi bà Lan đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng

* Một tuần sau khi tạo địa chấn với chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton, đội hình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang rơi vào tình trạng hỗn loạn do có sự đấu đá nội bộ.

Dấu hiệu mới nhất của rối loạn là việc Mike Rogers, cựu hạ nghị sĩ bang Michigan đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện, một người rất có uy tín trong giới tình báo, quyết định rời khỏi đội hình chuyển giao quyền lực, trong khi Matthew Freedman - một quan chức cấp cao về chính sách đối ngoại và quốc phòng đã bị ông Trump sa thải.

Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp rắc rối do có sự đấu đá nội bộ

* Ngày 15-11, một chính trị gia cấp cao trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà Merkel sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 4 trong cuộc bầu cử năm sau.

Phát biểu trên một chương trình của kênh truyền hình CNN, chính trị gia Norbert Roettgen thuộc CDU tiết lộ: "Bà ấy (Angela Merkel) sẽ tái tranh cử Thủ tướng. Bà sẽ tranh cử và hành động như một nhà lãnh đạo có trách nhiệm".

Thủ tướng Đức Angela Merkel

* Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị hoãn cuộc thẩm về vai trò của bà trong vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn lâu năm.

Thông tin trên được ông Yoo Yeong Ha- người được chỉ định làm đại diện pháp lý cho Tổng thống Park Geun-hye- đưa ra ngày 15-11, trong bối cảnh các công tố viên chuẩn bị thẩm vấn trực tiếp nhà lãnh đạo Hàn Quốc về vai trò của bà trong vụ bê bối liên quan đến người bạn lâu năm Choi Soon-sil.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

* Theo RT, “hố tử thần” khổng lồ nuốt chửng một con đường 5 làn xe tại Fukuoka, Nhật Bản cách đây gần 1 tuần đã được “vá” lại trong một khoảng thời gian đáng kinh ngạc, chỉ có 2 ngày.

Chiếc hố khổng lồ có chiều rộng tới 30m đã xuất hiện ngày 8-11 tại công trình thi công đường tàu điện ngầm ở trung tâm Fukuoka, do nền đường đột nhiên sụt lún. Vụ việc này đã khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn, khiến cả công ty xây dựng và thị trưởng thành phố phải lên tiếng xin lỗi người dân.