[Audio 16-10-2019] Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân nước sông Đà ô nhiễm; Hoàn tất điều tra vụ anh trai thảm sát cả gia đình em ruột ở Đan Phượng; Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA; Nga đưa binh sĩ đến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Mỹ rút quân; Indonesia bắt 27 nghi phạm tấn công Bộ trưởng An ninh.

* Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân nước sông Đà ô nhiễm

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sạch ở khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo để lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm; làm rõ việc cung cấp nước sạch không đảm bảo chất lượng từ Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà, xử lý nghiêm vi phạm.

Hiện tượng nước sạch sông Đà có mùi lạ xuất hiện từ ngày 10-10 ở nhiều quận ở Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm...

UBND TP xác định mùi lạ trong nước liên quan đến chất Styren. Hà Nội khuyến cáo mọi người dân sử dụng nước thuộc vùng do Công ty cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".

* Hoàn tất điều tra vụ anh trai thảm sát cả gia đình em ruột ở Đan Phượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ anh trai thảm sát gia đình em trai khiến 4 người chết, 1 người bị thương tại huyện Đan Phượng, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tội danh “Giết người”.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình sinh sống, bị can Nguyễn Văn Đông và gia đình em trai Nguyễn Văn Hải sống cạnh nhà nhau tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đã xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi đất ở, đất nông nghiệp, dẫn đến việc 2 bên hiềm khích với nhau từ năm 2016 đến nay.

Khoảng 20 giờ tối ngày 29-8, anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con trai ông Hải) sang nhà Đông thông báo về việc gia đình sắp xây nhà mới tại thửa đất sát với nhà ông Đông và hỏi ông này xem có thắc mắc gì về ranh giới đất hay không.

Không bằng lòng với anh Hiệp, ông Đông suy diễn mâu thuẫn giữa mình và em trai là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải) xúi giục, nên nảy sinh ý định giết 2 người này.

Khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 1-9, ông Đông giấu một con dao nhọn trong người, sang nhà em trai để tìm giết anh Hiệp và bà Việt.

Khi vừa đến cổng nhà em trai, bị can Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra đã dùng dao chém, khiến bà Việt gục tại chỗ. Sau đó, ông Đông tiếp tục cầm dao truy sát em trai là ông Hải; chị Nguyễn Thị Bắc là con gái ông Hải; chị Đỗ Thị Hồng Nhung là con dâu ông Hải và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My mới 1 tuổi, là cháu nội ông Hải.

Vụ việc khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng, riêng chị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch.

* Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Sau hai chiến thắng trước Malaysia và Indonesia tại vòng lọai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã được tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng các ĐTQG của FIFA.

Theo cách tính điểm của FIFA, các trận đấu tại vòng loại World Cup có hệ số (I) là 25. Bởi vậy đội tuyển Việt Nam đã được cộng khá nhiều điểm sau trận thắng Indonesia tối 15-10 và cả trận với Malaysia diễn ra vào ngày 10-10 vừa qua.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam đã có thêm 6,81 điểm sau chiến thắng trước Indonesia và trước đó đã được cộng thêm 7,63 điểm sau trận thắng Malaysia.

Như vậy, hiện tại, tổng điểm của đội tuyển Việt Nam đang là 1.245 điểm. Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Jordan, tăng thêm 2 bậc leo lên vị trí thứ 97 thế giới và tiếp tục nằm trong top 15 của châu Á.

* Nga đưa binh sĩ đến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Mỹ rút quân;

Ngày 15-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân cảnh của Nga tại thị trấn Manbij, tây bắc Syria, đang tuần tra “dọc tuyến liên lạc giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ”.

Theo một quan chức cấp cao của Nga, Moscow đang vào cuộc để ngăn chặn cuộc đối đầu giữa lực lượng quân sự Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đang “tương tác” với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga là đồng minh thân cận của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad. Sau khi Mỹ rút quân khỏi đông bắc Syria, Nga được cho là sẽ thay thế vị trí của Mỹ và lấp khoảng trống an ninh do Washington để lại.

Indonesia bắt 27 nghi phạm tấn công Bộ trưởng An ninh

Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết, khoảng 27 kẻ tình nghi đã bị bắt kể từ sau khi Bộ trưởng Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto bị tấn công bằng dao ở thành phố Pandeglang vào ngày 10-10.

Những kẻ tấn công được cho là đã "tiếp xúc với chủ nghĩa cực đoan của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Cựu tướng quân đội bị hai vết thương sâu ở bụng, sau đó được đưa về điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Jakarta.

Quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới đang thắt chặt an ninh trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Joko Widodo vào ngày 20-10, với khoảng 27.000 binh sĩ dự kiến được triển khai tại thủ đô Jakarta.