[Audio 15-9-2018] Va chạm với xe bồn, 11 người trên xe khách tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cướp xe taxi, phi tang xác tài xế ở khe núi; Hận chú ruột có quan hệ bất chính với mẹ, nam thanh niên ra tay sát hại; Va chạm với xe bồn, 11 người trên xe khách tử vong; U19 Việt Nam dự giải tứ hùng tại Qatar; Triều Tiên quyết định nối lại tuyến bay Bình Nhưỡng-Đại Liên; Đức đề cập khả năng EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga…

· Va chạm với xe bồn, 11 người trên xe khách tử vong

Khoảng 10h sáng nay 15-9-2018, xe khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 4D đoạn qua huyện Tam Đường, Lai Châu thì xảy ra va chạm với xe bồn đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến cả hai xe lao qua thành cầu, lao xuống vực.

Theo thống kê ban đầu, tai nạn khiến 11 người thiệt mạng, bốn người bị thương nặng. Cơ quan chức năng đang khẩn trương cứu hộ xe tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 11 người tử vong tại chỗ

· Cướp xe taxi, phi tang xác tài xế ở khe núi

Cơ quan CSĐT – CAT Hòa Bình đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và tiếp tục truy bắt Bùi Văn An (21 tuổi, cùng trú huyện Lạc Sơn) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 6-9, Công an huyện Lạc Sơn nhận được thông tin anh Bùi Văn Nam làm nghề lái xe du lịch bị mất tích. Đến 11-9, cảnh sát phát hiện ôtô của anh Nam bị cầm cố tại Hà Nội, ghế trước có dấu hiệu bị hư hỏng, xô lệch. Công an sau đó xác định người cầm cố xe trên là Hiền và An.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khe núi

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận cùng với An thuê anh Nam chở vào lúc 2h ngày 4-9. Trên đường đi, lợi dụng lúc tài xế sơ hở, hai tên đã dùng dây dù siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Hai nghi phạm sau đó vứt xác anh Nam xuống khe núi đèo Thung Nhuối, cách quốc lộ 6 khoảng 150m.

Chiều 14-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

· Hận chú ruột có quan hệ bất chính với mẹ, nam thanh niên ra tay sát hại

TAND tỉnh Kiên Giang ngày 14-9 đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Khang (23 tuổi, trú ở huyện An Biên) 7 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, mặc dù đang sống chung với chồng nhưng mẹ của Khang vẫn lén lút qua lại với em chồng 48 tuổi nhiều năm gần đây.

Trong khoảng thời gian này, nhiều lần chứng kiến cảnh chú ruột đánh đập mẹ, còn thách thức bố mình nên đối tượng đã lên kế hoạch trả thù.

Tối 16-10-2017, bắt gặp chú ruột đang hành hạ mẹ, Khang đã lấy dao cứa cổ nạn nhân gây tổn thương 15% sức khỏe.

· U19 Việt Nam dự giải tứ hùng tại Qatar

Từ 16 đến 22-9, U19 Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu Tứ hùng Qatar với 3 đội bóng đến từ những nền bóng đá mạnh của thế giới. Đó là chủ nhà U19 Qatar, U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà. Trong đó, đại diện đến từ Nam Mỹ được coi là liều thuốc thử mạnh nhất cho đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn.

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá U19 Uruguay là đối thủ mạnh nhất giải và trên tầm so với U19 Việt Nam.

Ngoài Uruguay, U19 Việt Nam cũng sẽ chạm trán với Qatar và Bờ Biển Ngà. Qatar đóng vai trò chủ nhà và đang có một lực lượng tài năng trẻ nổi bật, còn đại diện đến từ châu Phi được đánh giá cao về thể hình, sức mạnh cũng như các thành công gặt hái được ở cấp độ giải trẻ.

· Triều Tiên quyết định nối lại tuyến bay Bình Nhưỡng-Đại Liên

Theo Yonhap, Triều Tiên đã nối lại các chuyến bay giữa Bình Nhưỡng và thành phố Đại Liên của Trung Quốc sau nhiều năm gián đoạn trong bối cảnh có những dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa hai đồng minh này.

Theo các hãng du lịch địa phương, một máy bay chở khách của hãng hàng không Air Koryo, mang cờ Triều Tiên, đã hạ cánh xuống sân bay tại Đại Liên vào ngày 13-9 và quay lại Bình Nhưỡng với gần 70 người trên khoang.

Máy bay của Hãng hàng không Air Koryo tại sân bay ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

· Đức đề cập khả năng EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

Ngày 14-9, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga chỉ được đưa ra thảo luận cho đến khi có một "thỏa thuận ngừng bắn thực sự" được thực hiện tại Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt này lần đầu được EU áp dụng đối với Nga từ tháng 3-2014 sau khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng và vũ khí.

Ngày 13-9 vừa qua, EU đã gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân quốc tịch Nga và Ukraine với các cáo buộc có liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.