Audio 15-9-2016: Bắt giữ "bà trùm" ma túy có cả "kho" súng đạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội: Bắt giữ "bà trùm" ma túy sở hữu cả "kho" súng đạn; Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 19;  Nhậu về… “vung tay” làm cha già tử vong; Venezuela: Nổ lựu đạn ở nhà tù, hàng chục người thương vong; Pháp bắt giữ thêm một thiếu niên liên hệ với phiến quân IS…

Bản tin phát thanh ngày 15-9-2016

* Ngày 14-9, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hồng Hải (45 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Trịnh Tuấn Anh (34 tuổi) cả hai cùng trú tại Hải Phòng, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, đầu tháng 8-2016, Hải đến thuê nhà ở đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy để buôn bán ma túy.

Ngày 9-9, Công an Q.Đống Đa bắt quả tang Tuấn Anh từ phòng của Hải đi ra, mang theo ma túy “đá”. Tại trụ sở công an, Tuấn Anh khai phối hợp cùng Hải để bán lẻ ma túy. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở Hải đang thuê và thu giữ nhiều tang vật bao gồm: 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng trường, 2 quả lựu đạn, 2 kg ma túy “đá” và hơn 5.300 viên ma túy tổng hợp, 92 triệu đồng tiền mặt...

"Bà trùm” Nguyễn Thị Hồng Hải tại cơ quan công an

* Chiều 14-9, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Hoàng Hải (28 tuổi, trú huyện Châu Thành) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Hải đi nhậu về đến nhà thì xảy ra cãi vã với cha ruột là ông Dương Văn Ơn (63 tuổi). Trong lúc nóng giận và trong người đã có rượu nên Hải đã xô đẩy, làm ông Ơn ngã xuống đất, dẫn đến bị chấn thương và tử vong sau đó.

* Ngày 14-9, TAND tỉnh Lạng Sơn trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Tăng Văn Luyện (41 tuổi, tạm trú huyện Văn Lãng) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, đầu tháng 3-2016, Luyện nhập cảnh trái phép sang Pò Chài (Trung Quốc) đánh giày thuê. Luyện làm quen với Nhí và được người này thuê đem gần 7kg ma túy đá về Việt Nam, với giá 5 triệu đồng. Ngày 10-3, Luyện nhận “hàng” được ngụy trang trong thùng cam, theo lối mòn biên giới đưa "hàng" về nước cùng bộ đồ nghề đánh giày. Khi qua cửa khẩu Tân Thanh, Luyện bị lực lượng biên phòng và hải quan bắt giữ.

Đối tượng Tăng Văn Luyện 

* Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết, tuyến đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Sông Đà - Hòa Bình về Hà Nội lại gặp sự cố tại Km21+600 trên Đại lộ Thăng Long vào tối 14-9. Ngay khi nhận được thông tin về tuyến ống gặp sự cố, Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex đã ngừng cấp nước, đồng thời huy động người và thiết bị, máy móc đến hiện trường để xử lý. Đến 0h sáng 15-9 công ty đã tiến hành cấp nước trở lại. Tính chung, đường ống dẫn nước sạch Sông Đà về Hà Nội đã vỡ tới 19 lần, kể từ khi hoạt động.

* Đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một vụ nổ lựu đạn đã xảy ra ngày 14-9 tại một nhà tù ở miền Nam Venezuela. Bộ Nội vụ Venezuela cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà tù San Juan de los Morros, bang Guarico vào đúng ngày thăm tù nhân. Trong số những trường hợp bị thương, có 6 người là thân nhân của tù nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

* Cảnh sát Pháp ngày 14-9 đã bắt giữ một thiếu niên nước này có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bị cáo buộc nhận thực hiện một vụ tấn công tại Pháp. Cùng ngày, các nhân viên điều tra cũng đã lục soát nhà của thiếu niên nói trên ở phía Đông Bắc Paris để xác minh khả năng đối tượng này sắp sửa thực hiện một vụ tấn công khủng bố.

Một phần tử của IS

* Ngày 14-9, Hải quân Ai Cập cho biết đã ngăn chặn thành công 2 vụ đưa người di cư bất hợp pháp qua Địa Trung Hải vào châu Âu, bắt giữ tổng cộng 440 người mang nhiều quốc tịch khác nhau. Cả 2 tàu này đã bị áp giải về căn cứ Hải quân Abu-Kir ở thành phố Alexandria, những người di cư đã được chăm sóc y tế và bàn giao lại cho cơ quan công tố để điều tra.