Audio 15-7-2016: Cán bộ thuế "ra giá" 200 triệu đồng giúp doanh nghiệp giảm án phạt

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác bỏ tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh; Formosa “phủi tay” vụ chôn lấp chất thải ở Hà Tĩnh; Tấn công đẫm máu đúng dịp Quốc khánh Pháp, gần 200 người thương vong; Trung Quốc gây sức ép với EU sau phán quyết của PCA…

Bản tin phát thanh ngày 15-7-2016

* Ngày 15-7, tại phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 100% các thành viên trong Hội đồng Bầu cử có mặt tại phiên họp nhất trí, không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh. Như vậy, với việc ông Trịnh Xuân Thanh không được xác nhận tư cách đại biểu, Quốc hội khóa XIV sẽ có 495 đại biểu.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết bác tư cách ĐBQH với ông Trịnh Xuân Thanh

*  CAH Bến Lức (Long An) ngày 15-7 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trọng Tính, cán bộ Chi cục thuế huyện Bến Lức, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo nguồn tin từ Cục thuế tỉnh Long An, trước đó, ông O., một chủ doanh nghiệp tại thị trấn Bến Lức, tố cáo ông Tính đã làm bản áp thuế phạt doanh nghiệp của ông số tiền 1,4 tỉ đồng nhưng lại không cho doanh nghiệp này giải trình một số điểm chưa rõ ràng. Sau đó, ông Tính đã yêu cầu ông O. đưa 200 triệu đồng để được giảm phạt xuống còn 600 triệu đồng.

* Liên quan đến vụ chôn lấp chất thải của Formosa, một nguồn tin cho biết, công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí cho rằng, chất thải vận chuyển từ FHS là "chất thải rắn công nghiệp thông thường" và đổ mọi trách nhiệm cho bên nhận vận chuyển - công ty cổ phần Tư vấn xây dựng quản lý môi trường - đô thị Kỳ Anh.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, văn bản này hiện chỉ có tính chất tham khảo, xem xét. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu chất thải được chôn lấp để kiểm tra, sau đó mới xem xét, xác định trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý.

Lấy mẫu kiểm tra chất thải từ FHS được chôn ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

* Rạng sáng nay, ngày 15-7, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) khi chiếc xe ôtô khách 16 chỗ BKS 15B-024.61 chạy hướng Hải Phòng đi Móng Cái, bất ngờ lao thẳng vào dải phân cách và đâm vào cột của biển đèn trang trí đường phố khiến 8 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do trời mưa, đường trơn nên nhiều khả năng xe ôtô khách bị nổ lốp sau đó dẫn đến mất lái và gây ra vụ tai nạn trên. 

Tai nạn xảy ra lúc trời mưa, đường trơn. Nhiều người bị thương được đưa vào lề đường, nằm la liệt. (Ảnh: Zing)

* Một vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra tại Nice (Pháp) khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Giới chức Pháp cho biết, vụ tấn công xảy ra khi người dân Nice đang tập trung xem bắn pháo hoa mừng quốc khánh nước này, tối ngày 14-7 (giờ địa phương, tức rạng sáng 15-7 giờ Việt Nam). 

Danh tính nghi phạm chưa được công bố, tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết, đó là một người đàn ông 31 tuổi mang hai quốc tịch Pháp – Tunisia, cư trú ngay tại Nice, đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau đó.

Khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường vụ tấn công đẫm máu ở Nice (Ảnh: FameFlynetuk.com)

* Báo Nam Đức dẫn hãng tin Đức DPA cho biết, từ ngày 13-7, Liên minh châu Âu (EU) đã nỗ lực tìm kiếm một quan điểm chung đối với phán quyết của PCA. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc đang "gây sức ép rất mạnh" đối với những quốc gia thành viên EU nhỏ hơn như Hy Lạp, Cộng hòa Síp và Croatia nhằm ngăn cản một tuyên bố liên quan của châu Âu. 

Các nhà ngoại giao châu Âu ở Brussels (Bỉ) thậm chí cho biết Trung Quốc đe dọa các nước này với những hậu quả về kinh tế. 

Trung Quốc đe dọa một số nước thuộc EU sau phán quyết của PCA

* Kyodo News dẫn tin từ truyền thông Philippines cho biết, các tàu hải cảnh của Trung Quốc ngày 14-7, đã ngăn cản tàu cá của ngư dân Philippines đi vào khu vực bãi cạn Scarborough. Sự việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi Tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống Trung Quốc, trong đó có các phán quyết liên quan trực tiếp đến bãi cạn Scarborough.

Nhân viên an ninh Trung Quốc đứng trên xuồng cao tốc yêu cầu ngư dân Philippines rời đi (Nguồn: ABS-CBN)

* Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tunisia Bel-has-sen O-ues-la-ti xác nhận, ngày 14-7, trong quá trình huấn luyện, một máy bay trực thăng quân sự của nước này đã bị rơi cách thủ đô Tunis 260km về phía Nam, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng. Quân đội Tunisia đã thành lập ủy ban kỹ thuật để điều tra nguyên nhân.