Audio 15-7-2015: Tai nạn thương tâm trên boong tàu và vụ đối tượng giết người ở Bình Phước ra đầu thú

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thêm 7 người bị khởi tố vì liên quan vỡ đường ống nước sông Đà; Hà Nội: Phát hiện thịt lợn làm nem chua, giò bốc mùi hôi thối trong tủ lạnh; Đứt cáp tàu hàng, 2 công nhân rơi xuống boong thiệt mạng; Đối tượng sát hại dã man một phụ nữ ở Bình Phước ra đầu thú; Hàn Quốc sẽ lắp đặt thêm thiết bị giám sát binh sỹ Triều Tiên; Ấn Độ: Giẫm đạp ở lễ hội tắm sông, 27 người tử vong….

Bản tin phát thanh ngày 15-7-2015

* Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Bộ Công an), vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Hải - Trưởng phòng sản xuất giai đoạn thuộc Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex; Nguyễn Văn Khải – PGĐ Ban giai đoạn và Trương Trần Hiển – Trưởng phòng Vật tư, thiết bị giai đoạn đều thuộc BQL dự án cấp nước sông Đà – Hà Nội; Đỗ Đình Trì – Trưởng đoàn giai đoạn thuộc Đoàn tư vấn giám sát thi công tuyến ống và các giám sát viên Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống và Bùi Minh Quân.

Audio 15-7-2015: Tai nạn thương tâm trên boong tàu và vụ đối tượng giết người ở Bình Phước ra đầu thú ảnh 1

Đã có 9 bị can bị khởi tố do liên quan đến vụ vỡ đường ống nước sông Đà - Hà Nội

 Theo cơ quan điều tra, với trách nhiệm được giao, 7 nghi can đã không tuân thủ các quy định về quản lý, kiểm tra, nghiệm thu dẫn đến việc đưa vật liệu composite cốt sợi thủy tinh không đảm bảo chất lượng vào lắp đặt tại các dự án cấp nước sông Đà - Hà Nội. Điều này dẫn đến việc đường ống liên tục bị vỡ và xảy ra sự cố khi vận hành.

Sau một năm công an vào cuộc, hiện 9 người liên quan trách nhiệm đã bị khởi tố. Trong số này có ông Hoàng Thế Trung (nguyên giám đốc Ban quản lý dự án), Trần Cao Bằng (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex).

* Sự việc xảy ra đêm 14-7 tại khu vực cảng thuộc Xí nghiệp cảng Chùa Vẽ (TP Hải Phòng) quản lý khiến hai công nhân làm việc trên tàu hàng thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h đêm 14-7, hai công nhân tàu Safety First neo đậu tại cảng Chùa Vẽ  là ông Phạm Văn Tâm (44 tuổi, trú phường Đông Hải, Hải An, TP Hải Phòng) và ông Lương Trọng Huy (31 tuổi, trú phường Điện Biên, Nam Định) đang đứng trên giá trục cẩu giàn để phối hợp nâng mặt sàn boong tàu lên thì bất ngờ đoạn cáp tàu hàng kết nối với giá trục cẩu giàn bị đứt, hất văng hai người xuống boong tàu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng, tuy nhiên do chấn thương quá nặng nên đã tử vong. Sáng 15-7, Công an quận Hải An có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xí nghiệp Cảng Chùa Vẽ

* Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phối hợp cùng Công an phường Minh Khai, Trạm thú y quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Minh Khai, Phòng Kinh tế môi trường, bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh sản xuất nem chua, giò tại số 15 ngõ 25 đường Phú Minh (Vân Trì 3, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chủ cơ sở là Vũ Văn Thảo, SN 1991, trú tại Thanh Oai, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 tủ lạnh bên trong có 165kg thịt lợn đang trong quá trình làm nem chua, giò chả, mọc, nhưng bốc mùi hôi thối. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thịt lợn trên. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số thịt lợn này đem đi tiêu hủy.

 
* Liên quan vụ sát hại chị Trần Thị Ngọc Oanh (xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước), ngày 15-7 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước cùng lực lượng chức năng tại địa phương sau 4 ngày đêm kiên trì bao vây truy bắt đã buộc đối tượng gây án là Chướng Quán Dậu ra đầu thú vào trưa 14-7. 

Trước đó, vào 18h  ngày 10-7, người dân phát hiện chị Trần Thị Ngọc Oanh (39 tuổi, trú xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) bị sát hại với nhiều vết đâm chém khắp người và tử vong ngay sau đó.

Audio 15-7-2015: Tai nạn thương tâm trên boong tàu và vụ đối tượng giết người ở Bình Phước ra đầu thú ảnh 3Đối tượng Chướng Quán Dậu

* Ngày 15-7, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ dự định lắp đặt thêm các thiết bị giám sát như máy ghi hình cảm ứng nhiệt tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên trong một nỗ lực nhằm tăng khả năng phát hiện sự di chuyển của các binh sỹ ​Triều Tiên vào ban đêm. Yonhap còn cho biết quân đội Hàn Quốc sẽ tìm cách thiết lập một hệ thống vận hành từ xa cho các loại thiết bị quan sát cảm ứng nhiệt.
Hiện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã trình Quốc hội nước này đề nghị bổ sung khoản ngân sách trị giá 119,4 tỷ won (104,7 triệu USD) và đã dành một khoản ngân sách 17,5 tỷ won cho việc lắp đặt hệ thống các thiết bị cảm ứng nhiệt nói trên.

Audio 15-7-2015: Tai nạn thương tâm trên boong tàu và vụ đối tượng giết người ở Bình Phước ra đầu thú ảnh 4

Một binh sỹ Triều Tiên (bên trái) và một binh sỹ Hàn Quốc đứng đối diện nhau tại làng đình chiến Panmunjom

* Ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một lễ hội tắm sông diễn ra hôm qua 14-7 ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.
Một quan chức cảnh sát Ấn Độ xác nhận: “Vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội Pushkaralu, một lễ hội nhằm tôn vinh những con sông của những người theo đạo Hindu và được tổ chức 12 năm 1 lần, bên 2 bờ sông Godavari, huyện Rajamundhry, bang Andhra Pradesh. Có 27 người đã thiệt mạng, trong đó có 25 phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 trẻ em 10 tuổi”.

Cảnh giẫm đạp, chen lấn trong lễ hội

* Ngày 14-7, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn lệnh tạm ngừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran thêm sáu tháng sau khi Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Tehran.
Thông báo của Hội đồng châu Âu (EC) nêu rõ: “Tiếp theo thỏa thuận đạt được ngày 14-7-2015 tại Vienna (Áo) về vấn đề hạt nhân của Iran, EC đã gia hạn đến ngày 14-1-2016 về việc đình chỉ các biện pháp hạn chế của EU (đối với Iran). Điều này sẽ cho phép EU tiến hành những dàn xếp cần thiết và chuẩn bị cho việc thực thi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung mới”.