[Audio 15-5-2020] Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy; Bị phạt 4 triệu đồng vì "làm xiếc" trên xe máy; Khách trộm đồ thờ của gia chủ; Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển 6 bánh heroin; Việt Nam trao đổi với 5 nước, tìm giải pháp phục hồi kinh tế hậu Covid-19; Hàn Quốc tập trung phát triển công nghệ chống dịch bệnh truyền nhiễm; Anh quyết không nhượng bộ trong đàm phán thương mại với EU.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy

Ngày 14-5, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Dai (SN 1996, trú tại bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mùa Thị Dai tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Sơn La)

Tang vật thu giữ gồm: 11.735 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Mùa Thị Dai khai nhận, đã mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để mang về xuôi tiêu thụ, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bị phạt 4 triệu đồng vì "làm xiếc" trên xe máy

Ngày 14-5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Văn H (sinh năm 2002, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang) vì hành vi vi phạm giao thông.

Tại cơ quan công an, H thừa nhận tại thời điểm quay clip H không có bằng lái xe vì chưa đủ tuổi, vi phạm nhiều lỗi giao thông. Tổng hợp các lỗi vi phạm, Công an huyện Phú Vang đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 4 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày đối với Lê Văn H.

Khách trộm đồ thờ của gia chủ

Ngày 14-5, Nguyễn Tiến Dũng, 38 tuổi, trú phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, bị Công an huyện Lộc Hà khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối tượng Dũng cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: CA HT

Theo điều tra, ngày 11-5, Dũng tới nhà anh Thiết, 45 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà chơi. Lợi dụng gia chủ sơ hở, Dũng tới bàn thờ ăn trộm 9 món đồ thờ bằng đồng gồm: hai con hạc, một lư đốt trầm, hai cọc đốt nến, hai bình hoa Ấn Độ..., tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển 6 bánh heroin

Ngày 14-5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Ngọc Tân (SN 1991, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Được biết, ngày 7-10-2019, Tân đã vận chuyển 6 bánh heroin có khối lượng 2.107,2g bằng xe máy về xuôi thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang tại Km 58 quốc lộ 8A (thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Bị cáo Hoàng Ngọc Tân tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội Hoàng Ngọc Tân quen biết một người đàn ông tên Thịnh. Cuối tháng 9-2019, Thịnh đặt vấn đề nhờ Tân mua ma túy ở Lào để đưa vào TP HCM tiêu thụ, lúc hoàn thành sẽ được trả 70 triệu đồng tiền công.

Việt Nam trao đổi với 5 nước, tìm giải pháp phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Ngày 14-5 vừa qua, lãnh đạo Việt Nam đã điện đàm với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand về việc tìm giải pháp khôi phục kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trong các cuộc trao đổi, Việt Nam và các quốc gia cũng cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, khu vực và trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm và biện pháp phòng chống Covid-19, hợp tác trong công tác bảo hộ công dân, cung ứng trang thiết bị y tế, viện trợ nhân đạo, duy trì giao thông và giao thương.

Hàn Quốc tập trung phát triển công nghệ chống dịch bệnh truyền nhiễm

Ngày 14-5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã chủ trì phiên họp của Ủy ban đối sách khẩn cấp quốc gia, trong đó quyết định sẽ triển khai sản xuất trong nước các trang thiết bị, máy móc chính trong phòng dịch bệnh truyền nhiễm.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ chi 1.200 tỷ won (khoảng 977,1 triệu USD) đến năm 2025 cho công tác nghiên cứu phát triển các loại máy móc như máy chụp cắt lớp di động, máy chẩn đoán phân tử... cũng như nới lỏng các quy định giới hạn thu thập, sử dụng dữ liệu và thông tin liên quan đến các bệnh truyền nhiễm chủng mới.

Anh quyết không nhượng bộ trong đàm phán thương mại với EU

Ngày 14-5, các bộ trưởng hàng đầu trong chính quyền Thủ tướng Anh Boris Johnson nhất trí rằng nước này sẽ không từ bỏ quyền của một quốc gia độc lập bằng việc khuất phục trước những yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) tại các cuộc đàm phán về mối quan hệ trong tương lai giữa hai bên.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Euronews)

Trong một cuộc họp Nội các, các bộ trưởng hàng đầu của Anh đã được cập nhật tình hình đàm phán từ nhà đàm phán David Frost. Ông cho biết Anh không có yêu cầu gì đặc biệt trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) ngoài một thỏa thuận thương mại tự do.