Audio 15-5-2017: Triệt xóa băng cướp táo tợn của đối tượng nghiện ma túy tại TP.HCM

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cãi nhau, một học sinh cấp ba bị đâm chết; Bắt người phụ nữ mang 3 bộ da báo gấm qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất; Vụ cá lóc chết bất thường: Người dân mua ủng hộ gần 2 tấn cá chết; TP.HCM bắt băng cướp táo tợn nghiện ma túy; Mỹ kêu gọi các nước gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên; Trung Quốc đã ngăn chặn Triều Tiên thử hạt nhân lần 6…

Bản tin phát thanh ngày 15-5-2017.

*Liên quan đến vụ án nam học sinh lớp 11, ở xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa bị đâm chết, UBND xã Tam Văn, cho biết, đối tượng gây án được xác định là Hà Văn Đạt (SN 1999, trú bản U, xã Tam Văn).

Theo thông tin ban đầu, nam học sinh Lương Thế Kỷ và Đạt trước đây là bạn học cùng. Đạt đã bỏ học khi đang học dở lớp 11, trường THPT Lang Chánh, còn Kỷ đang theo học ở trường này.

Chiều 14-5, trong lúc Kỷ đi chơi thì gặp Đạt tại sân bóng. Do có mâu thuẫn từ trước nên hai người đã cãi cọ dẫn tới xô xát. Trong lúc cả hai bên đang giằng co thì Đạt rút con dao tự chế thủ sẵn trong người đâm Kỷ khiến em tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Đạt đã bị cơ quan công an huyện Lang Chánh bắt giữ.

*Ngày 14-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ một phụ nữ 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam.

Người phụ nữ cùng tang vật da báo gấm và ngà voi cắt khúc.... 

Người phụ nữ này vận chuyển trái phép gần 4kg ngà voi đã được cắt khúc, 9 chiếc đuôi voi, nhiều loại móng vuốt và đặc biệt còn có 3 bộ da của loài báo gấm châu Phi - là loài quý hiếm đang nằm trong Sách Đỏ cần được bảo vệ. Giá trị tang vật ước tính hơn 2 tỷ đồng.

*Chiều 14-5, ông Nguyến Quốc Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đông A (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) - cho biết, đàn cá lóc của anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, trú tổ 1, ấp 7B) bị chết bất thường đã được người dân địa phương chung tay mua hỗ trợ gần 2 tấn.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra (chiều 13-5), anh Du đã đến thành phố Long Xuyên (An Giang) để tìm thương lái bán cá. Theo thỏa thuận, đàn cá sẽ được bán với giá gần 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, anh Du chưa kịp kéo cá bán thì xảy ra sự việc.

Theo gia đình anh Du, cá chết nằm gần khu vực phát hiện có lọ thuốc bảo vệ thực vật có khả năng gây hại cho các loài thủy sản.

Người dân mua ủng hộ gia đình anh Du gần 2 tấn cá Lóc.

* Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, cho biết sau một thời gian đeo bám quyết liệt, lực lượng hình sự đặc nhiệm đã bắt băng cướp táo tợn gồm 4 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp thời gian qua trên địa bàn TP.

Các đối tượng này đều bị nghiện ma túy “đá”, và thường hoạt động về đêm. Khi đi cướp băng nhóm này luôn mang theo bình xịt hơi cay, hung khí, súng bắn đạn bi để sẵn sàng chống trả, tấn công nếu bị người khác truy đuổi.

Các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã đeo bám băng cướp này từ vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Tân Sơn (Quận Gò Vấp) vào ngày 25-2 vừa qua.

Nhóm đối tượng cướp.

*Ngày 14-5, Mỹ đã kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên sau khi nước này phóng thử một quả tên lửa đạn đạo, trong một nỗ lực nhằm thử phản ứng của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cùng ngày cho rằng không gì có thể biện minh cho hành động mới nhất của Bình Nhưỡng.

Theo các nguồn tin, tên lửa của Triều Tiên đã bay xa hơn 700 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

*Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 14-5 dẫn nguồn tờ báo tư nhân TBS của Nhật Bản cho biết, Triều Tiên hôm 18-4 đã thông báo cho phía Trung Quốc biết việc nước này sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào 2 ngày sau đó (20-4).

Sau đó, Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ phong tỏa kinh tế cả đường biển lẫn trên bộ nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần 6, khiến nước này phải hủy kế hoạch dự kiến thử hạt nhân vào ngày 20-4.