Audio 15-5-2016: Đã đủ cơ sở khẳng định nguyên nhân cá chết ở miền Trung

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đã đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân cá chết; Làm giả thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; Chặn đứng đường dây tuồn ma túy từ Lào vào Việt Nam; Tướng Israel cáo buộc Hamas và IS cộng tác với nhau; Một sỹ quan Hải quân Mỹ phải hầu tòa vì tội làm gián điệp…

Bản tin phát thanh ngày 15-5-2016

* Chiều 14-5, trả lời báo chí về hiện tượng cá chết hàng loạt tại miền Trung, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, đã có đủ căn cứ khoa học thuyết phục về nguyên nhân cá chết và kết luận cuối cùng sẽ sớm được công bố. Việc xác định nguyên nhân cá chết là một vấn đề lớn, đặt ra yêu cầu tiếp cận, xử lý bài bản, khoa học, khách quan, chặt chẽ và đúng pháp luật. Đến nay đã xác định đó là sự cố môi trường trên diện rộng mà việc giải quyết về mặt khoa học vừa đỏi hỏi huy động liên ngành, vừa yêu cầu tính chuyên sâu cao.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc

* CQĐT Công an tỉnh Hà Nam ngày 14-5 cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Tùng (SN 1991, trú tại Lý Nhân, Hà Nam), để điều tra về hành vi làm giả thẻ Ngân hàng Vietcombank. Từ năm 2015 đến khi bị bắt, Tùng đã thực hiện hơn 300 giao dịch mua hàng qua mạng Internet, chiếm đoạt từ tài khoản của người nước ngoài số tiền trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét nơi ở của Tùng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

* Ngày 15-5, CAQ Nam Từ Liêm cho biết, Lò Văn Phước (SN 1993), trú huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đêm 10-4, tổ công tác do Đại úy Bùi Văn Hà, Trung đoàn CSCĐ, phụ trách, làm nhiệm vụ tại ngã tư đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên khai tên là Lò Văn Phước. Tổ công tác phát hiện trong túi quần Phước có nhiều gói nhỏ bằng ni lon, bên trong chứa tinh thể bột màu trắng. Phước khai số túi ni lon trên đựng chất ma túy (heroin). Tổ công tác đã lập hồ sơ, giao cho CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm tiếp tục xử lý.

Ma túy thu được trong người Lò Văn Phước

* Ngày 14-5, tại ga Biên Hòa (Đồng Nai), Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành kiểm tra 2 toa xe vận chuyển hàng hóa từ ga Hà Nội đến ga Biên Hòa. Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số lượng hàng hóa rất lớn bao gồm quần áo, túi xách, linh phụ kiện điện tử. Chi cục quản lý thị trường lập biên bản, tạm giữ 247 bao kiện, trọng lượng ước tính khoảng 25 tấn, trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng trên được nghi ngờ xuất xứ từ Trung Quốc.

* Trả lời phỏng vấn hãng tin Elaph của Saudi Arabia, Điều phối viên Chính phủ Israel về lãnh thổ, Tướng Yoav Mordechai nói rằng các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thâm nhập vào Dải Gaza, do phong trào vũ trang Hamas kiểm soát, vài ngày trước thông qua các đường hầm từ Ai Cập. Ông Mordechai cũng cho biết thêm lực lượng Hamas hiện đang cung cấp các dịch vụ điều trị cho các tay súng IS, nhằm đổi lấy các khoản tiền và vũ khí từ tổ chức khủng bố đang hoạt động mạnh ở Syria và Iraq này.

Phong trào Hamas tham gia cuộc biểu tình tại Dải Gaza

* Ngày 13-5, Hải quân Mỹ cho biết một sỹ quan thuộc lực lượng này sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa án binh do bị cáo buộc hoạt động gián điệp. Cụ thể, Thiếu tá Hải quân Edward Lin đã cung cấp "thông tin mật liên quan đến quốc phòng cho các đại diện của một chính phủ nước ngoài". Hải quân Mỹ không tiết lộ Thiếu tá Lin hoạt động do thám cho nước nào, song các quan chức giấu tên của Mỹ từng đề cập tới Trung Quốc cùng vùng lãnh thổ Đài Loan và một số nước khác.

Thiếu tá Hải quân Edward Lin

* Hãng tin TASS của Nga đưa tin, ngày 14-5, một vụ hỗn chiến có sử dụng súng với hơn 200 người tham gia đã xảy ra tại thủ đô Moskva khiến ít nhất 3 người chết và 29 người phải nhập viện, trong đó có 4 người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra tại nghĩa trang Khovanskoye ở Tây Nam thủ đô Moskva. Sở Nội vụ Moskva thông báo hơn 100 người đã bị bắt. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong phân chia địa bàn làm ăn tại nghĩa trang Khovanskoye.