[Audio 15-4-2020] Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ cách ly Covid-19

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ cách ly Covid-19; Sát hại thiếu nữ khi bị phát hiện trộm cắp; Phớt lờ lệnh cấm, quán internet âm thầm phục vụ 15 game thủ; Chuyến bay chở 93 người Việt từ Anh về nước hạ cánh sân bay Vân Đồn; Thái Lan quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay nhập cảnh; Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị tạm ngừng tài trợ WHO…

* Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ cách ly Covid-19

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Quốc Quân (trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) là công nhân, hiện đang thuê trọ tại thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Hoàng Quốc Quân

Trước đó, tối ngày 13-4, sau khi ăn nhậu về, Quân cùng bạn không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm dịch tại chân cầu vượt KCN Tiên Sơn. Tại đây, khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt, đối tượng Quân đã có hành vi chống đối và xô ngã một chiến sỹ công an làm nhiệm vụ.

* Sát hại thiếu nữ khi bị phát hiện trộm cắp

Sau 5 ngày lẩn trốn, Đậu Đức Mười, 31 tuổi, quê Nghệ An mới đây đã bị bắt, di lý về Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 9-4, đối tượng đột nhập nhà trọ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với ý định trộm tài sản. Khi bị nữ chủ nhân phòng trọ phát hiện, Mười đã ra tay sát hại cô gái rồi cướp chiếc điện thoại di động, rời khỏi hiện trường.

* Phớt lờ lệnh cấm, quán internet âm thầm phục vụ 15 game thủ

Chủ quán kinh doanh trò chơi điện tử Diamon Game ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã bất chấp quy định của Nhà nước, âm thầm mở quán phục vụ 15 game thủ chơi thâu đêm. Vụ việc được Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) phát hiện vào lúc 0h30 ngày 13-4.

Hiện Công an TP Hà Giang đã ra quyết định xử phạt mỗi người đến chơi số tiền là 200 nghìn đồng về hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Nghị định 176/2013 của Chính phủ.

Cảnh sát kiểm tra phát hiện 15 game thủ đang say sưa chơi tại quán internet này

Đối với chủ cơ sở nêu trên, lực lượng chức năng đang tiếp tục xem xét các yếu tố liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

* Chuyến bay chở 93 người Việt từ Anh về nước hạ cánh sân bay Vân Đồn

5h30 sáng 15-4, chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines trở về từ Anh chở 93 người Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Theo Vietnam Arlines, 93 công dân Việt Nam bao gồm học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Đại sứ quán hỗ trợ về nước. Đây là chuyến bay thứ 6 chở công dân Việt Nam về nước do Vietnam Airlines thực hiện.

Tất cả hành khách được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị tạm ngừng tài trợ WHO

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-4-2020 tuyên bố ông đã chỉ thị tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do cách tổ chức này xử lý đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết WHO đã "thất bại trong chính nhiệm vụ cơ bản của mình và cần phải chịu trách nhiệm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã tuyên bố Mỹ đang tìm cách "thay đổi căn bản" Tổ chức Y tế Thế giới.

* Thái Lan quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay nhập cảnh

Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) đã quyết định kéo dài lệnh cấm các chuyến bay nhập cảnh vào nước này đến ngày 30-4 tới, trừ các chuyến bay chở người Thái Lan về nước và một số chuyến bay khác phục vụ công tác kiểm soát đại dịch Covid-19.

Đây là tuyên bố gia hạn cấm các chuyến bay nhập cảnh lần thứ ba kể từ khi quy định này được ban hành hôm 3-4.

* Cảnh sát Ai Cập tiêu diệt 7 phần tử khủng bố ở Cairo

Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 7 phần tử khủng bố trong một cuộc đột kích nhằm vào hang ổ của nhóm này ở khu vực El-Amiriya thuộc phía Đông Cairo vào tối 14-4.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập, nhóm khủng bố trên đang lên kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố trong dịp lễ Phục sinh. Bộ trên cho biết: “Cơ quan An ninh Quốc gia đã nhận được thông tin về một nhóm khủng bố đang sử dụng những nơi ẩn náu ở Đông và Nam Cairo để phát động các hoạt động khủng bố vào dịp lễ Phục sinh”.