Audio 15-3-2018: Hà Nội đề xuất lắp 400 camera 'dẹp loạn' vỉa hè và kiến nghị dừng thí điểm Uber, Grab của hiệp hội taxi

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dừng nhân rộng thí điểm Uber, Grab; Hà Nội đề xuất lắp 400 camera "dẹp loạn" vỉa hè; Nam thanh niên bị bắn ngã gục trước cửa nhà do mâu thuẫn tình cảm; Libya ban hành lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng buôn bán người...

Bản tin phát thanh ngày 15-3-2018.

*Bộ trưởng Bộ GTVT, Hiệp hội taxi ba miền gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng mới đây đã đồng ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị dừng nhân rộng thí điểm xe Uber, Grab. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội bày tỏ đồng tình với đề xuất này.

Theo Hiệp hội taxi ba miền, sau khi kết thúc 2 năm thí điểm vào tháng 1-2018, Bộ GTVT tiếp tục đề xuất cho Uber, Grab tiếp tục thí điểm là một bước “lùi” trong công tác quản lý. Việc thí điểm cho một loại hình vận tải đến 2 năm là đã quá dài, nay nếu tiếp tục cho thí điểm như lâu nay với việc phương tiện gia tăng không có kiểm soát sẽ làm rối loạn cho quy hoạch giao thông và hoạt động vận tải tại nhiều địa phương.

Hiệp hội taxi 3 miền đề xuất dừng thí điểm Uber, Grab.

*Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa kiến nghị TP cho phép lắp đặt hơn 400 camera giám sát nhằm phát hiện, xử phạt các hành vi sai phạm để bảo vệ vỉa hè cho người đi bộ. Sở GTVT đánh giá, với hệ thống camera này, việc giám sát thực hiện trật tự đường hè sẽ hiệu quả hơn bởi không phải khi nào lực lượng chức năng cũng có mặt trực tiếp xử lý các vi phạm. Ngoài việc giám sát các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, camera còn có thể kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

*Rạng sáng 15-3, Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ vụ nổ súng tại đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú khiến một thanh niên trúng đạn trọng thương. Được biết anh này đi làm về đến trước cửa nhà vào khoảng 21h20 ngày 14-3 thì bị bắn.

Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú thông tin, nạn nhân có thể bị bắn bằng súng hơi tuy nhiên chưa xác định được chủng loại. Công an cũng thu được nhiều đầu đạn trong người nạn nhân, bằng chì loại nhỏ. Hiện sức khỏe của anh Phương đã dần hồi phục. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện cơ quan Công an đang truy xét đối tượng gây án để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh niên bị bắn trọng thương, ngay trước cửa nhà.

*Sáng 15-3, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1985, sống lang thang ở khu vực nghĩa trang xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), nghi can sát hại bé Lê Đỗ Trâm Anh (4 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. 

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11-3, do quen biết với gia đình anh Lê Thái Sơn (bố bé Trâm Anh) anh Sơn đồng ý cho Hưng chở con gái 4 tuổi của mình đi thăm mộ ông ngoại của bé Trâm Anh tại Nghĩa trang xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này đã sát hại cháu bé, ném xuống giếng.

*Quốc hội Đức ngày 14-3 bỏ phiếu với tỷ lệ 364 ủng hộ, 315 phản đối, 9 phiếu trống, tiếp tục bầu bà Angela Merkel làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư và có thể là nhiệm kỳ cuối cùng, Reuters đưa tin.

Động thái trên giúp chấm dứt 171 ngày hỗn loạn chính trị tại Đức, sau khi cuộc bầu cử tháng 9/2017 dẫn đến việc hai chính đảng trong liên minh cầm quyền, gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), trở thành đối lập.

*Ngày 14-3, Văn phòng của Tổng chưởng lý Libya cho biết, cơ quan này đã ban hành lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng buôn bán người, gồm người Libya và cả người nước ngoài, đã tham gia vào một mạng lưới tổ chức các hoạt động nhập cư bất hợp pháp vào Châu Âu, buôn bán người, tra tấn, giết người và hãm hiếp.

200 đối tượng buôn bán người vào Châu Âu bị bắt giữ.

Trong số những người bị ra lệnh bắt giữ này có các thành viên thuộc nhiều cơ quan an ninh, ban quản lý của các trại tị nạn cũng như các nhân viên đại sứ quán của các nước châu Phi ở Libya.