Audio 15-2-2017: Cháy cửa hàng giày dép lúc nửa đêm, 2 mẹ con chủ hàng tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố 2 thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự; Cháy cửa hàng giày dép lúc nửa đêm, 2 mẹ con chủ hàng tử vong; Bắt 4 nghi can vụ 2 nhóm thanh niên đâm chém nhau ở Đồng Nai; Ông Trump muốn Nga trả lại Crimea cho Ukraine…

Bản tin phát thanh ngày 15-2-2017

* Ngày 14-2, CATP Tây Ninh (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Đình (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cường (20 tuổi) về hành vi Trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, vào năm 2016, Đình và Cường có lệnh gọi công dân nhập ngũ lần đầu nhưng không chấp hành. Sau đó chính quyền địa phương nơi hai thanh niên này cư trú đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Trong đợt kêu gọi nhập ngũ đầu năm 2017, Ban chỉ huy quân sự TP Tây Ninh tiếp tục gọi Đình và Cường khám sức khỏe nhưng cả hai một lần nữa không chấp hành.

* Khoảng 1h ngày 15-2, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong Chợ Đêm, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, khiến 2 mẹ con chủ cửa hàng giày dép tử vong tại chỗ. 

Theo một số nhân viên cửa hàng, thời điểm xảy ra cháy, chỉ có vợ chồng nạn nhân và hai con nhỏ ngủ phía trong. Khi vụ cháy xảy ra, người chồng vội bế con gái ra phá cửa nên may mắn được mọi người cứu thoát, còn người vợ và bé trai chạy theo sau nhưng bị ngọn lửa ngăn lại, bị kẹt phía trong dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy rất có thể là do chập điện. 

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

* Tin từ CAH Bố Trạch (Quảng Bình) ngày 14-2 cho biết, đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Toàn (SN 1989, trú xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch) khi đối tượng này đang tổ chức đưa hàng chục người đi xuất khẩu lao động “chui” qua Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận cứ mỗi trường hợp vượt biên trót lọt, Toàn sẽ thu 6 triệu đồng. CAH Bố Trạch cũng đã xác định, Toàn là đối tượng thường xuyên tổ chức xuất cảnh lao động sang Trung Quốc trái phép từ nhiều năm nay.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan điều tra

* Ngày 14-2, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều tra, truy xét, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng mã tấu, kiếm đâm chém nhau, xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) đêm ngày 11-2, gây náo loạn cả khu phố.

Cùng ngày, CATP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 4 thanh niên liên quan để điều tra về các hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan này đang truy xét những người liên quan để xử lý.

Hung khí cơ quan Công an thu giữ được

* Nhà Trắng ngày 14-2 cho biết, Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan điểm cứng rắn với Nga và hy vọng Moscow sẽ “trả lại” bán đảo Crimea, khu vực mà nước này đã sáp nhập năm 2014, cho Ukraine, theo RT.

“Tổng thống Trump đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng ông hy vọng chính phủ Nga sẽ giảm tình trạng bạo lực đang leo thang ở Ukraine và trả lại Crimea”, RT dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói trong cuộc họp báo hôm 14-2, đồng thời cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo Mỹ “rất hy vọng và mong muốn hòa thuận với Nga”.

Tổng thống Donald Trump hy vọng Moscow sẽ “trả lại” bán đảo Crimea cho Ukraine

* Ít nhất 8 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 14-2. Cảnh sát đã bắn chết 3 đối tượng gây án.

Trang tin chính quyền Hotan ở Tân Cương cho biết 3 người đàn ông cầm dao bất ngờ đâm vào hàng loạt người qua đường ở huyện Pishan vào đêm 14-2. Sự việc khiến 10 người bị thương và phải nhập viện điều trị, trong đó 5 người đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Cảnh sát khi đến hiện trường đã phải nổ súng để vô hiệu hoá những kẻ tấn công. Chính quyền không công bố danh tính nhóm người này.