[Audio 1-5-2019] Nam thanh niên bị sát hại vì tranh giành bạn gái

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên bị sát hại vì tranh giành bạn gái; Uống rượu say, lái xe tông chết 2 phụ nữ trong hầm Kim Liên; Dọa cài mìn để cưỡng đoạt 5 tỷ đồng của doanh nghiệp; Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế Nhật Bản với niên hiệu Lệnh Hòa; Hàn Quốc cam kết hỗ trợ các địa phương hợp tác với Triều Tiên…

* Nam thanh niên bị sát hại vì tranh giành bạn gái

Ngày 1-5, Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ nghi can Hà Phúc Huy (20 tuổi, ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) để điều tra hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, đêm 29-4, Huy điều khiển xe máy chở bạn gái ở xã bên đi chơi. Khi hai người đến địa phận xã Vĩnh Minh thì bị một nam thanh niên 27 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, chặn đầu xe, kéo tay cô gái lên xe của mình, không cho đi cùng Huy.

Ẩu đả từ việc tranh giành bạn gái, một nam thanh niên đã tử vong

Sau đó, giữa Huy và thanh niên trên xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, Huy rút dao bấm mang theo trong người đâm đối phương nhiều nhát vào vùng cổ và ngực, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

* Uống rượu say, lái xe tông chết 2 phụ nữ trong hầm Kim Liên

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h10 sáng 1-5 tại khu vực hầm Kim Liên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời điểm trên, hai phụ nữ đang đi xe máy trong hầm Kim Liên thì bất ngờ bị một ôtô hiệu Mercedes màu trắng đi phía sau lao tới đâm mạnh. Cú va chạm khiến hai phụ nữ ngã ra đường bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã không qua khỏi.

Sau khi gây tai nạn, lái xe không dừng lại mà bỏ chạy về hướng đường Đại Cồ Việt, trên đường tháo chạy thì bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội bắt giữ.

Cơ quan công an cho biết, đối tượng gây tai nạn được xác định là Lê Trung Hiếu (39 tuổi, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội). Hiếu khai nhận, trước đó có uống nhiều rượu. Thời điểm bị bắt, nồng độ cồn đo được của lái xe Hiếu là 0,751mg/lít khí thở.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Dọa cài mìn để cưỡng đoạt 5 tỷ đồng của doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Bá Sơn (36 tuổi, ở huyện Hoài Đức) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Bá Sơn là tổ trưởng của nhà máy thuộc công ty "mẹ" trong cụm Công nghiệp thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). Biết công ty "mẹ" làm ăn tốt nên Sơn nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản.

Chân dung nam thanh niên dọa cài mìn để cưỡng đoạt 5 tỷ đồng

Đối tượng lập tài khoản facebook giả, nhắn tin cho trưởng phòng truyền thông của công ty mẹ và gửi hình ảnh những sản phẩm bị lỗi, đe dọa nếu không chuyển số tiền 5 tỷ đồng sẽ tung hình ảnh lên mạng xã hội để hạ uy tín công ty.

Không được đáp ứng, ngày 24-4, Sơn tiếp tục nhắn tin đã gài mìn vào nhà máy và xe ôtô riêng của Chủ tịch HĐQT Công ty để đòi tiền. Ngày 29-4, Sơn bị cơ quan điều tra bắt giữ.

*  Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế Nhật Bản với niên hiệu Lệnh Hòa

Sáng 1-5, Hoàng Thái tử Naruhito đã lên ngôi Hoàng đế ở Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa), có nghĩa là “Sự hòa hợp tốt đẹp,” tại một buổi lễ được tổ chức trang trọng ở Tokyo.

Tại buổi lễ này, Nhật hoàng Naruhito đã được dâng lên ba loại thần khí (Sanshu no Jingi), gồm thanh kiếm Kusanagi, gương Yata và viên đá quý Yasakani, biểu trưng cho ba đức hạnh là dũng cảm, sáng suốt và nhân từ.

Nhật hoàng Naruhito (Nguồn: AFP)

Nhật hoàng Naruhito dự kiến sẽ có bài phát biểu đầu tiên trước những người đứng đầu các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp với sự tham gia của các thành viên trong Hoàng gia và các quan chức chính phủ trong ngày hôm nay.

* Hàn Quốc cam kết hỗ trợ các địa phương hợp tác với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 1-5 cam kết hỗ trợ một cách có hệ thống cho các địa phương ở nước này theo đuổi các dự án hợp tác liên Triều, cho rằng những việc này sẽ giúp bù lại những hạn chế của chính quyền trung ương trong hợp tác liên Triều.

Bộ trưởng Kim Yeon-chul đưa ra cam kết trên tại một diễn đàn của Quốc hội Hàn Quốc về các nỗ lực hợp tác xuyên biên giới, vốn bị hạn chế do các lệnh trừng phạt quốc tế và sự chậm chạp trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Kim cho biết, sẽ nỗ lực hỗ trợ một cách có hệ thống các chính quyền tỉnh để đảm bảo rằng họ có thể tiến hành các dự án hợp tác và trao đổi liên Triều một cách tích cực và hài hòa hơn. Hợp tác và trao đổi liên Triều sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu chính quyền tỉnh khai thác những đặc điểm và lợi thế tương ứng của họ để bù lại những hạn chế của chính quyền trung ương.