Audio 1-5-2018: Phát hiện hơn 1 tấn gà thải loại của Trung Quốc trên xe tải

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ông chủ quán bar người Pháp bán cần sa; Bắt 1 tấn gà thịt nhập lậu từ Trung Quốc; Tử vong vì bị ném đá khi đang lái xe trên đường; Hàn Quốc hoan nghênh nếu Mỹ chọn Panmunjom tổ chức hội nghị Mỹ-Triều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 1-5-2018.

*Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang điều tra xử lý vụ việc chủ quán bar cùng nhân viên bán cần sa cho khách. Trước đó vào ngày 31-3, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình, nhân viên quán Bar JoJo, (ngõ Đào Duy Từ), đang bán cần sa cho khách. Tại thời điểm kiểm tra, có một nữ khách hàng đang sử dụng cần sa ngay tại quầy bar.

Cơ quan điều tra cho biết, do kinh doanh không hiệu quả, nên Jonanthan (chủ quán Bar JoJo) đã tìm cách bán cần sa để hút khách. Các đối tượng Trần Tuấn Minh, (trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Thanh Bình (trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cùng tham gia buôn bán cần sa. Bằng hoạt động "kinh doanh" vi phạm pháp luật nêu trên, Jonanthan thu lợi mỗi tháng khoảng gần 100 triệu đồng. Số lợi nhuận này được chia cho Bình 20 triệu đồng và trả công cho Minh 5 triệu đồng.

Chủ quán bar JoJo bán cần sa.

*Liên quan đến vụ việc 3 xe container dàn hàng ngang đi như “rùa bò” gây ùn tắc hàng km đường Hà Nội, lãnh đạo Đội CSGT số 14 cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cho kiểm tra các hình ảnh trên mạng xã hội để xác minh, truy tìm 3 chiếc xe container trên. Hiện đơn vị cũng đang tập trung phân tích hình ảnh để xác minh biển số 3 chiếc xe container.

Trước đó, vào đêm 27-4, trên tuyến đường vành đai 3 trên cao (khu vực qua hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 3 xe container dàn hàng ngang chắn hết lối đi ở đường vành đai 3, di chuyển với tốc độ chậm, bất chấp phía trước rất thông thoáng. Trong khi đó, hàng trăm phương tiện phía sau không thể vượt lên mà phải nhích từng chút một khiến đoạn đường tắc đường hàng km.

*Sáng 1-5, Hải quan tỉnh Cao Bằng cho biết; thông qua công tác tuần tra kiểm soát, tại khu vực xóm Nà Niền, xã Đức Long, huyện Hòa An; Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện, bắt giữ hơn 1 tấn gà thịt nhập lậu từ Trung Quốc trên xe ô tô biển kiểm soát 29C-451.76.

Bà Phượng đã nhập lậu gà thải loại của Trung Quốc.

Chủ số hàng trên là bà Phạm Thị Phượng (trú tại Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) khai nhận, sau khi khảo sát thấy gà Trung Quốc thuộc loại hết tuổi đẻ trứng giá chỉ bằng 1/2 giá bán ở Việt Nam, bà Phượng đã nhập lậu loại gà trên rồi thuê xe ô tô tải vận chuyển từ khu vực biên giới huyện Hà Quảng ra thành phố Cao Bằng tiêu thụ.

*Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một đối tượng có hành vi ném đá khiến một thanh niên tử vong, ra đầu thú. Đó là Long Văn Tường (22 tuổi, quê Gia Lai). Theo nội dung vụ án thì vào tối 1-4-2016, Tường cùng đồng bọn ném đá, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thôn Thanh Thượng A (xã Ayunpa, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Cùng lúc này, anh Nguyễn Thanh Nam (20 tuổi) chạy xe máy ngang qua bị nhóm Tường ném đá vào người khiến nạn nhân ngã xuống đường nằm bất động. Anh Nam được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đối tượng Tường.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, đến ngày 29-4-2018, Tường đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

*Theo Yonhap, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1-5 cho hay, nếu được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sắp tới, làng đình chiến Panmunjom sẽ là một điểm đến đầy ý nghĩa đánh dấu một "mốc lịch sử mới cho hòa bình."

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến Panmunjom như một nơi có thể tổ chức cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào tháng này hoặc tháng 6.

*Ngày 30-4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Tehran có một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật. Ngoại tưởng Zarif cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "hùa theo" việc lặp lại những cáo buộc cũ đã được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế giải quyết, nhằm bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.