Audio 15-1-2015: Cho đi nhờ xe, bé gái 14 tuổi bị hàng xóm ép vào nhà nghỉ

ANTĐ -Bắt hai “hotgirl” môi giới bán dâm qua mạng xã hội; Ráo riết truy tìm 2 kẻ tạt axit một phụ nữ ngay trung tâm thành phố; 4 bị cáo ở vụ sập giàn giáo Formosa đều kháng cáo; Truy xét nghi phạm ép bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ để giao cấu; Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda gửi lời đe dọa tấn công Italy; Chồng của nữ danh ca Celine Dion qua đời vì ung thư; Nga tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ dùng "thủ đoạn bẩn thỉu" bôi nhọ Moskva...

Bản tin phát thanh ngày 15-1-2016.

*Thời gian qua, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện tại một số nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn có dấu hiệu mua bán dâm, khách chủ yếu đến thuê từ 2 đến 3 tiếng rồi trả phòng. Sau một thời gian theo dõi, Công an quận Tây Hồ đã triệt phá hai đường dây bán dâm và thủ đoạn hoạt động của các “má mì” Lương Thị Mai (19 tuổi), quê ở Thanh Hóa và Nguyễn Thị Hà (23 tuổi), quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Audio 15-1-2015: Cho đi nhờ xe, bé gái 14 tuổi bị hàng xóm ép vào nhà nghỉ ảnh 1

Hai "hotgirl" khoe sắc trên mạng xã hội

Tại cơ quan điều tra, Mai và Hà khai nhận, các đối sử dụng mạng xã hội xã hội quảng cáo bán dâm và đưa hình ảnh của gái bán dâm làm ảnh đại diện. Sau đó, đăng số điện thoại và giá tiền bán dâm 400 nghìn đồng/lần trên mạng xã hội rồi chờ khách mua dâm gọi liện hệ.

Ngày 14-1, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã khởi tố, tạm giam Lương Thị Mai và Nguyễn Thị Hà về hành vi môi giới mại dâm.

*Cơ quan CSĐT Công an quận 1 -TP.HCM ngày 14-1 cho biết đã lấy lời khai nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1978, ở quận Bình Tân) và đang ráo riết truy tìm hai thanh niên đã tấn công chị Hà bằng axit.

Tối 12-1 chị Hà đang chở con đi học và chạy xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1) thì bất ngờ có hai thanh niên áp sát. Chị Hà chạy chậm lại, thì bất ngờ hai thanh niên này tạt axit rồi bỏ chạy. Chị Hà dừng xe và nhờ người dân đưa đi cấp cứu.

Chị Hà hiện là chủ xưởng may gia công tại nhà, hiện đã li hôn với chồng được vài tháng. Công an quận 1 đã vào bệnh viện lấy lời khai của chị và đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

*Sáng 15-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được đơn kháng án của 4 bị cáo, trong đó 2 người Hàn Quốc là Kim Jong Wook (43 tuổi), Lee Jae Myeong (62 tuổi) và hai bị cáo người Việt là Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, ở Quang Hải, Ba Đồn, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, ở xã Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hai bị cáo Tuấn và Đức nộp đơn kháng cáo lên tòa án phúc thẩm xin được hưởng án treo. Còn hai bị cáo Kim Jong Wook và Le Jae Myeong xin giảm nhẹ hình phạt.

Từ trái qua là bị cáo Tuấn, Đức, Lee và Wook đều kháng cáo

Đước biết trước đó ngày 16-12-2015, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử sơ thẩm bốn bị cáo có trách nhiệm trong vụ sập giàn giáo nghiêm trọng tại công trường xây dựng thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh vào đêm 25-3-2015 làm 13 người chết, 29 người bị thương.

*Công an TP Biên Hòa tỉnh  Đồng Nai đang xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi giao cấu đối với một bé gái 14 tuổi, vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 13-1, một bé gái 14 tuổi, ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, đang đi xe đạp trên đường gần nhà đã bị người đàn ông tên H. (khoảng 30 tuổi, người địa phương) chặn xe để xin đi nhờ. Thấy H. là người quen ở cùng xóm nên bé gái này đồng ý. Tuy nhiên, khi lên xe chở cháu bé người đàn ông này chạy xe một mạch vào 1 nhà nghỉ cách đó hơn 200 mét, ép cháu bé lên phòng nghỉ.

Tại nhà nghỉ, H. đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, H. đe dọa sẽ giết nếu nạn nhân nói chuyện này với mọi người. Vụ việc sau đó lộ tẩy và gia đình nạn nhân trình báo cho Công an địa phương.

*Ngày 14-1 mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda (AQMI) đã gửi lời đe dọa tấn công khủng bố tới Italy thông qua một video dài hơn 20 phút. Abu Yusuf al-Anabi, một trong những thủ lĩnh của AQMI, đã tuyên bố trong đoạn video rằng, Italy sẽ phải "hối hận" vì đã "xâm chiếm Libya”.

Cánh sát Italy

Đây là lời đe dọa Italy do chính quyền Rome đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ổn định tình hình ở Libya, sau khi một thỏa thuận giữa các phe phái đối lập ở Libya, với sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc, được ký kết hồi giữa tháng 12-2015.

*Theo tạp chí People, chồng của nữ ca sĩ Celine Dion là Rene Angelil đã qua đời ở tuổi 73 do ung thư vòm họng. Angelil sinh ra tại Canada vào năm 1942 và từng là một ca sĩ nhạc pop trước khi trở thành nhà quản lý. Vào năm 1980, Angelil đã nhận được bản ghi âm của Celine Dion - người lúc bấy giờ mới tròn 12 tuổi. Sau khi kiểm chứng tài nghệ của Dion, ông Angelil thậm chí đã đặt cược cả gia sản của mình để lấy tiền cho Dion thu âm album đầu tay và giúp cô trở thành một ngôi sao hát nhạc tiếng Pháp.

Tới thập niên 1990, Dion đã vươn lên tầm một siêu sao âm nhạc toàn cầu với những ca khúc đình đám như "My Heart Will Go On" hay "The Power of Love." Năm 1994, Angelil chính thức thành hôn với Celine Dion bất chấp khoảng cách chênh lệch 26 tuổi giữa hai người.

*Ngày 14-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tố cáo giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tự hạ mình bằng những thủ đoạn bẩn thỉu khi cáo buộc Nga giết hại hàng loạt phụ nữ và trẻ em Syria vô căn cứ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Bà Zakharova nêu rõ: "Thật đáng ngạc nhiên là giới lãnh đạo và Bộ Ngoại giao quốc gia này đã hạ mình tới mức lợi dụng những thủ đoạn có thể gọi là bẩn thỉu, như cáo buộc đất nước chúng tôi gây ra những vụ thảm sát trẻ em, phụ nữ và người già ở Syria."

Trước đó hôm 11-1, bà Zakharova khẳng định Nga không thực hiện chiến dịch chống lại dân thường Syria mà chỉ nhằm vào các mục tiêu là tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các nhóm khủng bố khác tại quốc gia Trung Đông này.