[Audio 15-05-2019] Nữ lái xe bị đâm gục trong taxi do mâu thuẫn cá nhân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nữ lái xe bị đâm gục trong taxi do mâu thuẫn cá nhân; Gần chục nam nữ thanh niên thuê khách sạn để cùng “phê” ma túy; Xuất hiện ổ dịch sởi tại Hải Dương; Thủ tướng Anh Theresa May tìm kiếm 'đa số ủng hộ ổn định' tại Quốc hội; Mỹ khẳng định nhất trí với Nga về vấn đề Triều Tiên và Syria…

* Nữ lái xe bị đâm gục trong taxi do mâu thuẫn cá nhân

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa cho biết, vụ nữ lái xe taxi bị đâm nhiều nhát gục tại chỗ vào tối 14-5 là do mâu thuẫn tình cảm.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tuấn Long (43 tuổi) làm nghề chở hàng bằng xe ba bánh có quan hệ với nữ lái xe trên. Tối 14-5, Long ngồi trên taxi của người tình, đến đường Tam Trinh, đối tượng đã cầm dao đâm hai nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Long tự đâm vào ngực mình và bỏ chạy được khoảng 20 m thì ngã xuống sông.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chiếc taxi của nạn nhân

* Gần chục nam nữ thanh niên thuê khách sạn để cùng “phê” ma túy

Khoảng 0h ngày 14-5, Công an Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra hai phòng tại một khách sạn đã bắt quả tang 4 nam, 5 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc chát chúa.

Tang vật thu giữ gồm hai đĩa sứ màu trắng có chứa ma túy; một viên nén màu xanh và một bộ đèn laser, loa đài và nhiều ống hút.

Nhóm nam, nữ tuổi từ 18 đến 35, trú tại các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Tiền Giang, Kiên Giang thừa nhận đã thuê phòng để sử dụng ma túy tổng hợp.

* Xuất hiện ổ dịch sởi tại Hải Dương

Ngày 14-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn tỉnh xuất hiện ổ dịch sởi tại trường Tiểu học xã Tân Hương (Ninh Giang). Đến nay, địa phương này đã ghi nhận 13 ca mắc sởi trong đó 11 học sinh và 2 giáo viên.

Xuất hiện ổ dịch sởi tại Ninh Giang, Hải Dương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng phòng chuyên môn của Sở Y tế đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch nguy hiểm ở người huyện Ninh Giang và xã Tân Hương và chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch.

Tại Hà Nội từ đầu năm đến nay đã có 1.193 trường hợp mắc sởi, chưa có trường hợp tử vong. Các chuyên gia nhận định, dịch bệnh sẽ có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

* Thủ tướng Anh Theresa May tìm kiếm 'đa số ủng hộ ổn định' tại Quốc hội

Ngày 14-5, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh tuyên bố, chính phủ của Thủ tướng Theresa May sẽ công bố một dự luật trong tuần đầu tiên của tháng Sáu tới và nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ giúp khai thông bế tắc trong tiến trình Brexit - Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng May và lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhằm tìm kiếm thỏa thuận giúp chấm dứt thế bế tắc trong vấn đề Brexit tại Quốc hội nước này.

Người phát ngôn trên khẳng định Thủ tướng May đặt mục tiêu giành được "đa số ủng hộ ổn định" trong Quốc hội nhằm đảm bảo dự luật sẽ được thông qua và tiến trình Brexit sẽ diễn ra nhanh chóng.

Thủ tướng Anh Theresa May

* Mỹ khẳng định nhất trí với Nga về vấn đề Triều Tiên và Syria

Ngày 14-5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có các cuộc hội đàm với người người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và gặp Tổng thống Nga Valdimir Putin tại thành phố Sochi bên bờ Biển Đen.

Hai bên đã thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong đó có vấn đề Triều Tiên, Syria, Iran và Venezuela.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov, ông Pompeo cho biết 2 bên đã thống nhất về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên và sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ ông đã nhấn mạnh việc duy trì triển khai đầy đủ các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc cho tới khi đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn và được kiểm chứng.

Ông Pompeo cho biết hai bên hợp tác rất chặt chẽ về vấn đề này theo cách rất hiệu quả