Audio 14-9-2017: Hơn 1 tấn hoa quả Trung Quốc suýt biến thành hoa quả Úc, Mỹ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 1 tấn hoa quả từ Trung Quốc suýt biến thành hoa quả Úc, Mỹ; Bắt thêm cán bộ Hải quan thứ 3 trong vụ 213 container "biến mất" ở Cát Lái; Bắt quả tang một cơ sở "tắm" hóa chất cho sầu riêng nhanh chín; Hai đối tượng bị kết án tử hình trốn khỏi nơi giam giữ; Lần đầu tiên Trung Quốc lên án Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 6…

Bản tin phát thanh ngày 14-9-2017.

*Khoảng 3h ngày 14-9, Phòng CSGT Công an Quảng Ninh đã kiểm tra xe ô tô tải loại 3 tấn, BKS 34C-039.50 do Phạm Văn Long, 29 tuổi, trú tại Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh điều khiển đi hướng Đông Triều – Hạ Long, đã phát hiện trên xe chở hơn 1 tấn hoa quả Trung Quốc không có hoá đơn, chứng từ gồm: dưa vàng, táo, nho xanh, dưa lê,  nho đỏ, táo nhỏ.

Lực lượng chức năng nhận định, số hoa quả trên nếu không bị phát hiện, rất có thể sẽ trà trộn vào các cửa hàng thực phẩm hoa quả để bán cho người tiêu dùng dưới “mác” hàng Mỹ, Úc... với giá cao.

Lô hàng hoa quả Trung Quốc bị lực lượng chức năng phát hiện.

*Sáng 14-9, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lê Vũ Nam (công chức hải quan thuộc đội văn phòng, Chi cục Hải quan khu vực II, Cục Hải quan TP.HCM) để điều tra hành vi buôn lậu.

Ông Lê Vũ Nam là bị can thứ 3 trong ngành lực lượng Hải Quan bị cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ vì liên quan đến vụ 213 container biến mất tại cảng Cát Lái (TPHCM).

Ồng Nam được xác định đã bị điều chuyển khỏi bộ phận có trách nhiệm làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hàng tạm nhập tái xuất. Nên việc ông Nam bị bắt để làm rõ sự liên quan tới lô hàng này.

Ông Lê Vũ Nam là bị can thứ 3 trong ngành lực lượng Hải Quan bị cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ vì liên quan đến vụ 213 container biến mất.

*Sáng 14-9, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở của ông Nguyễn Đức Trọng (SN 1974, trú tại 76/162 đường Trường Chinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang có hành vi làm chín sầu riêng bằng hóa chất.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng điều tra phát hiện 1,1 tấn sầu riêng, trong đó có khoảng 330kg đã nhúng dung dịch hoá chất. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 chai nhựa chứa dung dịch phân bón lá chưa sử dụng và vỏ 35 chai nhựa đã mất nhãn mác.

*Công an Hà Nội đang truy bắt hai đối tượng bị tòa sơ thẩm kết án tử hình đã trốn khỏi trại giam ba ngày qua. Hai đối tượng bỏ trốn là Lê Văn Thọ (Thọ sứt, 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi), bị giam tại trại T16 Bộ Công an.

Tình liên quan đến vụ án giấu gần 500 bánh heroin trong bình gas công nghiệp. Trong phiên tòa sơ thẩm mở tháng 4, Tình cùng 7 người khác bị tuyên án tử hình.

Thọ có nhiều tiền án, bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình về tội Giết người. Cả hai kháng cáo và đang chờ mở phiên tòa phúc thẩm.

*Trung Quốc mới đây đã lần đầu tiên lên án Triều Tiên tại Liên hợp quốc, cho thấy sự thất vọng ngày càng lớn của Bắc Kinh với đồng minh của mình.

Ngày 12/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên do vụ thử hạt nhân lần thứ sáu và mạnh nhất của nước này hôm 3-9 vừa qua.

Trung Quốc đã ủng hộ nghị quyết trên và lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân này. Theo nguồn tin, Chính phủ Trung Quốc trước đó đã không sử dụng từ "lên án" và chỉ bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của mình.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 28/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN).

*Nguồn tin quân sự cấp cao Mỹ cho biết, tình báo nước này xác định Triều Tiên có thể chuẩn bị tiến hành vụ phóng thử tên lửa mới. Trong vòng hai ngày gần đây Triều Tiên đã chuyển thiết bị phóng tên lửa và tiến hành công tác chuẩn bị các vị trí khởi động được bảo vệ. 

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang sau khi Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).