Audio 14-8-2015: Tin mới nhất vụ giết 4 người ở Yên Bái và vụ nổ kinh hoàng tại Trung Quốc

ANTĐ - Vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Yên Bái: Đối tượng từng dọa người thân; Phát hiện gần 1.100 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da không rõ nguồn gốc; Tạm giữ đôi vợ chồng vụ tưới xăng đốt em dâu; EVN chấm dứt độc quyền mua, bán điện; Ai Cập: rơi máy bay quân sự, 4 người chết; Vụ nổ ở Thiên Tân: 50 người đã chết, 70 người đang nguy kịch; Nghị sỹ Mỹ tố Trung Quốc thao túng tiền tệ…

Bản tin phát thanh ngày 14-8-2015

*Trong vụ sát hại 4 người xảy ra trên nương tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bước đầu nghi phạm được xác định là Đặng Văn Hùng (SN 1989) KHTT tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Ngay sau khi gây án hung thủ đã bỏ trốn. Dưới sự chỉ đạo khẩn của Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, ngay trong đêm 13-8 toàn thể CBCS tham gia chuyên án đã thực hiện việc chốt chặn tại những nơi đã xác định, lực lượng Công an đã tuần tra khép kín tại các lối địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như truy bắt nghi phạm có thể đang mang theo súng. Theo thông tin từ người dân, nghi phạm thường xuyên có khẩu súng kíp khoác theo người, và cũng đã từng dùng khẩu súng này đe dọa nhiều người, trong đó có người thân của đối tượng.

Audio 14-8-2015: Tin mới nhất vụ giết 4 người ở Yên Bái và vụ nổ kinh hoàng tại Trung Quốc ảnh 1

Các chốt chặn, tổ tuần tra khép kín vòng vây tại các giao lộ và cửa rừng

*Ngày 13-8, lực lượng chức năng liên ngành TP.Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện gần 1.100 sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da gồm: sản phẩm trị nám, trắng da, dưỡng da, bùn khoáng... mang các nhãn hiệu nổi tiếng: Isabel, Hasani, Facial Mask, Tazo'L, White Tea the soft mask... không có hóa đơn, chứng từ, không có tem nhãn phụ và không có công bố chất lượng của Công ty TNHH GOIDEA (địa chỉ số 84 phố Vọng - Phương Mai - Đống Đa). Trị giá lô hàng khoảng 60 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH GOIDEA 30 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm trên theo quy định.

*Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận đang tạm giữ Nguyễn Văn Lệ (45 tuổi) cùng vợ Doãn Thi Đào (46 tuổi), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Hiện cả hai nghi can bị cáo buộc có hành vi tưới xăng gây bỏng cho em dâu là chị Phạm Thị Thủy, 39 tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình.

Audio 14-8-2015: Tin mới nhất vụ giết 4 người ở Yên Bái và vụ nổ kinh hoàng tại Trung Quốc ảnh 2
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường

*Bộ Công thương vừa ban hành quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo đó, các thành phần kinh tế có thể thành lập công ty mua buôn điện cạnh tranh và nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp phép để mua điện từ thị trường, bán lại cho các hộ tiêu thụ điện lớn. Năm tổng công ty điện lực (miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội và TP.HCM) cũng được quyền mua điện trực tiếp từ thị trường phát điện cạnh tranh để bán cho khách hàng, không nhất thiết phải mua qua Tập đoàn Điện lực VN (EVN). Như vậy, thế độc quyền của EVN (vừa là người mua vừa là người bán điện duy nhất) sẽ chấm dứt.

*Một máy bay quân sự Ai Cập đã gặp sự cố kỹ thuật và rơi xuống gần biên giới Libya làm 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng ngày 13-8. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. Ngoài 4 người tử nạn, 2 thành viên phi hành đoàn còn lại cũng bị thương.

Audio 14-8-2015: Tin mới nhất vụ giết 4 người ở Yên Bái và vụ nổ kinh hoàng tại Trung Quốc ảnh 3
Cuối năm ngoái, một vụ rơi máy bay tương tự của quân đội Ai Cập cũng khiến 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng 

*Theo Tân Hoa xã, hàm lượng độc tố trong màn khói dày xuất phát từ vụ nổ tại kho hàng ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đêm 12-8 vẫn nằm trong giới hạn cho phép của nước này. Cơ quan môi trường thành phố Thiên Tân cho biết sau khi xảy ra vụ nổ, một nhóm hơn 200 chuyên gia hóa học trong Quân đội Trung Quốc đã được cử đến hiện trường để khảo sát chất lượng không khí. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng trong hai vụ nổ tại thành phố Thiên Tân đêm 12-8 đã tăng lên 50 người, trong đó có 17 người là lính cứu hoả, số người bị thương trong hai vụ nổ cũng đã lên tới 701 người, trong đó 70 người nguy kịch.

Audio 14-8-2015: Tin mới nhất vụ giết 4 người ở Yên Bái và vụ nổ kinh hoàng tại Trung Quốc ảnh 4
Khói bốc lên sau vụ nổ

*Các nghị sỹ Mỹ chỉ trích Trung Quốc khi cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới này bất ngờ liên tiếp phá giá đồng Nhân dân tệ trong 3 ngày liên tiếp nhằm giành lợi thế xuất khẩu cho mình, làm chao đảo thị trường toàn cầu. Cho dù Trung Quốc giải thích việc phá giá đồng NDT là biện pháp chống suy giảm kinh tế của nước này, song hành động bất ngờ này của Trung Quốc đã khiến thị trường toàn cầu lo lắng. Các chuyên gia kinh tế thế giới cho rằng, nếu các quốc gia vốn có thế mạnh xuất khẩu như Mỹ, châu Âu hay châu Á cũng phá giá đồng tiền để giành lợi thế xuất khẩu như Trung Quốc thì cuộc chiến tiền tệ là khó tránh khỏi.