[Audio 14-7-2020]: Hà Nội triển khai kế hoạch xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong tình hình mới

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội triển khai kế hoạch xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong tình hình mới; Cho thôi việc võ sư đánh người đăng tin chê Khu du lịch Quỷ Núi; Cháy hàng nghìn m2 nhà xưởng của công ty nội thất ở Hải Phòng; Ba ô tô tông nhau, 4 người nhập viện cấp cứu; Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp trực tiếp đầu tiên sau 4 tháng; Truy tố thủy thủ Trung Quốc tra tấn thuyền viên Indonesia đến chết…

Hà Nội triển khai kế hoạch xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong tình hình mới

Sở Y tế Hà Nội vừa triển khai kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, qua đó giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc Covid-19, tổ chức cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố, dịch Covid-19 đang được kiểm soát tại cộng đồng. Các ca bệnh xâm nhập mới đều được đưa ngay vào các điểm cách ly tập trung. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, do đó cần tổ chức xét nghiệm để phát hiện sớm người nhiễm bệnh.

Đối tượng được xét nghiệm gồm các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn giám sát ban hành kèm theo Quyết định 936/QĐ-BYT ngày 18-3-2020 của Bộ Y tế; nhân viên y tế, người chăm sóc, nhân viên phục vụ không có triệu chứng và tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 trong vòng 14 ngày mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Cho thôi việc võ sư đánh người đăng tin chê Khu du lịch Quỷ Núi

Công ty Liên Minh Group đã thực hiện cho thôi việc võ sư Phạm Đức Vượng, người đánh anh Đỗ Khôi Nguyên (34 tuổi, trú phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) sau khi anh Nguyên đăng trên mạng xã hội Facebook chê bai Khu du lịch Quỷ Núi.

“Trước mắt, Liên Minh Group cũng sẽ có trách nhiệm bảo vệ anh Nguyên để tránh các tổn hại về sau này. Đồng thời, Ban giám đốc công ty sẽ làm việc với ông Vượng để biết rõ động cơ đánh người của nhân viên và những người liên quan”, ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch HĐQT Liên Minh Group cho biết sáng 14-7.

Trước đó, ngày 13-7, Công an phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận anh Đỗ Khôi Nguyên bị một nhóm gồm 4 người đánh hội đồng trong quán cà phê. Một trong 4 người đánh anh Nguyên được xác định là Phạm Đức Vượng, nhân viên của Liên Minh Group, chủ đầu tư Khu du lịch Quỷ Núi.

Cháy hàng nghìn m2 nhà xưởng của công ty nội thất ở Hải Phòng

Lúc 21h ngày 13-7, một đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại Công ty TNHH Hoa Đại, tổ dân phố An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Theo Công an Hải Phòng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Đại hoạt động trong lĩnh vực nội thất. Khu tập kết chủ yếu là giường, tủ, bàn, ghế gỗ, có sử dụng hóa chất, vật liệu phun sơn, làm bóng đều là những vật liệu dễ bắt lửa, do vậy đám cháy càng lan nhanh. Vụ cháy đã thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng cùng lượng lớn hàng hóa của công ty, nhưng không gây thiệt hại về người.

Ba ô tô tông nhau, 4 người nhập viện cấp cứu

Lực lượng chức năng huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất công tác khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe bán tải và 2 xe tải khiến 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Đầu 2 xe tải vỡ nát, biến dạng nặng sau cú tông trực diện. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào khoảng 16h50 chiều 13-7, xe tải mang BKS 60C-351.67 lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng đi từ TP.HCM về Lâm Đồng. Khi vừa tới địa phận xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, xe tải này va chạm với xe bán tải mang BKS 60C-429.16 đang chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe tải mất lái lao sang làn đường hướng ngược lại, tông trực diện vào xe tải mang BKS 54Z-0933. Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 20 ùn tắc kéo dài.

Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp trực tiếp đầu tiên sau 4 tháng

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp trực tiếp đầu tiên trong ngày 14-7 sau khi buộc phải triệu tập các phiên họp trực tuyến từ giữa tháng 3 do đại dịch Covid-19.

Theo thông báo của Ban Thư ký Liên hợp quốc, phiên họp trên sẽ được tổ chức tại phòng họp của Hội đồng Kinh tế và Xã hội có diện tích lớn hơn, thay vì phòng họp của Hội đồng Bảo an như thường lệ để đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội.

Trong phiên họp này, Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ thông qua 2 nghị quyết, cùng với những cuộc thảo luận về Colombia và báo cáo hàng năm của Hội đồng Bảo an trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Truy tố thủy thủ Trung Quốc tra tấn thuyền viên Indonesia đến chết

Cảnh sát Indonesia cho biết thủy thủ Trung Quốc bị cáo buộc tra tấn thuyền viên Indonesia đến chết sẽ phải hầu tòa tại nước này, do vụ việc diễn ra trong lãnh hải Indonesia. Bị cáo người Trung Quốc có tên Song Chuanyun bị cáo buộc tra tấn thuyền viên người Indonesia đến chết. Người này đã bị thẩm vấn trong 4 ngày ở Indonesia.

Cảnh sát đưa thi thể của 1 thuyền viên Indonesia từ tàu cá Trung Quốc lên bờ

Trước đó, chính quyền địa phương chặn 2 tàu Trung Quốc ở eo biển Malacca từ Singapore đến Argentina và phát hiện thi thể đóng băng của 1 thuyền viên Indonesia trên tàu.