Audio 14-7-2016: Đòn trả thù tình đồi bại của bạn trai cũ và nghi án 2 mẹ con tự tử trong nhà nghỉ

ANTĐ -Mẹ cùng con gái 6 tuổi uống thuốc trừ sâu trong nhà nghỉ; Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: Xử lý nghiêm vụ chôn chất thải của Formosa; Thuê người quay "clip sex" tống tiền bạn gái; Pháp tìm ra kẻ cầm đầu loạt vụ khủng bố tại Paris; Philippines hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết của PCA; Lãnh đạo EU hối thúc tân Thủ tướng Anh khởi động đàm phán…

Bản tin ngày 14-7-2016.

*Sáng 13-7, một phụ nữ khoảng 35 tuổi dắt theo con gái (khoảng 6 tuổi) đến thuê phòng tại một khách sạn đường Thạnh Mỹ Lợi (thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM). Sau 1 ngày không thấy hai mẹ con người khách này rời khỏi phòng, nghi có chuyện không  lành nên nhân viên nhà nghỉ lên gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Sau khi phá cửa thì mọi người phát hiện hai mẹ con nằm bất động trong phòng, miệng sùi bọt, mặt mày tím tái. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Hai mẹ con nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong, người mẹ đang nguy kịch. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 mẹ con uống thuốc sâu trong nhà nghỉ.

*Trao đổi với báo chí sáng nay 14-7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, nếu có đủ chứng cứ về việc chôn lấp chất thải của Formosa vi phạm pháp luật thì các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó để đảm bảo tính răn đe.Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại hiện nay đã có quy định, phân cấp trách nhiệm rất rõ ràng. Tỉnh Hà Tĩnh hoàn toàn đủ thẩm quyền để giải quyết sự việc này.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý nghiêm vụ chôn rác thải của Fomosa nếu có.

*Ngày 13-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thái Hòa (SN 1986), trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cho biết, chị Nguyễn Thị A (SN 1992), trú tại thị xã Từ Sơn bị bạn trai cũ là Lê Thái Hòa trả thù tình. Đối tượng Hòa thuê  đối tượng Bùi Đức Thịnh (SN 1989), trú tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp cận làm quen, giả vờ yêu chị A, gạ gẫm quan hệ, rồi quay clip tống tiền nhằm mục đích trả thù. Sau khi có clip, Hòa gọi điện đe dọa chị A và đòi tiền chuộc 100 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thái Hòa.

*Giới chức Pháp đã xác định được kẻ cầm đầu thực sự trong loạt vụ tấn công khủng bố hồi cuối năm ngoái tại thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh đối ngoại Bernard Bajolet khẳng định tên Abdelhamid Abaaoud, đối tượng vẫn được cho là chủ mưu vụ tấn công này, không đóng vai trò chủ chốt như suy đoán ban đầu. Ông Bajolet khẳng định lực lượng chức năng đã xác định được thủ phạm thực sự đứng đằng sau loạt vụ khủng bố tại Paris song danh tính của tên này hiện vẫn là thông tin mật không thể tiết lộ.

*Ngày 14-7, Philippines đã hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cho biết Philippines sẽ nêu vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tới đây. Ngoại trưởng Yasay sẽ thảo luận về “cách tiếp cận hòa bình và dựa trên các nguyên tắc của Philippines” đối với vấn đề Biển Đông và sự cần thiết các bên phải tôn trọng phán quyết mới đây của PCA.

Philippines đã hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết của

Tòa Trọng tài thường trực (PCA).

Theo phán quyết của PCA được công bố ngày 12-7, yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong "Đường 9 đoạn" là trái với Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS). Trung Quốc không có "tư cách lịch sử" đối với các vùng biển ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong "Đường 9 đoạn."

*Ngày 13-7, chỉ vài giờ sau khi bà Theresa May nhậm chức Thủ tướng Anh, nhiều lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt lên tiếng hối thúc bà nhanh chóng khởi động tiến trình đưa Anh rời khỏi liên minh này theo nguyện vọng của đa số người dân Anh trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử hôm 23-6 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker kêu gọi bà May không nên tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán để đưa Anh ra khỏi khối hay còn gọi là Brexit.

 Bà Theresa May - tân Thủ tướng Anh.