[Audio 14-4-2020]: "Đàn em" của vợ chồng đại gia "Đường Nhuệ" ra đầu thú

ANTD.VN - Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: Bệnh nhân số 28 đã xuất viện và sẽ trở về Anh; “Đàn em” của vợ chồng đại gia “Đường Nhuệ” ra đầu thú; Phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải bên lề đường; Nga có thể huy động quân đội vào cuộc chống dịch Covid-19; Malaysia tiếp tục hoãn xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak; Nhật Bản chỉ trích hành vi khiêu khích quân sự của Trung Quốc…

Bệnh nhân số 28 đã xuất viện và sẽ trở về Anh

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 22h ngày 13-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân số 28 Dixong John Garth, 74 tuổi, quốc tịch Anh.

Vợ chồng ông Dixong (mặc áo bệnh nhân/áo đen) và các y tá, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tối 13-4

Rạng sáng 14-4, ông Dixong cùng vợ (cũng là bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh trước đó) sẽ về nước trên chuyến bay do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

“Đàn em” của vợ chồng đại gia “Đường Nhuệ” ra đầu thú

Sáng 14-4, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, đối tượng Phạm Xuân Hoà, người được xem là “đàn em” của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ), đã ra cơ quan công an đầu thú sau 1 ngày bỏ trốn.

Vợ chồng đại gia "Đường Nhuệ" trước khi bị bắt giữ

Hiện cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30-3, tại nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải bên lề đường

Theo thông tin ban đầu, tối 13-4, một người trong lúc dọn vệ sinh thu gom rác trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong chiếc bao tải màu xanh bên lề đường. Thông tin về vụ việc sau đó được trình báo công an.

Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường đến rạng sáng 14-4. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ cho công tác điều tra.

Nga có thể huy động quân đội vào cuộc chống dịch Covid-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13-4 cho biết, dịch Covid-19 tại Nga đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, đồng thời cảnh báo số ca bệnh nặng tại nước này sẽ tiếp tục tăng lên.

“Chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề. Không có gì để tự mãn, và chúng ta không được phép lơ là cảnh giác, bởi nhìn chung, như các chuyên gia đã nhận định, Nga vẫn chưa qua đỉnh dịch, thậm chí ngay cả ở Moscow”, Tổng thống Putin nói và hối thúc các quan chức Nga cân nhắc việc huy động quân đội để giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19.

Malaysia tiếp tục hoãn xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak

Hãng thông tấn Bernama cho biết, phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak với các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) tiếp tục bị hoãn lại đến ngày 29-4.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Đây là lần thứ hai phiên tòa bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, chưa biết liệu phiên tòa có diễn ra đúng với dự kiến hay không.

Nhật Bản chỉ trích hành vi khiêu khích quân sự của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono ngày 13-4 đã lên tiếng chỉ trích hành vi khiêu khích quân sự của Trung Quốc trong bối cảnh các nước đang phải nỗ lực để kiểm soát đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại Tokyo, Bộ trưởng Taro nhấn mạnh, việc Trung Quốc liên tục thực hiện hành vi khiêu khích quân sự trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành là điều không thể chấp nhận được. Ông mong muốn người dân Nhật Bản hiểu rõ về việc Trung Quốc liên tiếp gây áp lực mang tính quân sự tại khu vực quần đảo Ryukyu ở Biển Hoa Đông.