Audio 14-2-2017: Khách chém chủ dàn nhạc sống vì không được hát

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lai Châu: 7 người chết, 11 người cấp cứu vì nghi bị ngộ độc sau bữa ăn tối; Khách chém chủ dàn nhạc sống vì không được hát; Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một người bị đâm chết; Đánh bom giữa đám đông biểu tình tại Pakistan, 70 người thương vong; Mỹ bắt gần 700 đối tượng trong các chiến dịch trấn áp người nhập cư…

Bản tin phát thanh ngày 14-2-2017.

* Tối 13-2, tại bản Tả Chải, (Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu) xảy ra vụ nghi ngộ độc sau bữa ăn tối, khiến 7 người chết và 11 người nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ cho biết, đến sáng nay (14-2) đã có 7 người chết, 8 người đang được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện và 3 người nặng hơn đã chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu.

Hiện Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân vụ việc.

Cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

* Ngày 13-2, Công an huyện U Minh Thượng, Kiên Giang cho biết, đã bắt tạm giam Danh An Biên (23 tuổi, trú huyện U Minh Thượng) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 1-2, hàng xóm của Biên tổ chức tiệc cầu an cho năm mới. Đến hơn nửa đêm, ông Danh Viên, chủ cho thuê dàn âm thanh, đề nghị gia chủ cho nghỉ để không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Lúc này, Biên yêu cầu ông Viên tiếp tục phục vụ nhưng không được đồng ý. Anh ta liền chạy về nhà lấy dao tự chế đuổi chém gây thương tích nặng cho ông Viên và một người đánh đàn. 

Đối tượng Danh An Biên

* Ngày 13-2, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trương Đức Anh (20 tuổi, huyện Châu Thành) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn trước với anh Lực (22 tuổi, ở cùng địa phương) nên rạng sáng ngày 10-2, Đức Anh cùng bạn tìm anh Lực "hỏi tội".

Khi gặp nạn nhân đi nhậu về, Đức Anh liền lao vào tấn công, rồi dùng dao đâm 3 nhát khiến anh Lực tử vong tại chỗ. Vài giờ sau khi gây án, Đức Anh ra cơ quan Công an đầu thú.

Đức Anh ra đầu thú, vài giờ sau khi đâm chết đối phương bằng 3 nhát dao chí mạng

* Ngày 13-2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ vận chuyển 1kg ma túy đá từ Lạng Sơn về Thanh Hóa tiêu thụ.

Trước đó, tối 10-2, quá trình tuần tra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Chi Lăng, CSGT - Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện taxi lưu thông hướng Lạng Sơn – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Dừng xe kiểm tra, CSGT phát hiện hành khách Lê Đình Tuấn (SN 1990, quê Thanh Hóa) có mang theo hành lý bên trong chứa 1 túi nilon ma túy có trọng lượng 1kg.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Tuấn khai nhận, đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lạng Sơn về Thanh Hóa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

* Theo truyền thông địa phương, một đối tượng đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình trong một đám đông người biểu tình bên ngoài trụ sở hội đồng tỉnh ở thành phố Lahore, tỉnh Punjab, Pakistan, đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào đêm 13-2.

Các nhân viên y tế cho biết, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương rất nặng.

Hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Lực lượng an ninh làm việc tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm Lahore

* Giới chức Mỹ ngày 13-2 cho biết, cơ quan phụ trách nhập cư nước này đã bắt giữ hơn 680 người trong các chiến dịch trấn áp gần đây và 75% số người bị bắt có hồ sơ phạm tội, động thái có thể chọc giận các nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly cho biết, đây là các chiến dịch được tiến hành thường lệ và phù hợp với các hoạt động thông thường của Cơ quan Hải quan và Nhập cư Mỹ (ICE).

Theo ông Kelly, các hình thức phạm tội của người nhập cư trái phép là từ lái xe sau khi uống rượu cho tới tội giết người.