Audio 1-4-2018: Người phụ nữ chết lõa thể dưới ao cá sau khi bị chồng đánh

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục tăng nhiệt, Hà Nội chạm mức 30 độ C; Hai thanh niên khống chế bảo vệ, cướp ngân hàng ở TPHCM; Chờ kết luận giám định để khởi tố vụ bé trai 14 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành; Bốn nhân vật thân cận với Tổng thống Brazil Michel Temer bị bắt giữ…

Bản tin phát thanh ngày 1-4-2018.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 1-4, miền Bắc tiếp tục đà tăng nhiệt, trời ít mây, nhiều nắng, các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác vào sáng sớm nhưng đến trưa chiều mưa dứt hẳn, trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt 30 độ C. Sang tuần, mức nhiệt tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 30-31 độ C, về đêm và sáng sớm chỉ còn se se lạnh.

*Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 10h sáng 31-3, hai thanh niên đi xe máy đến trước phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú, TPHCM. Một thanh niên xuống xe cầm theo vật giống súng chạy vào khống chế bảo vệ. Thanh niên còn lại lao vào đưa ba lô đồng thời yêu cầu nhân viên ngân hàng gom tiền bỏ vào ba lô nếu không sẽ nổ súng.

Công an đang điều tra vụ cướp ngân hàng.

Tuy nhiên, bảo vệ chống trả và hô hoán cướp, khiến hai thanh niên bỏ lại ba lô và lao ra đường, lên xe tẩu thoát. Cảnh sát nghi ngờ, 2 thanh niên này dùng súng giả.

*Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ được phát hiện chết trong tình trạng không mặc quần áo dưới ao cá. Trước đó vào sáng ngày 27-3, anh Bùi Văn C (33 tuổi) phát hiện vợ là chị N chết lõa thể dưới ao cá của gia đình. Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận chị N chết do ngạt nước, cơ thể nạn nhân còn có vết bầm tím, trầy xước.

Khai nhận với cơ quan công an, anh C cho biết, trước khi phát hiện sự việc, giữa 2 vợ chồng anh C có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận anh C dùng thắt lưng đánh vào người vợ.

Người phụ nữ tử vong dưới ao.

*Liên quan đến vụ bé trai Nguyễn Lê Q (14 tuổi ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị bố và mẹ kế bạo hành, ngày 1-4, cơ quan CSĐT CAH Đông Anh cho biết, hiện cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định thương tích của cháu nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Khoảng 23h đêm 27-3, khi anh trai cháu Q sang nhà bố đẻ và mẹ kế (ở cùng xã Liên Hà) để đón Q thì bố đẻ bắt viết giấy cam kết với nội dung, trên người cháu Q khi đón về không có bất kỳ thương tích gì. Thế nhưng về nhà người thân phát hiện trên người cháu rất nhiều vết bầm tím, thậm chí quầng đỏ quanh mắt. Khi gặng hỏi cháu bé cho biết bị bố và mẹ kế dùng gậy gỗ, cán chổi đánh đập.

*Ngày 31-3, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Ông nhắc tới những thay đổi tại khu vực bãi thử hạt nhân mà Triều Tiên từng tiến hành các vụ thử nghiệm trước. Nhận định của ông có thể dựa trên hình ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp. Ông cho rằng Triều Tiên có thể lợi dụng các lời mời đối thoại của các nước. Trong vòng 10 năm qua, Triều Tiên đã thử vũ khí hạt nhân sáu lần, với kết quả những lần thử sau đều tiến bộ hơn trước.

*Ngày 29-3, cảnh sát Brazil đã bắt giữ 4 nhân vật thân cận với Tổng thống nước này Michel Temer, trong đó có 1 người bạn của ông, với cáo buộc hối lộ trong các hợp đồng tại cảng biển Santos, thành phố Sau Paolo của nước này.

Thẩm phán Tòa án tối cao Luis Roberto Barroso là người phụ trách cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến một sắc lệnh của ông Temer về quản lý cảng của nước này từ tháng 9 năm ngoái. Ông cho biết, những người này có thể bị tạm giam ít nhất 4 ngày.