[Audio 14-12-2018] HLV Park Hang Seo nhận giải thưởng Nhân vật của năm 2018 tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nổ trong xưởng đóng tàu ở TP.HCM, hai người tử vong; Dụ bố mẹ nghèo bán con làm vợ ở Trung Quốc giá 100 triệu đồng; Cướp xe máy bỏ trốn sau khi giở trò đồi bại với bé gái; HLV Park Hang Seo nhận giải thưởng Nhân vật của năm 2018 tại Hàn Quốc; Nga-Trung phản đối nghị quyết HĐBA viện trợ Syria qua biên giới; Mỹ xem xét lại kế hoạch di dời trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ…

* HLV Park Hang Seo nhận giải thưởng Nhân vật của năm 2018 tại Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo là một trong những “từ khoá” được quan tâm nhiều nhất ở Hàn Quốc trong 1 năm qua. Cựu trợ lý của ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002 đã đem đến sự “lột xác” cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Với những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, thầy Park không chỉ nhận được sự quan tâm, yêu mến của NHM Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông châu Á và Hàn Quốc quê hương ông.

HLV Park Hang-seo được vinh danh tại quê nhà Hàn Quốc

Và để ghi nhận những thành công của vị chiến lược gia 59 tuổi trong 1 năm qua, mới đây Hiệp hội báo chí Hàn Quốc đã vinh danh ông ở giải thưởng “Nhân vật của năm 2018”. Đây là giải thưởng cao quý được trao cho những cá nhân tạo ra sức ảnh hưởng lớn về hình ảnh tích cực của Hàn Quốc.

* Nổ trong xưởng đóng tàu ở TP.HCM, hai người tử vong

Sáng 14/12, người dân sống gần xưởng đóng tàu biển An Phú trên đường Đào Trí, phường Phú Thuận (quận 7) nghe tiếng nổ lớn. Bên trong xưởng nhốn nháo, một số người nằm la liệt.

Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn và công an địa phương có mặt ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện. Hiện trường được phong toả chặt. Vụ việc trên đã khiến hai người thiệt mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ nổ.

* Dụ bố mẹ nghèo bán con làm vợ ở Trung Quốc giá 100 triệu đồng

Ngày 14/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt Moong Thị Mùi (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, đầu năm 2016 Mùi tới một gia đình có kinh tế khó khăn ở huyện Kỳ Sơn nói có thể giúp con gái họ sang Trung Quốc lấy chồng và sẽ trả 100 triệu đồng. Gia đình này đồng ý cho con gái 15 tuổi đi theo Mùi. Sau đó, đối tượng đưa bé gái sang Trung Quốc bán với giá 180 triệu đồng, hưởng lợi 80 triệu đồng.

Đối tượng Mùi

Đến đầu năm 2017, đối tượng tiếp tục bán một bé gái 13 tuổi với thủ đoạn tương tự. Qua nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT – CAT Nghệ An đã bắt giữ Moong Thị Mùi.

* Cướp xe máy bỏ trốn sau khi giở trò đồi bại với bé gái

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Sa Pa và Si Ma Cai bắt giữ Giàng A Tếnh  (18 tuổi ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó ngày 7/12, Tếnh dùng dao khống chế, giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi ở huyện Sa Pa, sau đó bị phát hiện rồi bỏ trốn về Mường Khương. Trong quá trình trốn chạy, Tếnh đã cướp xe máy Sirius để di chuyển.

Sau nhiều ngày truy tìm, đầu giờ chiều 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Tếnh đang lẩn trốn tại một lán nương của gia đình ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai. Cảnh sát ập vào khống chế Tếnh.

Cơ quan điều tra xác định Tếnh là nghi can trong một vụ lừa gạt hai bé gái lớp 6 bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, nạn nhân đã may mắn trốn thoát.

* Nga-Trung phản đối nghị quyết HĐBA viện trợ Syria qua biên giới

Nga và Trung Quốc ngày 13/12 đã không tham gia cuộc bỏ phiếu thường niên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm tiếp tục cho phép chuyển hàng cứu trợ Syria qua đường biên giới vì Moskva cho rằng việc cấp phép này “xa rời thực tế.”

Tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York, 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Thụy Điển và Kuwait soạn thảo.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nghị quyết này được Hội đồng Bảo an thông qua từ năm 2014 cho phép chuyển đồ cứu trợ tới Syria qua 4 khu vực biên giới với các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Jordan dù lúc đó Syria phản đối vì những khu vực đó do phe đối lập kiểm soát.

* Mỹ xem xét lại kế hoạch di dời trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 14/12 cho biết, quân đội Mỹ đang xem xét lại từ đầu kế hoạch di dời trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ vào trong trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Năm 2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 8, đơn vị chỉ huy toàn bộ lực lượng mặt đất của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, đã được chuyển tới căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

Đến tháng 6/2018 tới lượt trụ sở Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng được chuyển đến Pyeongtaek.

Hiện nay, tại căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan, Seoul, chỉ còn lại một số đơn vị quân đội Mỹ và Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ.