Audio 14-12-2016: Dừng xe nghe điện thoại, cô gái trẻ bị kẻ lạ mặt lôi vào vườn điều hãm hại

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dừng xe nghe điện thoại, cô gái bị hãm hại ở vườn điều; Bắt sòng bạc trong ngôi nhà hoang; Bắt trộm nhờ tín hiệu định vị của iPhone; IS sản xuất vũ khí quy mô lớn trên khắp thành phố tại Mosul; Gần 600 người bị bắt giữ sau vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ…

Bản tin phát thanh ngày 14-12-2016.

*Chiều 13-12, CAH Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, đã tạm giữ Lê Quang Hải (27 tuổi, trú huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, đêm 10-12, khi đang ăn ở quán lề đường thị trấn Tân Phú, Hải thấy P.T.M (18 tuổi, trú huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy đi một mình ngang qua. Thấy vậy, Hải điều khiển xe máy đi theo. Khi đang đi trên đường, do có tin nhắn điện thoại đến nên M. dừng xe lại. Nhân cơ hội đó, Hải lại gần M và kéo tay khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Sau đó, Hải khống chế M, đưa vào vườn điều gần đó rồi thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng kêu cứu, anh Đặng Thành Trung (19 tuổi, trú huyện Đồng Phú) chạy đến. Phát hiện có người nên Hải bỏ chạy thì bị Trung đuổi theo bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

* Ngày 13-12, tại ngôi nhà bỏ hoang của ông Trần Tống (huyện Núi Thành, Quảng Nam), CAH Núi Thành đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Thu giữ tại chiếu bạc trên 3 triệu đồng, tạm giữ 11 xe máy, nhiều tài sản và các tang vật liên quan. Ngoài ra, qua kiểm tra trên người của các đối tượng đánh bạc, lực lượng Công an thu giữ được hơn 30 triệu đồng.

Ngôi nhà bỏ hoang mà các đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép

* Chiều 13-12, Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hữu Nghị (26 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên –Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 4-12, anh Trần  V. (44 tuổi), ở Quảng Trị vào bệnh viện Trung ương Huế chăm bệnh cho bố. Đang trong phòng thì Phan Hữu Nghị (26 tuổi trú thị xã Hương Thủy) đến làm quen.

Sau đó, Nghị mượn chiếc điện thoại iPhone 7 plus (trị giá 22 triệu đồng) của anh V. để truy cập internet. Lợi dụng anh V. ngủ say, Nghị liền lấy chiếc điện thoại đó. Trong lúc tìm cách bán điện thoại, Nghị bị anh V. sử dụng định vị iPhone xác định vị trí và đuổi theo bắt giữ rồi bàn giao cho Công an TP Huế.

Nhờ thiết bị định vị tên trộm đã sa lưới

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay 14-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi từ 12 - 15 độ C. Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 - 17 độ C.

* Theo Reuters, ngày 14-12, nhóm Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh cho biết, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã và đang sản xuất vũ khí một cách quy mô, tinh vi tương đương với các lực lượng quân sự quốc gia, đồng thời đã tiêu chuẩn hóa việc sản xuất này trên khắp thành phố Mosul - nơi IS tự xưng là Vương quốc Hồi giáo.

Trong báo cáo được đưa ra sau khi tiến hành thăm 6 cơ sở từng do IS điều hành ở Đông Mosul, CAR khẳng định, các nhóm thánh chiến đã có "một chuỗi cung ứng mạnh mẽ" nguyên liệu thô từ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Quân đội Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống Is tại Mosul, Iraq ngày 10-12

* Nguồn tin Farsnews ngày 13-12 cho biết, quân đội Syria đã đẩy lùi được cuộc tấn công quy mô lớn của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm vào căn cứ không quân T4, gần thành phố cổ Palmyra.

"Hàng trăm kẻ khủng bố đã tấn công các vị trí của quân chính phủ bằng nhiều xe bom tự sát, tuy nhiên, hoạt động của chúng đã bị các binh sĩ Syria phản công mạnh mẽ, và sau nhiều giờ giao chiến ác liệt, IS buộc phải rút lui”, các nguồn tin chiến trường cho biết thêm.

Căn cứ không quân T4 nằm cách phía đông thành phố Homs 95km và phía tây Palmyra 69km

* Trong 2 ngày 12-13/12, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 568 người bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức người Kurd bị cấm ở quốc gia này, sau vụ đánh bom kép tại Istanbul hôm 10-12.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-10 nêu rõ, đây là kết quả của chiến dịch được tiến hành tại 28 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Istanbul, và một số tỉnh ở phía Đông Nam đất nước, nhằm truy quét các phần tử có liên quan tới đảng Công nhân người Kurd và Cộng đồng sắc tộc Kurd vốn bị nước này liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.