Audio 14-1-2018: BOT Cần Thơ - An Giang "thất thủ" 2 tiếng đồng hồ do lái xe không chịu mua vé

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn trong quán game, 9X nổ súng bắn chết người; Tàu cá bị chìm, 13 ngư dân trôi dạt gần Singapore; BOT Cần Thơ - An Giang “thất thủ” 2 tiếng đồng hồ do lái xe không chịu mua vé; AU yêu cầu Tổng thống Trump xin lỗi vì phát biểu xúc phạm châu Phi...

Bản tin phát thanh ngày 14-1-2018.

*Chiều 13-1, liên quân CAH Gia Lâm cùng phòng CSHS CATP Hà Nội, đã xác minh, bắt giữ 2 đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1993, quê quán Kim Động, Hưng Yên) và Cao Văn Quân (SN 1999, quê quán Tam Nông, Phú Thọ), do liên quan trực tiếp đến vụ nổ súng gây chết người, xảy ra tại quán game ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm và chiều 11-1 vừa qua.

Do mâu thuẫn trong lúc chơi game, Sơn và Quân cầm hung khí tấn công một khách chơi tại đây là Nguyễn Đình Thành (SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai). Sơn đã cầm súng bắn thẳng vào ngực Thành khiến nạn nhân tử vong.

Hai đối tượng bị bắt giữ vì dùng súng bắn chết người.

*Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) cho hay: Ngay sau khi nhận được thông tin tàu (chưa rõ tên tàu) do ông Nguyễn Văn Chiến làm thuyền trưởng (chủ tàu là ông Nguyễn Văn Hầu người Cà Mau) cùng 12 thuyền viên khác, đang hoạt động trên biển, đã bị sóng lớn đánh chìm, nhưng không xác định được vị trí, Trung tâm đã phối hợp với Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore (Singapore MRCC); các tàu thuyền trong khu vực hỗ trợ, cứu được 11  thuyền viên. Hiện đang tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên Việt Nam còn mất tích.

*Tối 13-1, trạm BOT T2 Cần Thơ - An Giang (đặt trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tiếp tục "nóng" lên khi lái xe đồng loạt dừng xe cố thủ tại trạm và không chịu mua vé. Các lái xe phản đối vì cho rằng trạm đặt sai vị trí và giá vé qua trạm quá cao.

Sau đó, lực lượng CSGT có mặt và khuyên nhủ các lái xe, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư BOT T2 xả trạm để tránh ùn tắc giao thông. Đến 22h15 cùng ngày, chủ đầu tư đã giải quyết cho các xe qua trạm miễn phí. Giao thông trở lại thông thoáng.

Cảnh sát phải can thiệp khi các lái xe cố thủ tại trạm BOT Cần Thơ - An Giang.

*Liên minh châu Phi (AU) và đại sứ các nước châu Phi tại Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nước châu Phi, và kêu gọi nhà lãnh đạo này rút lại phát biểu cũng như đưa ra lời xin lỗi.

Phái đoàn AU tại Liên hợp quốc cho biết, họ đã “vô cùng kinh ngạc và mạnh mẽ lên án những phát biểu thái quá, mang đậm tính phân biệt chủng tộc và bài ngoại của Tổng thống Mỹ". Đồng thời, AU cũng thể hiện sự quan tâm đến xu hướng thời gian tới của chính quyền Mỹ đối với châu Phi và người gốc Phi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chỉ trích vì phân biệt chủng tộc.

*Theo hãng thông tấn Yonhap, báo chí Triều Tiên ngày 14-1 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa giải và đoàn kết giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời kêu gọi mở rộng các hoạt động giao lưu liên Triều theo cách có lợi cho việc tái thống nhất.

Trong một bài xã luận, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh: “Điều quan trọng là thực hiện hòa giải và đoàn kết giữa người dân nhằm cải thiện mối quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc và tạo bầu không khí có lợi cho tái thống nhất”. Tờ báo cũng kêu gọi các chính trị gia ở Hàn Quốc ủng hộ và chấp nhận đề nghị hòa giải của Triều Tiên.