[Audio 14-11-2019] Sát hại vợ mới cưới rồi tự vẫn bất thành

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sát hại vợ mới cưới rồi tự vẫn bất thành; Khởi tố, tạm giam bà nội đẩy cháu xuống đập nước; Đi trộm chó, bị người dân đánh tử vong; Mỹ có thể linh hoạt quy mô hoạt động quân sự tại Hàn Quốc; Hong Kong bước sang ngày thứ 4 chìm trong bạo lực và hỗn loạn…

* Sát hại vợ mới cưới rồi tự vẫn bất thành

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hiện đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Cường, 23 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, còn nạn nhân là chị Đặng Thị Hoài Phương, 18 tuổi, vợ của Cường.

Người dân bàng hoàng trước vụ án thanh niên sát hại vợ rồi tẩm xăng thiêu xác

Theo đó, Cường và chị Phương mới cưới nhau được 4 tháng. Tuy nhiên do xảy ra mâu thuẫn nên chị Phương đã bỏ về nhà mẹ đẻ vài ngày trước khi xảy ra vụ án mạng.

Chiều 13-11, Cường đi xe máy tới nhà bố mẹ vợ, dùng dao sát hại chị Phương, sau đó tẩm xăng phóng hỏa đốt xác vợ rồi cắt cổ tay tự sát nhưng không thành.

* Khởi tố, tạm giam bà nội đẩy cháu xuống đập nước

Liên quan đến vụ bà nội đẩy cháu xuống đập nước khiến cháu bé tử vong tại Nghệ An, cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra bước đầu xác định động cơ khiến bà Hường ra tay sát hại cháu nội mình là do mâu thuẫn gia đình xuất phát từ việc bà Hường cho rằng con cháu mình hỗn hào trong cư xử.

Cơ quan điều tra cũng bác thông tin bị can giết cháu nội để lấy tiền bảo hiểm hoặc do theo giáo phái lạ như trên mạng xã hội. Hiện vụ án đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo thẩm quyền.

* Đi trộm chó, bị người dân đánh tử vong

Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến vụ một người đàn ông bị đánh chết khi đi bắt trộm chó. Hơn 100 người liên quan đã được lấy lời khai để làm rõ.

Hai trong 4 nam thanh niên đi trộm cho bị người dân vây đánh khiến một người tử vong, một người bị thương nặng

Trước đó, vào rạng sáng 29-10, Trần Văn Nam, Phạm Quang Trung (cùng ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và 2 người khác đi trên 2 xe máy cùng các dụng cụ kích điện vào làng Tơr Bang (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) để trộm chó. Các đối tượng bắt trộm được một con chó thì bị người dân phát hiện, tri hô. Nam và Trung bị giữ lại, hai đối tượng đồng bọn nhanh chân tẩu thoát.

Nhiều người đã xông vào đánh khiến Nam tử vong, Trung bị thương nặng.

* Mỹ có thể linh hoạt quy mô hoạt động quân sự tại Hàn Quốc

Lầu Năm Góc để ngỏ khả năng điều chỉnh quy mô hoạt động quân sự tại Hàn Quốc, nếu điều này giúp ích cho những nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đưa ra phát biểu trên với các nhà báo cùng đi trên chuyến bay tới Seoul trong ngày 13-11, nơi ông dự kiến tham dự hội nghị quốc phòng thường niên với người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper 

Bộ trưởng Esper nhấn mạnh "cần để ngỏ cho mọi (khả năng) có thể tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao của (Mỹ) đàm phán với Triều Tiên, cùng với các đối tác Hàn Quốc, và thúc đẩy một giải pháp đồng thuận về các vấn đề được đưa ra đàm phán."

* Hong Kong bước sang ngày thứ 4 chìm trong bạo lực và hỗn loạn

Ngày 14-11, Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục bước sang ngày thứ 4 chìm trong bạo lực và hỗn loạn vì các cuộc biểu tình trong tuần này. Hệ thống giao thông trên toàn thành phố vẫn trong tình trạng bị tê liệt vào sáng 14-11, nhiều tuyến đường bị người biểu tình chiếm giữ, dùng gạch đá để cản trở xe cộ qua lại.

Học sinh và sinh viên tất cả các trường học ở Hong Kong đều được nghỉ học do tình hình bất ổn.

Trong khi đó, nhiều nhóm biểu tình mặc đồ đen bịt mặt đã tụ tập trong khuôn viên nhiều trường đại học như Đại học Hong Kong, Đại học Bách Khoa từ rất sớm, buộc cảnh sát phải dùng đến hơi cay để giải tán.

Khoảng 10 giờ tối 13-11 (theo giờ địa phương), một số quan chức cấp cao đã được triệu họp khẩn cấp với Trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại tòa nhà chính quyền để thảo luận về cách xử lý các cuộc biểu tình làm đình trệ nhiều hoạt động trong thành phố trong những ngày qua.

Hiện chưa rõ các phương án cuối cùng mà chính quyền Hong Kong sẽ áp dụng.