[Audio 14-11-2018] Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương kiểm tra việc dân thiếu nước sinh hoạt

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương kiểm tra việc dân thiếu nước sinh hoạt; Bé gái bại liệt tử vong trong căn nhà cháy ở miền Tây; Dùng video “nóng” tống tiền người phụ nữ đã có chồng; Khung sắt hàng tấn đổ sập, nhiều người may mắn thoát chết; Palestine chỉ trích HĐBA không chịu trách nhiệm tình hình về Gaza; Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe bắt đầu công du các nước Đông Nam Á…

* Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương kiểm tra việc dân thiếu nước sinh hoạt

Trong các ngày từ 6 đến 9-11, người dân nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt dù đang giữa mùa mưa.

Chiều 13-11, ông Đặng Việt  Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp.

Ông Dũng chỉ đạo các đơn vị xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch dẫn đến xảy ra tình trạng thiếu nước như thời gian qua; chấn chỉnh và đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có); Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) được yêu cầu báo cáo cụ thể tình hình hoạt động, vốn, nhân sự chủ chốt và sản xuất kinh doanh từ sau cổ phần hóa đến nay.

Nhiều hộ dân sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

Trước nghi vấn nước tại trạm bơm phòng mặn An Trạch không thiếu nhưng máy bơm lại không hoạt động hết, dẫn đến nước cấp cho người dân nhỏ giọt, ông Hồ Hương - Tổng giám đốc Dawaco nói nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt thời gian qua chủ yếu do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn và đây là nguyên nhân khách quan.

* Bé gái bại liệt tử vong trong căn nhà cháy ở miền Tây

Chiều 13-11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà mau.

Thông tin cho biết, vụ cháy khiến một cháu bé 11 tuổi bị bại liệt, con của gia chủ tử vong. Khi phát hiện xảy cháy, hàng xóm đã tri hô dập lửa cứu cháu bé nhưng bất thành. Căn nhà này được dựng bằng cây lá nên lửa bùng phát nhanh, tạo thành đám cháy lớn. 30 phút sau, khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện thi thể bé gái trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

* Dùng video “nóng” tống tiền người tình đã có chồng

Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) ngày 13/11 khởi tố Lương Quyết Tiến (32 tuổi, quê Đăk Lăk) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2017, Tiến đến Tân Biên làm thuê và quan hệ tình ái với người phụ nữ có chồng đi làm ăn xa. Trong những lúc ân ái, đối tượng lén quay clip. Gần đây, do người tình lo sợ bị gia đình phát hiện nên đã nói chia tay với Tiến.

Không những không đồng ý chấm dứt quan hệ tình cảm, đối tượng còn dọa tung clip "nóng"  đe dọa để yêu cầu người tình đưa tiền

Không đồng ý với đề nghị của người tình, hắn còn bốn lần buộc người phụ nữ đưa tổng cộng 17 triệu đồng nếu không sẽ tung cảnh ân ái của cả hai lên mạng xã hội và gửi cho gia đình chị này xem.

Ngày 8-11, khi Tiến nhận số tiền 5 triệu đồng từ người tình thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

* Khung sắt hàng tấn đổ sập, nhiều người may mắn thoát chết

Sự việc xảy ra vào lúc 17h30 ngày 13-11 tại sân Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Bình Dương, nằm trên đường 30 Tháng 4 , thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, một khung sắt nặng hàng tấn được dựng giữa sân của Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Bình Dương bất ngờ đổ sập xuống đất.

Lúc này, có khoảng 3 chiếc xe ô tô đậu đỗ bên trong, trong đó một chiếc xe 4 chỗ bị khung sắt đè bẹp, hư hỏng nặng. Nhiều người đang sinh hoạt vui chơi tại khu vực đã nhanh chân chạy vào bên trong để thoát thân.

Theo quan sát, khung sắt trên có chiều cao khoảng 15 mét, dài hàng chục mét, phía trên được phủ bạt. Sau khi đổ sập, nhiều khung sắt bên trong bị gãy, chồng chéo lên nhau, ốc vít bị rơi ra ngoài.

* Palestine chỉ trích HĐBA không chịu trách nhiệm tình hình về Gaza

Theo Sputniknews, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không chịu trách nhiệm giải quyết tình hình đang leo thang tại Dải Gaza.

Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp khẩn, Đại sứ Palestine nêu rõ: "Chúng tôi muốn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gánh trách nhiệm về tình hình đang đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Nhưng thật đáng tiếc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lại không có động thái gì, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không gánh trách nhiệm".

Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour. (Ảnh: AFP/TTXVN)

* Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe bắt đầu công du các nước Đông Nam Á

Ngày 14-11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rời Tokyo, bắt đầu chuyến công du một loạt nước Đông Nam Á, châu Đại Dương và tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 33 cũng như tiến hành các cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo thế giới bên lề sự kiện chính trị này.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, ông Abe dự kiến sẽ thảo luận về những thách thức trong khu vực, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tầm quan trọng của tự do hóa thương mại trong bối cảnh sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.