[AUDIO 14-10-2019] Một thủy thủ Việt Nam được cứu sống trong vụ chìm tàu trên vịnh Tokyo

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Một thủy thủ Việt Nam được cứu sống trong vụ chìm tàu trên vịnh Tokyo; 3 học sinh tử nạn khi tắm sông; Nhân viên bảo vệ tử vong bất thường, trên người nhiều vết chém; Giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản của người đi đường; Con trai ông Joe Biden lên tiếng giữa lùm xùm điều tra luận tội Tổng thống Trump; Cụ bà ngã khỏi trực thăng cứu hộ sau bão Hagibis.

* Một thủy thủ Việt Nam được cứu sống trong vụ chìm tàu trên vịnh Tokyo

Chiều 13-10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết thủy thủ Phạm Văn Đức, một trong hai thủy thủ Việt Nam trên tàu chở hàng Jia De của Panama bị chìm trên vịnh Tokyo tối 12-10, đã được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cứu sống.

Cơn bão Hagibis đã gây ra nhiều cơn sóng lớn ở vịnh Tokyo hôm 12-10

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thủy thủ này đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, để chữa trị. Sức khỏe của anh Phạm Văn Đức (sinh năm 1986) đang hồi phục tích cực.

Ngoài anh Phạm Văn Đức, 3 thủy thủ khác đã được JCG giải cứu vào sáng 13-10, trong đó có 2 người Myanmar và 1 người Trung Quốc.

* 3 học sinh tử nạn khi tắm sông

Sáng nay 14-10, thông tin từ xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho hay, đã tìm được thi thể 2 học sinh xấu số bị đuối nước xảy ra vào chiều hôm 13-10 vừa qua.

[AUDIO 14-10-2019] Một thủy thủ Việt Nam được cứu sống trong vụ chìm tàu trên vịnh Tokyo ảnh 2

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể 2 em học sinh đuối nước

Trước đó, lúc 17h ngày 13-10, sau khi đá bóng xong, 3 học sinh Lê Khắc P. (SN 2008), Nguyễn Văn T. (SN 2008) và Nguyễn Văn B. (SN 2007) cùng trú tại xã Đức Hương đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương. Trong lúc tắm, cả 3 em không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên bị nhấn chìm.

Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

* Nhân viên bảo vệ tử vong bất thường, trên người nhiều vết chém

Sáng 14-10, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, một bảo vệ của đơn vị này được phát hiện đã tử vong ở phía sau khu nhà làm việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 sáng 14-10, ông Đặng Ngọc Thọ đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng.

Sau đó, ông Thọ gọi điện cho bảo vệ là ông T. (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) thì không bắt máy. Ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện ông T.  đã tử vong với nhiều vết thương ở đầu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt bảo vệ hiện trường. Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

* Giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản của người đi đường

Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Đặng Văn Vinh (SN 2002), Lý Văn Kiến (SN 2000) và Bàn Văn Nam (SN 1998) (cùng trú tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 7-10, sau khi uống rượu tại khu vực đường Trần Vỹ (phường Mai Dịch, Cầu Giấy), các đối tượng đi đến khu vực đường Hồ Tùng Mậu phát hiện nhóm của anh Mỹ đang đèo nhau trên xe máy theo hướng đi ngược lại.

Thấy trời tối vắng vẻ, các đối tượng đã đuổi theo, giả danh Cảnh sát hình sự yêu cầu nhóm anh Mỹ nộp 200.000 đồng, sau đó lao vào đánh đập nạn nhân và cướp theo 2 điện thoại rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng truy tìm các đối tượng trên.

* Con trai ông Joe Biden lên tiếng giữa lùm xùm điều tra luận tội Tổng thống Trump

Theo Reuters, ngày 13-10, sau nhiều tháng im lặng, ông Hunter Biden, con trai cựu phó Tổng thống Joe Biden, thông qua luật sư riêng đã lên tiếng phản bác những lời công kích của Tổng thống Trump.

Ông Joe Biden (bên trái) và con trai Hunter Biden

Thông cáo cho biết, ông Hunter sẽ rút khỏi hội đồng quản trị của công ty Trung Quốc vào ngày 31-10 tới. Công ty này vốn là trung tâm trong trong những công kích của ông Trump nhằm vào con trai ông Biden. Ông Hunter cũng cho biết, ông sẽ không làm việc cho một công ty nước ngoài nếu cha mình đắc cử tổng thống vào năm sau.

* Cụ bà ngã khỏi trực thăng cứu hộ sau bão Hagibis

Sáng 13-10, một cụ bà 77 tuổi ở tỉnh Fukushima đã thiệt mạng sau khi rơi khỏi trực thăng từ độ cao 40 mét do nhân viên cứu hộ quên cài móc an toàn.

Trước đó, Sở cứu hỏa Tokyo đã điều trực thăng và nhân viên cứu hộ đến hai tỉnh Fukushima và Nagano sau khi siêu bão Hagibis gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực này. Khi giải cứu người mắc kẹt bằng trực thăng, nhân viên cứu hộ cầ cài móc an toàn cho người dân và một người chịu trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc này, song quy trình đã không được tuân thủ trong sự cố.