Audio 14-10-2017: Nhiều nữ sinh bị rạch đùi trên đường đi học ở tỉnh Đồng Tháp

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề nghị truy tố chủ quán karaoke bị cháy khiến 13 khách tử vong; Mang dao đi trả thù lại chém nhầm người đang ngủ ở quán game; Truy bắt thủ phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi nữ sinh ở Đồng Tháp; Mưa lũ ở các tỉnh phía bắc làm 96 người chết và mất tích; Nga chuẩn bị đệ đơn kiện Mỹ liên quan vấn đề tài sản ngoại giao…

Bản tin phát thanh ngày 14-10-2017.

*Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Diệu Linh (chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lê Thị Thi và Hoàng Văn Tuấn về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo kết luận điều tra, ngôi nhà 68 Trần Thái Tông được Linh thuê mở quán karaoke. Sáng 1-11-2016, Linh thuê tiệm hàn của bà Thi (54 tuổi) đến sửa chữa. Bà Thi cùng 2 nhân viên là Nguyễn Quốc Viện và Hoàng Văn Tuấn mang máy hàn điện đến làm việc. Quá trình sửa chữa, Tuấn dùng máy hàn thổi lửa gây cháy dữ dội căn nhà rồi lan sang ba ngôi nhà cùng cao 8 tầng bên cạnh, khiến 13 người đang hát trong quán tử vong.

*Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đang tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Trung (23 tuổi, trú thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trung là đối tượng nghiện game online. Vào khuya 7-10, trong lúc chơi game tại tiệm Internet đã xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông tên Nghĩa. Sau khi trở về nhà, Trung vẫn tức tối nên cầm dao trở lại tiệm internet để tìm Nghĩa trả thù. Tại đây, Trung nhìn thấy một người đang đắp chăn nằm ngủ trên ghế nên tưởng nhầm là Nghĩa và vung dao chém tới tấp, khiến nạn nhân thương tích nặng. Gây án xong, đối tượng tìm cách bỏ trốn nhưng sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Trung.

*Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, đang khẩn trương truy bắt thủ phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi, chích kim tiêm vào phụ nữ, nữ sinh trên địa bàn. Sự việc xảy ra nhiều ngày qua, tại các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung, thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò). Nạn nhân bị tấn công vào thời điểm sáng sớm hoặc giữa trưa trên các tuyến đường vắng.

Nghi phạm chạy xe máy từ phía sau tiếp cận, dùng dao lam rạch đùi hoặc chích kim tiêm vào người nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Có ngày, trên địa bàn huyện Lấp Vò xảy ra đến 3 vụ, trong đó có nhiều nữ sinh.

Audio 14-10-2017: Nhiều nữ sinh bị rạch đùi trên đường đi học ở tỉnh Đồng Tháp ảnh 2

Nạn nhân kể lại sự việc. 

*Theo số liệu thống kê, tính đến 17 giờ ngày 13-10, khu vực miền Bắc đã có 58 người chết, 38 người mất tích, 31 người bị thương, 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp do mưa lũ.

Lũ lớn đã gây ra 60 sự cố trên các tuyến đê tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định. Nhiều tuyến đường giao thông vẫn chưa thông tuyến. Nhiều xã ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình hiện vẫn bị cô lập do chưa khắc phục được giao thông.

Mưa lũ khiến nhiều người chết và mất tích ở miền Bắc.

*Theo hãng Reuters, ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với với Cuba và Venezuela cho đến khi nào 2 nước này khôi phục tự do chính trị và tôn giáo. Hành động của Tổng thống Mỹ đương nhiệm đi ngược lại hoàn toàn với cách thức tiếp cận hướng tới hòa giải của người tiền nhiệm Barack Obama, cũng như xu hướng đối thoại được ưa chuộng trên toàn cầu.

Tuyên bố này của ông Trump cũng được dự đoán sẽ làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và những quốc gia kể trên.

*Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại diện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ ở Moskva tới để phản đối hành động gỡ bỏ quốc kỳ Nga tại các tòa nhà ngoại giao của nước này ở San Francisco và cơ quan đại diện thương mại Nga tại thủ đô Washington. Trước đó, Nga đã gửi cho Mỹ công hàm kiên quyết phản đối việc các quốc kỳ của Nga bị tháo gỡ khỏi các cơ sở ngoại giao của nước này tại Mỹ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 13-10 cho biết, Moskva đang tiếp tục chuẩn bị đệ đơn kiện Mỹ về những hành động vi phạm pháp luật đối với tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ.