[Audio 13-8-2019] Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng; Cửa hiệu vàng mất 1,8 tỷ đồng sau đêm mưa giông; Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C trong ngày; Cơ hội cho thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ hậu Brexit; Bị đe dọa đánh bom, sân bay ở thủ đô New Delhi tạm dừng hoạt động…

* Bộ Công an phá đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng

Các đơn vị chức năng – Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng trên 1.600 tỷ đồng. 13 đối tượng đã bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng Lại Nam (trú phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) đã điều hành mạng lưới đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam, thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý của một trang web cá độ bóng đá có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Hoàng Lại Nam được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Đường dây của Nam hoạt động khắp cả nước song chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

* Cửa hiệu vàng mất 1,8 tỷ đồng sau đêm mưa giông

CAH Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại cửa hiệu vàng có trụ sở ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ vào rạng sáng 3-8.

Theo đó, chủ cửa hiệu vàng trên là anh Trần Văn Hiệp cho biết, khoảng 6h ngày 3-8, khi ngủ dậy, gia đình anh Hiệp hoảng hốt phát hiện thấy tầng một dùng làm cửa hàng bị kẻ gian đột nhập. Đồ đạc tan hoang, trần nhựa bị khoét lỗ hổng lớn. Phần mái tôn bị cắt một vết dài hơn 3 mét rồi khoét một ô chui lọt người.

Kiểm tra các ngăn đựng vàng trong tủ, anh Hiệp phát hiện mất hết 50 cây vàng tây, 10 cây vàng ta, 500 triệu đồng tiền khách ký gửi... Tổng trị giá tài sản ước tính 1,8 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đã thu thập toàn bộ các tài liệu, chứng cứ để truy bắt kẻ gian.

* Tạm giữ người đàn ông dâm ô bé gái 10 tuổi trong thang máy ở Hà Nội        

Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự người đàn ông 50 tuổi, để làm rõ hành vi dâm ô bé gái 10 tuổi trong thang máy chung cư Tân Việt, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, xảy ra vào chiều 10-8.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã tìm cách tẩu thoát, tuy nhiên đã bị người dân phát hiện.

Gã đàn ông đã theo cháu bé vào trong thang máy rồi thực hiện hành vi đồi bại

Theo lời của mẹ nạn nhân, khoảng 18h ngày 10-8, bé gái 10 tuổi sang nhà cô giáo cách nhà mình khoảng 100m để học thêm. Tuy nhiên sau đó, lớp học được nghỉ nên cháu bé đã đi vào thang máy trở lên nhà thì bị gã đàn ông trên theo vào và thực hiện hành vi đồi bại.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C trong ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13-8, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở Bắc bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 2 - 3 ngày ở các tỉnh Bắc bộ; ở Trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Cơ hội cho thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ hậu Brexit

Ngày 12-8, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Washington muốn thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Anh "thật nhanh" sau khi quốc gia này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho biết Nhà Trắng sẽ đợi cho tới khi Brexit chính thức diễn ra để đánh giá các quan ngại an ninh.

Phát biểu trong chuyến thăm Anh, ông Bolton tuyên bố Mỹ muốn "tiến rất nhanh" và hai bên có thể thúc đẩy thỏa thuận này.

Ông John Bolton 

Với chuyến thăm Anh lần này, ông Bolton trở thành quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tân Thủ tướng Anh Boris Johnson kể từ khi ông lên thay bà Theresa May lãnh đạo nước Anh.

* Bị đe dọa đánh bom, sân bay ở thủ đô New Delhi tạm dừng hoạt động

Tối 12-8, sân bay quốc tế Delhi ở thủ đô New Delhi đã nhận được một cú điện thoại đe dọa đánh bom, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của sân bay trong khoảng 70 phút.

Khu vực xuất cảnh đã lập tức được sơ tán, trong khi tất cả hành khách đang có mặt trên máy bay đều ngồi yên tại chỗ. Sau khi Đội rà phá bom (BDS) và Lực lượng An ninh công nghiệp trung ương (CISF) kiểm tra kỹ lưỡng trong khoảng hơn 1 giờ, lực lượng chức năng khẳng định đây chỉ là một cuộc gọi hoang báo.

Nguồn tin cho hay, đến 10 giờ tối cùng ngày (theo giờ địa phương), các hoạt động tại khu vực xuất cảnh và khu vực đến của Nhà ga T2 đã trở lại bình thường.