[Audio 13-7-2019] Tạm giữ 6 thanh niên khiêu khích, ném đá vào CSCĐ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ 6 thanh niên khiêu khích, ném đá vào CSCĐ; Bắt quả tang người đàn bà “ôm” hơn 20kg thuốc nổ lên xe khách; TP HCM xoá dự án bãi đậu xe ngầm trăm triệu USD; Mỹ mở chiến dịch truy quét người di cư quy mô lớn; Kuwait bắt giữ nhiều thành viên tổ chức MB liên quan khủng bố…

* Tạm giữ 6 thanh niên khiêu khích, ném đá tấn công CSCĐ

Ngày 12-7, công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đang tạm giữ 6 thanh thiếu niên để điều tra hành vi tấn công tổ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ khiến 2 chiến sĩ bị thương, một người phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 11-7, tổ tuần tra số 2 thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động (Công an Hải Phòng) đang tuần tra trên tỉnh lộ 359 qua địa bàn xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên thì bị một nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy khiêu khích, dùng gạch đá tấn công. Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng bị trúng gạch vào mặt đã được đồng đội đưa vào bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

Nhóm thanh thiếu niên ném gạch tấn công tổ CSCĐ khiến 2 CBCS bị thương

Trong quá trình truy đuổi các thanh thiếu niên, chiến sĩ Giang Sơn Tùng tiếp tục bị một người ném gạch gây thương tích nhẹ; ô tô chuyên dụng của cảnh sát bị hư hỏng.

* Bắt quả tang người đàn bà “ôm” hơn 20kg thuốc nổ lên xe khách

Ngày 12-7 tại đường Lê Duẩn (thành phố Đông Hà, Quảng Trị), cơ quan chức năng bắt quả tang bà Hà Thị Liễu (51 tuổi) đang vận chuyển hai bao tải chứa 25,5 kg thuốc nổ.

Bà Liễu khai nhận, đón xe khách từ Đà Nẵng ra huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) để tìm mua thuốc nổ. Số thuốc nổ trên được bà Liễu mua với giá 2,5 triệu đồng rồi vận chuyển ra Hà Tĩnh bán kiếm lời.

Trước đó, năm 2005, Hà Thị Liễu đã bị tuyên phạt tù 5 năm về tội Mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

* TP.HCM xoá dự án bãi đậu xe ngầm trăm triệu USD

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa được phân công làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm (chủ đầu tư) để giải quyết chấm dứt hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) dự án khai thác tầng ngầm dưới Công viên Lê Văn Tám làm bãi đậu xe và dịch vụ công cộng.

Dự án được triển khai 10 năm nay nhưng đến giờ vẫn "án binh bất động"

Động thổ từ năm 2010 nhưng dự án vẫn "án binh bất động" vì gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai. Công trình có tổng vốn hơn 110 triệu USD với diện tích sàn hơn 100.000 m2, có sức chứa hơn 2.000 chỗ đậu xe máy, 1.250 chỗ đậu ôtô, 28 chỗ đậu xe buýt và xe tải.

Nguyên nhân dự án đình trệ suốt gần 10 năm được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho là còn vướng nhiều vấn đề phải giải quyết như ký phụ lục hợp đồng, xin giấy phép xây dựng, trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công...

* Mỹ mở chiến dịch truy quét người di cư quy mô lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-7 thông báo một chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp quy mô lớn sẽ được triển khai từ cuối tuần này.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch sắp tới sẽ tập trung chủ yếu ở 10 thành phố.

Trong tuần này, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ hàng nghìn người nhập cư trái phép. Trước đó, cơ quan này cũng ra thông báo về việc triển khai chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tại các thành phố, trong đó có Los Angeles, Houston, Chicago, Miami, New York và San Francisco.

Người di cư đi qua sông Tijuana để tới cửa khẩu El Chaparral ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, gần biên giới với Mỹ ngày 25-11-2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

* Kuwait bắt giữ nhiều thành viên tổ chức MB liên quan khủng bố

Ngày 12-7, Bộ Nội vụ Kuwait thông báo đã bắt giữ nhiều thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị Ai Cập truy nã và coi là khủng bố.

Thông báo của Bộ Nội vụ Kuwait nêu rõ các đối tượng bị bắt giữ mang quốc tịch Ai Cập và là thành viên của MB. Các phần tử này được cho là đã tháo chạy khỏi Ai Cập, trong đó một số đối tượng đã bị tòa án nước này kết án với mức án lên tới 15 năm tù giam.

Bộ Nội vụ Kuwait tiết lộ, các phần tử này đã sử dụng Kuwait làm cơ sở để triển khai các hành động khủng bố và gây mất ổn định an ninh ở nhiều khu vực khác nhau tại Ai Cập. Hiện giới chức Kuwait vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.