Audio 13-7-2018: Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Gia đình khởi kiện bệnh viện

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Gia đình khởi kiện bệnh viện; Cô gái bị bạn thân dùng bình xịt hơi cay khống chế, giở trò đồi bại; Chủ nhà trọ phát hiện khách chết lõa thể trong phòng; Kinh hoàng băng nhóm gây ra 7 vụ cướp trong vài tiếng; Trung Quốc kêu gọi Mỹ “cất khẩu súng” thuế quan để đàm phán…

Bản tin phát thanh ngày 13-7-2018.

*Đại diện Bệnh viện Ða khoa Ba Vì, Hà Nội cho biết, anh Phùng Giang Sơn ở thị trấn Tây Ðằng, Ba Vì (Hà Nội) đã có đơn khởi kiện Bệnh viện Ða khoa Ba Vì đòi bồi thường thiệt hại vì đã trao nhầm con cho vợ chồng anh từ sáu năm trước.

Sự việc Bệnh viện Ða khoa huyện Ba Vì trao nhầm con giữa gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, trú ở thị trấn Tây Ðằng, Ba Vì) và chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, trú ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) vào ngày 1-11-2012, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, người phát ngôn của Bệnh viện Ða khoa Ba Vì cho biết, bản thân gia đình anh Sơn đã làm đơn kiện gửi lên TAND huyện Ba Vì, trong khi phía chị Hương thật sự không muốn đưa vụ việc ra Tòa. Sự nhầm lẫn con lúc mới sinh đã khiến vợ chồng chị Hương ly dị cách đây 3 năm do con càng lớn càng không giống bố mẹ.

Chị Hương và người con trai bị trao nhầm suốt 6 năm qua.

*Ngày 12-7, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Công Hải (26 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân là chị Yến ( 23 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Hải và chị Yến vốn có quan hệ bạn bè thân thiết. Khoảng 22h ngày 7-7, Hải mang theo bình xịt hơi cay đi tới phòng trọ của chị Yến ở xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để chơi, nhưng đến đêm muộn không chịu về, sau đó Hải bất ngờ dùng bình xịt hơi cay đe họa và khống chế chị Yến rồi giở trò đồi bại.

*Tối 12-7, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi tại một nhà trọ trong hẻm 1, đường Trần Huỳnh. Nạn nhân là anh Lê Hoàng Nhiêu, 32 tuổi, chưa rõ địa chỉ thường trú.

Chủ nhà trọ cho biết anh Nhiêu thuê phòng được vài tháng, ở cùng vợ với 1 con. Khoảng 17h cùng ngày, chủ nhà trọ đến phòng anh này để thu tiền điện. Gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời, nên chủ nhà trọ nhìn qua cửa thông gió và phát hiện trong phòng có một thi thể trong tình trạng lõa thể, nên báo công an.

Chủ nhà trọ phát hiện khách trọ tử vong trong phòng.

*Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Trí, Trần Quang Định (cùng 28 tuổi và cùng ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Chuân (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 5h sáng 9-7, các trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình bắt quả tang các đối tượng vừa thực hiện giật giỏ xách của một người phụ nữ đi đường. Trong lúc các chiến sĩ Công an tiếp cận, cả 3 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay chống trả và tông xe vào các trinh sát để tháo chạy. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trí, Chuân và Định khai nhận, trong khoảng thời gian chưa đầy 5 tiếng, từ 1h đến 5h sáng 9-7, nhóm này đã thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

*Trung Quốc ngày 12-7 cáo buộc Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại giữa hai nước và tuyên bố sẽ tự vệ, nhưng cũng kêu gọi Mỹ "cất khẩu súng" thuế quan để mở đường cho đàm phán. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đang ở trong một trận chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, nhưng mọi chuyện cuối cùng sẽ được giải quyết.

Chính quyền ông Trump đã áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc dựa trên Điều 301 của luật thương mại Mỹ, với cáo buộc cho rằng Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ Mỹ và có những chính sách công nghiệp không công bằng.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại giữa hai nước.

*Theo Tân Hoa xã, ít nhất 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ nổ ở một nhà máy hóa chất trên địa bàn tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra đêm 12/7 tại nhà máy Công nghệ Yibin Hengda thuộc một khu công nghiệp cách thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên vài giờ lái xe.

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình an toàn lao động tại các khu công nghiệp, tăng cường rà soát việc tuân thủ các quy định an toàn lao động sau khi xảy ra nhiều vụ nổ gây thương vong lớn tại các khu mỏ khai thác than đá và các nhà máy hóa chất.